Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn
Chương 8
“Vậy khi nào cô ấy trở về?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Chúng tôi không có thông tin về kế hoạch quay lại của bác sĩ Lâm.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lục Cảnh Xuyên đứng bất động.
Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, tôi nhất định sẽ mềm lòng.
Dù sao, tôi cũng đã yêu anh nhiều năm như vậy.
Tôi từng vì anh mà bất chấp nguy hiểm.
Từng vì anh mà đối đầu với sự phản đối của gia đình.
Từng vì anh mà chịu đựng vô số lời châm chọc.
Anh tưởng rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ cạn.
Nhưng lần này, tôi không chỉ rời khỏi nhà họ Lục.
Tôi còn rời khỏi cả thành phố có anh.
Không một lời từ biệt.
Không một cuộc gọi cuối cùng.
Cũng chẳng để lại bất kỳ lời hứa nào về ngày trở về.
Lục Cảnh Xuyên chậm rãi ngồi xuống.
Trên bàn làm việc vẫn đặt chiếc hộp nhẫn đính hôn.
Anh mở ra, nhìn viên kim cương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, anh nhớ đến câu nói của tôi hôm đứng trước cửa căn hộ.
“Anh chỉ mới biết mình sắp mất tôi. Còn tôi đã mất anh từ lâu rồi.”
Đến lúc này, anh mới thực sự hiểu.
Tôi không còn giận anh nữa.
Bởi người ta chỉ giận khi vẫn còn mong đợi.
Còn tôi đã chẳng mong đợi điều gì từ anh.
Phần 4. Đứa Trẻ Không Cần Mang Họ Lục
Thành phố mới nằm gần biển.
Không khí trong lành hơn, nhịp sống cũng chậm rãi hơn nơi tôi từng sống.
Bệnh viện sắp xếp cho tôi một căn hộ công vụ gần khuôn viên làm việc, nhưng vì đang mang thai, tôi được bố trí công việc phù hợp và hạn chế tham gia những nhiệm vụ có nguy cơ cao.
Buổi sáng, tôi thường thức dậy lúc sáu giờ rưỡi.
Mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị bữa sáng.
Tôi bắt đầu học cách ăn uống đúng giờ.
Không thức khuya.
Không uống cà phê thay bữa.
Không ép mình làm việc đến kiệt sức.
Những điều trước kia tôi thường nhắc nhở Lục Cảnh Xuyên, giờ đây cuối cùng cũng được dành cho chính mình.
Đến tuần thai thứ mười sáu, tôi cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn.
Những cơn buồn nôn giảm dần.
Tôi bắt đầu có cảm giác thèm ăn.
Có hôm tan làm, tôi đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, nhìn thấy những chiếc bánh trứng vừa ra lò.
Tôi mua hai chiếc.
Ăn một chiếc ngay trước cửa tiệm, chiếc còn lại mang về nhà.
Khi ngồi trên ghế sofa, tôi bỗng bật cười.
Trước đây, mỗi lần ăn thứ gì ngon, tôi đều muốn giữ lại cho Lục Cảnh Xuyên.
Có khi món ăn đã nguội, tôi vẫn cố mang về.
Nhưng bây giờ, tôi không còn phải chờ ai nữa.
Chiếc bánh còn lại, tôi có thể ăn vào ngày mai.
Cuộc sống một mình hóa ra không đáng sợ như tôi từng nghĩ.
Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.
Tôi vốn định không nghe.
Nhưng vì đang chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, cuối cùng vẫn bắt máy.
“A lô?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
“Chị Lâm.”
Tôi lập tức nhận ra.
Tô Vãn Vãn.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Có chuyện gì?”
Cô ta cười khẽ.
“Em nghe nói chị đã chuyển công tác. Chị đi xa như vậy, chắc không phải vì muốn tránh mặt em đấy chứ?”
Tôi không trả lời.
Cô ta tiếp tục:
“Thật ra chị không cần phải đi đâu. Sư huynh vẫn luôn tìm chị. Mấy hôm nay anh ấy gần như không đến thăm mẹ con em.”
Tôi bình thản nói:
“Vậy cô nên gọi cho anh ấy.”
Tô Vãn Vãn khựng lại.
“Chị không thấy khó chịu sao?”
“Tại sao tôi phải khó chịu?”
“Dù sao em cũng đã sinh con cho anh ấy.”
Tôi nhìn chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ.
“Chúc mừng cô.”
Giọng cô ta lập tức thay đổi.
“Lâm Niệm, chị đừng giả vờ nữa. Chị yêu sư huynh nhiều năm như vậy, làm sao có thể buông tay dễ dàng?”
Tôi khẽ thở dài.
“Tô Vãn Vãn, cô gọi điện chỉ để nói những chuyện này sao?”
“Em chỉ muốn chị hiểu, bây giờ người có thể sinh con cho nhà họ Lục là em.”
Tôi đáp:
“Vậy cô cứ yên tâm làm mẹ của đứa trẻ.”
Cô ta im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Còn chuyện tôi yêu ai, sống ở đâu, sau này kết hôn với người nào, đều không liên quan đến cô.”
“Chị…”
“Tôi đang bận. Sau này đừng gọi nữa.”
Tôi cúp máy.
Sau đó, tôi chặn số điện thoại ấy.
Tôi không biết vì sao Tô Vãn Vãn vẫn muốn tìm đến mình.
Có lẽ cô ta muốn tận mắt chứng kiến tôi đau khổ.
Cũng có lẽ cô ta không cam lòng khi người từng bị mình xem là đối thủ lại chủ động rời khỏi cuộc tranh giành.
Nhưng những chuyện ấy không còn quan trọng.
Tôi không muốn thắng cô ta.
Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình.
Ở thành phố cũ, cuộc sống của Tô Vãn Vãn không hề thuận lợi như cô ta tưởng.
Sau khi tôi rời đi, bà Lục lập tức thúc giục Lục Cảnh Xuyên tổ chức hôn lễ với cô ta.
Bà cho rằng chuyện đã đến nước này, dù anh có không muốn cũng phải chịu trách nhiệm.
Đứa trẻ cần một người cha.
Nhà họ Lục cần một người con dâu có thể sinh người nối dõi.
Còn Tô Vãn Vãn, trong mắt bà, chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Nhưng Lục Cảnh Xuyên không đồng ý.
Anh nói:
“Con sẽ làm tròn trách nhiệm với đứa bé, nhưng con không kết hôn với Vãn Vãn.”
Bà Lục nổi giận.
“Con nói cái gì?”
“Con sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô ấy. Những trách nhiệm cần thực hiện, con sẽ không trốn tránh. Nhưng chuyện kết hôn thì không.”
Tô Vãn Vãn đứng bên cạnh, nước mắt lập tức trào ra.
“Sư huynh, có phải vì chị Lâm không?”
Lục Cảnh Xuyên không nhìn cô ta.
“Không liên quan đến Niệm Niệm.”