Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn
Chương 7
“Anh vẫn chưa hiểu.”
Anh khựng lại.
“Tôi không cần anh đuổi ai đi.”
“Tôi cũng không cần anh chống lại mẹ mình để chứng minh điều gì.”
“Đứa trẻ ấy đã ra đời. Tô Vãn Vãn là mẹ của nó. Dù giữa hai người có chuyện gì, trách nhiệm của anh đối với đứa trẻ cũng không thể biến mất.”
Anh vội vàng nói:
“Nhưng anh không yêu cô ấy!”
Tôi nhìn anh, bỗng thấy câu nói ấy thật buồn cười.
“Vậy thì sao?”
Anh sững người.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh không yêu cô ấy, nhưng vẫn để cô ấy mang thai con mình. Anh không yêu cô ấy, nhưng lại dành ba tháng ở bên chăm sóc cô ấy. Anh không yêu cô ấy, nhưng khi mẹ anh làm nhục tôi, anh vẫn lựa chọn im lặng.”
“Lục Cảnh Xuyên, anh nghĩ chỉ cần nói mình không yêu Tô Vãn Vãn thì mọi tổn thương tôi phải chịu sẽ biến mất sao?”
Anh không trả lời được.
Tôi cúi xuống lấy chìa khóa.
“Anh về đi.”
“Niệm Niệm!”
Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi lập tức nhíu mày.
“Buông ra.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Anh không muốn mất em.”
Tôi chậm rãi gỡ tay anh.
“Nhưng anh đã mất rồi.”
Tôi mở cửa bước vào.
Trước khi đóng lại, tôi nói thêm:
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc.”
Cánh cửa khép lại.
Bên ngoài, Lục Cảnh Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Còn tôi đặt túi trái cây lên bàn, rót cho mình một cốc nước ấm.
Không khóc.
Không run rẩy.
Thậm chí cũng không thấy đau lòng.
Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt.
Bác sĩ đã dặn tôi không được căng thẳng.
Vì vậy, tôi đi tắm, thay quần áo rồi lên giường nghỉ ngơi.
Trong bụng tôi còn có một sinh mệnh nhỏ.
Tôi không thể tiếp tục lãng phí sức khỏe và nước mắt cho một người không xứng đáng.
Lục Cảnh Xuyên đứng ngoài cửa căn hộ đến tận nửa đêm.
Anh không gõ cửa nữa.
Cũng không gọi điện.
Chỉ đứng đó, nhìn cánh cửa đóng kín, nhớ lại những năm tháng trước kia.
Ngày đầu tiên quen tôi, anh bị thương trong một nhiệm vụ huấn luyện.
Tôi là bác sĩ trực tiếp xử lý vết thương.
Khi ấy, anh còn trẻ, kiêu ngạo và rất ghét người khác quản thúc.
Tôi vừa khâu vết thương vừa nhắc:
“Trong vòng một tuần không được vận động mạnh.”
Anh nhíu mày.
“Bác sĩ nào cũng nói thế à?”
Tôi ngẩng đầu.
“Không. Chỉ những bác sĩ không muốn bệnh nhân quay lại đây vì vết thương rách lần hai mới nói vậy.”
Anh bật cười.
Sau đó, anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở phòng y tế.
Có hôm chỉ bị trầy một chút ở ngón tay.
Có hôm lấy cớ đau đầu.
Đến lần thứ năm, tôi không nhịn được nữa.
“Lục Cảnh Xuyên, anh có biết phòng y tế không phải nơi để anh đến uống trà không?”
Anh nhìn tôi, cười rất đẹp.
“Vậy anh mời em đi uống trà ở ngoài được không?”
Tôi đã yêu anh từ những ngày ấy.
Khi đó, anh cũng từng yêu tôi bằng tất cả sự chân thành.
Anh nhớ tôi thích hoa gì.
Nhớ tôi không ăn được đồ quá cay.
Nhớ tôi sợ tiếng sấm.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ trở về, dù mệt đến đâu, anh cũng sẽ mang cho tôi một món quà nhỏ.
Có khi là một chiếc móc khóa.
Có khi là viên đá nhặt được bên bờ suối.
Có khi chỉ là một bông hoa dại được ép cẩn thận giữa hai trang sổ.
Tôi từng cười anh trẻ con.
Anh lại nói:
“Chỉ cần nhìn thấy thứ gì đẹp, anh đều muốn mang về cho em.”
Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, người đàn ông ấy đã không còn nhớ những điều nhỏ nhặt về tôi.
Anh quên sinh nhật tôi.
Quên ngày giỗ bố mẹ tôi.
Quên cả việc tôi vẫn phải tái khám định kỳ vì vết thương cũ.
Anh chỉ nhớ Tô Vãn Vãn không thể ăn đồ lạnh.
Nhớ cô ta sợ ở một mình.
Nhớ cô ta đang mang thai, cần được chăm sóc.
Lục Cảnh Xuyên tựa lưng vào bức tường lạnh.
Lần đầu tiên, anh nhận ra tình yêu không phải thứ biến mất trong một ngày.
Nó bị bào mòn bởi vô số lần thất vọng.
Và khi người ở lại cuối cùng cũng quyết định rời đi, có lẽ mọi lời xin lỗi đều đã trở nên vô nghĩa.
Hai tuần sau, tôi hoàn tất thủ tục chuyển công tác.
Ngày rời thành phố, trời đổ mưa nhỏ.
Tôi kéo vali bước vào sân bay.
Trong túi xách có hồ sơ bệnh án, giấy tờ tùy thân và tấm ảnh siêu âm được đặt trong một chiếc ví riêng.
Tôi không báo cho Lục Cảnh Xuyên.
Cũng không tổ chức tiệc chia tay.
Chỉ có luật sư Hà đến tiễn.
Chị ôm tôi, khẽ nói:
“Đến nơi nhớ báo chị.”
Tôi gật đầu.
“Em biết rồi.”
Chị nhìn bụng tôi.
“Sau này nếu cần giúp đỡ, nhất định phải nói.”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, chị đột nhiên hỏi:
“Niệm Niệm, em có hối hận không?”
Tôi quay lại.
“Hối hận chuyện gì ạ?”
“Vì đã yêu Lục Cảnh Xuyên.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Sau đó, tôi lắc đầu.
“Không.”
Chị có vẻ ngạc nhiên.
Tôi nhìn dòng người đang vội vã kéo hành lý đi ngang qua.
“Năm ấy, em thật lòng yêu anh ấy. Những ngày hạnh phúc cũng từng là thật.”
“Em không hối hận vì đã yêu.”
Tôi khẽ đặt tay lên bụng.
“Em chỉ hối hận vì đã không rời đi sớm hơn.”
Cùng lúc ấy, tại đơn vị quân đội, Lục Cảnh Xuyên nhận được một cuộc điện thoại từ phòng nhân sự bệnh viện.
Anh vốn đang tìm cách xin gặp tôi thông qua người quen.
Nhưng câu trả lời nhận được khiến anh chết lặng.
“Bác sĩ Lâm đã hoàn tất thủ tục chuyển công tác rồi.”
Anh lập tức đứng bật dậy.
“Chuyển đi đâu?”
“Xin lỗi, thông tin điều động cá nhân không thể cung cấp tùy tiện.”
“Cô ấy đi từ khi nào?”
“Các thủ tục đã có hiệu lực.”
Lục Cảnh Xuyên siết chặt điện thoại.