Hai Mươi Ba Cuộc Gọi Tuyệt Vọng

Chương 22



Khi nhìn thấy cô bước ra, Lục Trầm Chu đứng sững.

Người đàn ông vốn nổi tiếng ngông nghênh, bình tĩnh trước mọi biến cố trên thương trường, lúc này lại đỏ cả vành mắt.

Ôn Cẩn bật cười.

“Anh khóc à?”

Lục Trầm Chu lập tức quay mặt đi.

“Không.”

Cô nghiêng đầu.

“Thật sao?”

Anh nhìn cô.

Sau đó, bất lực bật cười.

“Được rồi.”

“Anh khóc.”

Ôn Cẩn cười đến mức mắt cũng đỏ hoe.

Lục Trầm Chu nắm lấy tay cô.

“Tiểu Cẩn.”

“Ừ?”

“Cuối cùng anh cũng đợi được em.”

Cô nhìn anh.

Rất lâu sau, khẽ đáp:

“Lần này, em sẽ không để anh đợi nữa.”

Buổi lễ diễn ra giản dị.

Không có những lời thề quá hoa mỹ.

Chỉ có hai người đứng trước biển, nhìn nhau bằng ánh mắt chân thành.

Khi đến lượt mình, Ôn Cẩn cầm micro.

Cô nhìn Lục Trầm Chu.

“Trước đây, em từng nghĩ tình yêu là phải cố gắng thật nhiều.”

“Phải hy sinh.”

“Phải nhẫn nhịn.”

“Phải trở thành người mà đối phương mong muốn.”

Giọng cô hơi nghẹn lại.

“Nhưng sau này, em gặp anh.”

“Anh khiến em hiểu rằng tình yêu không phải một cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn.”

“Cũng không phải phần thưởng dành cho người biết nhẫn nhịn.”

Cô mỉm cười.

“Tình yêu là khi hai người đều muốn bước về phía nhau.”

Lục Trầm Chu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe.

Ôn Cẩn tiếp tục:

“Em không dám hứa rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau.”

“Cũng không dám hứa cuộc sống sẽ mãi thuận lợi.”

“Nhưng em có thể hứa.”

“Dù gặp chuyện gì, em cũng sẽ không tùy tiện buông tay.”

Lục Trầm Chu siết chặt tay cô.

Đến lượt mình, anh chỉ nói một câu.

“Ôn Cẩn.”

“Sau này, em không cần phải gọi hai mươi ba cuộc điện thoại nữa.”

Giọng anh trầm thấp, rõ ràng.

“Chỉ cần em gọi một lần.”

“Anh nhất định sẽ nghe.”

Nước mắt Ôn Cẩn lập tức rơi xuống.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức đau buồn từng đeo bám cô suốt nhiều năm dường như cuối cùng cũng tìm được một nơi để lắng xuống.

Cô không quên quá khứ.

Cũng không cần phải quên.

Bởi vì những gì đã xảy ra không còn đủ sức quyết định cuộc đời cô nữa.

Cô đã bước ra khỏi nó.

Bằng chính đôi chân mình.

________________________________________

Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn, Ôn Cẩn được hỏi:

“Nếu có thể quay về quá khứ, cô muốn thay đổi điều gì nhất?”

Khi ấy, cô đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.

Có sự nghiệp ổn định.

Có gia đình hạnh phúc.

Và có một cuộc sống mà trước đây cô chưa từng dám tưởng tượng.

Nghe câu hỏi, Ôn Cẩn im lặng suy nghĩ.

Sau đó, cô mỉm cười.

“Tôi từng muốn thay đổi rất nhiều chuyện.”

“Từng muốn cha mẹ mình không qua đời.”

“Từng muốn người tôi tin tưởng không phản bội.”

“Từng muốn những cuộc gọi cầu cứu của mình được nghe máy.”

Người dẫn chương trình nhìn cô.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Ôn Cẩn nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

Ánh mắt cô dịu dàng.

“Bây giờ, tôi chỉ muốn nói với bản thân năm ấy một câu.”

“Câu gì vậy?”

Cô mỉm cười.

“Đừng sợ.”

“Những người không yêu mình rời đi, không có nghĩa là mình không xứng đáng được yêu.”

“Có những cánh cửa đóng lại không phải để nhốt mình trong bóng tối.”

“Mà để mình thôi đứng chờ trước một nơi vốn không thuộc về mình.”

Người dẫn chương trình im lặng vài giây.

Sau đó, chị mỉm cười.

“Cô có hối hận vì từng yêu những người ấy không?”

Ôn Cẩn lắc đầu.

“Không.”

“Bởi vì khi ấy, tôi đã yêu bằng tất cả sự chân thành mình có.”

“Điều đáng tiếc không phải là tôi từng yêu sai người.”

