Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn
Chương 6
Đến khi bác sĩ yêu cầu liên hệ với người nhà, tôi đã đọc số điện thoại của Lục Cảnh Xuyên.
Nhưng không ai bắt máy.
Sau ba lần gọi, tôi không cho họ gọi nữa.
Lục Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm vào dòng ghi chú ấy.
Anh chợt nhớ lại một buổi tối ba tháng trước.
Khi ấy, Tô Vãn Vãn vừa nhập viện vì có dấu hiệu sinh non.
Cô ta nằm trên giường, khóc lóc nói rằng mình rất sợ.
Điện thoại của anh liên tục rung.
Anh liếc nhìn màn hình, thấy cuộc gọi từ số lạ của bệnh viện quân khu.
Tô Vãn Vãn lập tức nắm lấy tay anh.
“Sư huynh, anh đừng đi. Em sợ lắm.”
Anh đã tắt chuông.
Sau đó, anh quên mất cuộc gọi ấy.
Lục Cảnh Xuyên chậm rãi ngồi xuống ghế.
Bàn tay cầm tập hồ sơ run lên không kiểm soát.
Anh từng nghĩ tôi không gọi điện là vì giận anh.
Hóa ra tôi đã gọi.
Trong lúc đau đớn nhất, người đầu tiên tôi muốn tìm vẫn là anh.
Nhưng anh đã không nghe máy.
Ngày thứ năm sau khi rời khỏi nhà họ Lục, tôi nhận được một lời mời công tác.
Bệnh viện quân khu phía nam đang cần một bác sĩ có kinh nghiệm cấp cứu chiến trường tham gia chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp cứu mới.
Thời hạn hợp đồng ban đầu là hai năm.
Địa điểm cách thành phố hiện tại hơn một nghìn cây số.
Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức từ chối.
Bởi Lục Cảnh Xuyên ở đây.
Tôi từng không muốn rời xa anh dù chỉ vài ngày.
Nhưng bây giờ, khi nhìn bản hợp đồng trước mặt, tôi chỉ cảm thấy đó là một cơ hội tốt.
Tôi có thể bắt đầu lại công việc.
Có thể sống ở một nơi không ai biết đến chuyện hôn ước thất bại của mình.
Và quan trọng nhất, tôi có thể đưa con rời xa nhà họ Lục.
Tôi gọi cho giáo sư Trần, hỏi ý kiến về việc chuyển nơi theo dõi thai kỳ.
Sau khi xem xét tình trạng sức khỏe và kế hoạch di chuyển, bà đồng ý hỗ trợ chuyển hồ sơ sang một cơ sở sản khoa phù hợp, đồng thời nhắc tôi phải tái khám đúng hẹn.
Tôi cảm ơn bà.
Sau đó, tôi ký tên vào hợp đồng.
Lâm Niệm.
Hai chữ cuối cùng được viết xuống rất dứt khoát.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, lần này tôi đang lựa chọn cuộc đời mình.
Một tuần sau, Lục Cảnh Xuyên cuối cùng cũng tìm được căn hộ của tôi.
Hôm ấy, tôi vừa từ siêu thị trở về.
Trong tay là một túi trái cây và vài món đồ dùng hằng ngày.
Khi bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy anh đứng trước cửa.
Bộ quân phục trên người vẫn được là phẳng phiu, nhưng gương mặt anh tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Dưới mắt có quầng thâm.
Cằm lún phún râu.
Vừa thấy tôi, anh lập tức bước tới.
“Niệm Niệm.”
Tôi dừng lại.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng tôi bình thường đến mức khiến anh sững sờ.
Anh nhìn túi đồ trong tay tôi, theo bản năng muốn đỡ lấy.
Tôi lùi lại một bước.
“Không cần.”
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Anh đã xem hồ sơ nhiệm vụ rồi.”
Tôi không đáp.
“Anh không biết em bị thương nặng như vậy.”
Tôi lấy chìa khóa từ túi xách.
“Bây giờ anh biết rồi.”
“Niệm Niệm…”
“Còn chuyện gì nữa không?”
Lục Cảnh Xuyên nhìn tôi.
Đôi mắt anh dần đỏ lên.
“Anh xin lỗi.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Tôi nghe rồi.”
Anh ngẩn người.
Có lẽ anh đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích.
Cũng có lẽ anh tưởng tôi sẽ khóc, sẽ trách móc, sẽ hỏi tại sao anh có thể đối xử với mình như vậy.
Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi chỉ đứng đó, bình thản chờ anh nói hết.
“Anh biết mình đã sai. Hôm đó anh không nên bỏ em lại. Anh càng không nên để mẹ làm nhục em.”
Anh bước tới.
“Niệm Niệm, em cho anh một cơ hội được không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Ba năm trước, khi anh quỳ bên giường bệnh hứa sẽ yêu thương tôi cả đời, tôi đã nghĩ trên đời này không còn ai đáng tin hơn anh.
Một năm trước, khi anh đeo nhẫn đính hôn lên tay tôi, tôi đã vui đến mức cả đêm không ngủ.
Ba tháng trước, khi anh bỏ tôi lại nơi chiến tuyến, tôi vẫn tự an ủi rằng anh có nỗi khổ riêng.
Nhưng hiện tại, nghe anh nói xin lỗi, tôi chẳng còn cảm giác gì.
“Lục Cảnh Xuyên.”
Tôi gọi tên anh.
“Anh có biết vì sao tôi không muốn nghe anh giải thích nữa không?”
Anh im lặng.
“Bởi vì những chuyện anh làm, tôi đều đã tận mắt chứng kiến.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh bỏ tôi lại để cứu Tô Vãn Vãn. Đó là sự thật.”
“Anh ở bên cô ấy suốt ba tháng, không hỏi han tôi. Đó cũng là sự thật.”
“Anh để mẹ mình sỉ nhục tôi vì không thể sinh con, còn bản thân chỉ đứng nhìn.”
“Anh nhìn thấy tôi bị tát, bị vu oan hãm hại một đứa trẻ, cuối cùng vẫn ra lệnh cho người đưa tôi ra ngoài.”
Từng câu từng chữ đều rất nhẹ.
Nhưng sắc mặt Lục Cảnh Xuyên càng lúc càng trắng bệch.
Tôi nói tiếp:
“Anh có thể giải thích lý do của từng chuyện. Nhưng anh không thể khiến những chuyện ấy chưa từng xảy ra.”
Lục Cảnh Xuyên nghẹn giọng.
“Anh biết…”
“Không, anh không biết.”
Tôi ngắt lời.
“Anh chỉ mới biết mình sắp mất tôi.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn đính hôn trong tay anh.
“Còn tôi đã mất anh từ lâu rồi.”
Lục Cảnh Xuyên đứng bất động.
Một lúc sau, anh đột nhiên nói:
“Anh sẽ đưa Vãn Vãn và đứa bé rời khỏi nhà họ Lục.”
Tôi nhìn anh.
“Rồi sao nữa?”
“Anh sẽ nói rõ với mẹ. Anh sẽ không để bà ấy làm tổn thương em nữa. Chúng ta có thể chuyển ra ngoài sống. Anh sẽ…”
“Lục Cảnh Xuyên.”
Tôi thở dài.