“Mà là tôi đã từng quên yêu chính mình.”

Cô ngẩng đầu.

Ánh mắt bình thản, rạng rỡ.

“Nhưng may mắn là cuối cùng, tôi đã nhớ ra.”

________________________________________

Buổi phỏng vấn kết thúc vào chiều muộn.

Khi Ôn Cẩn bước ra khỏi trường quay, một chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn.

Lục Trầm Chu đứng bên cạnh xe, tay cầm một chiếc áo khoác.

Nhìn thấy cô, anh lập tức bước tới.

“Xong rồi?”

Ôn Cẩn gật đầu.

“Xong rồi.”

Anh khoác áo lên vai cô.

“Có mệt không?”

“Một chút.”

“Vậy về nhà.”

Ôn Cẩn nhìn anh.

“Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Anh có biết hôm nay người ta hỏi em câu gì không?”

Anh nhướng mày.

“Câu gì?”

“Họ hỏi nếu được quay về quá khứ, em muốn thay đổi điều gì.”

Lục Trầm Chu mỉm cười.

“Em trả lời sao?”

Ôn Cẩn nhìn anh.

“Em nói mình không muốn thay đổi nữa.”

Anh hơi ngẩn ra.

Cô tiếp tục:

“Bởi vì nếu mọi chuyện khác đi, có lẽ em đã không gặp được anh của ngày hôm nay.”

Lục Trầm Chu nhìn cô rất lâu.

Sau đó, anh bật cười.

“Tiểu Cẩn.”

“Ừ?”

“Em lại định làm anh cảm động à?”

Cô cười.

“Có được không?”

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Được.”

“Nhưng anh có một điều muốn nói.”

Ôn Cẩn ngẩng đầu.

“Điều gì?”

Lục Trầm Chu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

“Anh không cảm ơn những người từng làm em đau khổ.”

“Cũng không nghĩ em phải trải qua những chuyện ấy mới xứng đáng gặp anh.”

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Anh chỉ tiếc vì mình đã không thể đến bên em sớm hơn.”

Ôn Cẩn nhìn anh.

Đôi mắt dần đỏ hoe.

Lục Trầm Chu mỉm cười.

“Nhưng may mà…”

“Bây giờ vẫn chưa muộn.”

Cô vòng tay ôm lấy eo anh.

“Ừ.”

“Vẫn chưa muộn.”

Phía xa, mặt trời đang chậm rãi lặn xuống đường chân trời.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những tòa nhà.

Gió nhẹ thổi qua.

Lục Trầm Chu mở cửa xe.

Ôn Cẩn ngồi vào trong, quay đầu nhìn anh.

“Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Tối nay em muốn ăn cháo bí đỏ.”

Anh bật cười.

“Được.”

“Anh nấu nhé?”

“Được.”

“Không được cho nhiều đường.”

“Anh nhớ.”

Ôn Cẩn mỉm cười.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Điện thoại của cô đặt trên ghế bất ngờ rung lên.

Là một cuộc gọi từ số lạ.

Ôn Cẩn nhìn màn hình.

Cô không biết người gọi là ai.

Cũng không còn cảm thấy cần phải đoán.

Cô chỉ nhẹ nhàng úp điện thoại xuống.

Lục Trầm Chu liếc nhìn.

“Không nghe sao?”

Ôn Cẩn lắc đầu.

“Không có gì quan trọng.”

Anh gật đầu, tiếp tục lái xe.

Một lát sau, anh hỏi:

“Ngày mai em có lịch quay không?”

“Buổi chiều.”

“Vậy sáng mai đi ngắm bình minh nhé?”

Ôn Cẩn mỉm cười.

“Được.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những con đường phía trước trải dài trong ánh chiều dịu dàng.

Không còn những cuộc gọi tuyệt vọng.

Không còn những lời cầu xin không được đáp lại.

Cũng không còn một cô gái ngốc nghếch đứng mãi ở nơi người khác không muốn mình xuất hiện.

Ôn Cẩn đã từng nghĩ, chỉ cần có ai đó chịu quay đầu nhìn mình, cô sẽ bằng lòng chờ đợi cả đời.

Nhưng sau này, cô mới hiểu.

Người thật lòng yêu cô sẽ không để cô phải mãi đứng chờ.

Và điều quan trọng hơn cả, dù có người đến hay không, cô vẫn có quyền bước tiếp.

Cô nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Lục Trầm Chu khi xe dừng trước đèn đỏ.

Anh đưa tay nắm lấy tay cô.

Hai bàn tay đan vào nhau.

Bên ngoài, ánh đèn xanh bật sáng.

Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.

Lần này, Ôn Cẩn không còn ngoảnh đầu nhìn lại.

Bởi vì phía trước mới là cuộc đời cô muốn sống.

Hết.

Chương trước
Loading...