Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn

Chương 5



Sau đó, anh đột nhiên lấy điện thoại ra, bấm gọi cho tôi.

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo lạnh lùng rằng cuộc gọi không thể kết nối.

Anh đổi sang số điện thoại khác.

Vẫn không có ai nghe máy.

Cuối cùng, anh nhắn một tin.

“Niệm Niệm, em đang ở đâu?”

Tin nhắn không được gửi đi.

Lúc ấy, Lục Cảnh Xuyên mới hiểu.

Tôi đã chặn anh.

Sáng hôm sau, bà Lục gọi điện đến.

“Cảnh Xuyên, con mau đến trung tâm hậu sản đi. Vãn Vãn cả đêm không ngủ được, cứ khóc mãi. Con bé vừa sinh xong, tinh thần yếu lắm.”

Nếu là trước đây, Lục Cảnh Xuyên nhất định sẽ lập tức đi.

Nhưng hôm nay, anh chỉ nhìn chiếc nhẫn trong tay.

“Mẹ, Niệm Niệm đâu?”

Bà Lục khựng lại.

“Con hỏi nó làm gì?”

“Con hỏi mẹ, Niệm Niệm đang ở đâu?”

Giọng anh trầm xuống.

Bà Lục mất kiên nhẫn.

“Làm sao mẹ biết? Hôm qua nó còn cố tình làm bỏng cháu trai mẹ, mẹ đuổi đi rồi. Loại đàn bà ấy đi đâu thì mặc xác nó!”

Lục Cảnh Xuyên siết chặt điện thoại.

“Mẹ có biết hôm qua là sinh nhật cô ấy không?”

“Thì sao?”

“Là sinh nhật ba mươi tuổi của Niệm Niệm.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Anh nhắm mắt.

“Ba tháng trước, con đã bỏ cô ấy lại chiến tuyến. Hôm qua là lần đầu tiên con trở về tham dự sinh nhật cô ấy sau nhiệm vụ ấy.”

Bà Lục hừ lạnh.

“Chẳng phải con đã đến rồi sao? Nó còn muốn thế nào nữa? Một người phụ nữ không thể sinh con, được nhà họ Lục chấp nhận đã là phúc phận của nó!”

Lục Cảnh Xuyên bỗng cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Anh nhớ đến năm tôi mất con.

Khi ấy, bác sĩ thông báo khả năng mang thai lần nữa của tôi rất thấp.

Tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi đã hỏi anh:

“Cảnh Xuyên, nếu sau này em không thể sinh con, anh có hối hận vì đã chọn em không?”

Anh từng nắm tay tôi, nói rất chắc chắn:

“Anh yêu em, không phải vì em có thể sinh con.”

Vậy mà ba năm sau, chính gia đình anh lại dùng chuyện ấy để làm nhục tôi hết lần này đến lần khác.

Còn anh, người từng hứa bảo vệ tôi, đã làm gì?

Anh im lặng.

Lần nào cũng im lặng.

“Mẹ.”

Giọng Lục Cảnh Xuyên khàn đặc.

“Sau này đừng gọi Niệm Niệm là loại đàn bà không thể sinh con nữa.”

Bà Lục tức giận.

“Con đang trách mẹ vì nó sao?”

“Con chỉ đang nhắc mẹ một chuyện.”

Anh ngừng lại, từng chữ nặng nề.

“Nếu năm đó Niệm Niệm không đỡ nhát dao ấy, người mất mạng đã là con.”

Nói xong, anh cúp máy.

Nhưng lần đầu tiên phản bác mẹ mình không khiến anh thấy nhẹ nhõm.

Bởi anh biết, lời bênh vực ấy đã đến quá muộn.

Ba ngày sau, luật sư Hà gửi đến đơn vị của Lục Cảnh Xuyên một bộ hồ sơ.

Trong đó có văn bản chính thức chấm dứt hôn ước, danh sách tài sản cần đối chiếu và yêu cầu hai bên ngừng sử dụng danh nghĩa vị hôn phu, vị hôn thê trong các quan hệ xã hội.

Kèm theo là chiếc nhẫn đính hôn.

Lục Cảnh Xuyên cầm tập tài liệu, ngồi bất động suốt cả buổi chiều.

Đồng đội thân thiết của anh, Tần Dịch, bước vào phòng.

“Cảnh Xuyên, cậu làm sao vậy?”

Anh không đáp.

Tần Dịch nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Lâm Niệm thật sự muốn hủy hôn à?”

Lục Cảnh Xuyên khẽ gật đầu.

Tần Dịch kéo ghế ngồi xuống.

“Thế cậu định làm gì?”

“Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Gặp để làm gì?”

Lục Cảnh Xuyên im lặng.

Tần Dịch nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi:

“Cậu có biết ba tháng trước Lâm Niệm đã trải qua những gì không?”

Lục Cảnh Xuyên ngẩng phắt đầu.

“Ý cậu là sao?”

Tần Dịch nhíu mày.

“Cậu không biết thật à?”

Anh đặt tập tài liệu đang cầm xuống.

“Hôm căn cứ bị tập kích, sau khi cậu đưa Tô Vãn Vãn rời đi, khu cứu thương dã chiến trúng đợt pháo kích thứ hai. Lâm Niệm cùng ba bác sĩ khác bị mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.”

Sắc mặt Lục Cảnh Xuyên lập tức tái nhợt.

“Không thể nào. Tôi đã yêu cầu đội tiếp viện đến đó.”

“Đội tiếp viện bị điều sang tuyến khác. Khi họ đến nơi, Lâm Niệm đã bị thương.”

Tần Dịch dừng một lát.

“Cô ấy mất máu rất nhiều, còn phải phẫu thuật khẩn cấp.”

Lục Cảnh Xuyên đứng bật dậy.

“Vì sao không ai báo cho tôi?”

Tần Dịch nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

“Có báo.”

Hai chữ ấy khiến Lục Cảnh Xuyên chết lặng.

Tần Dịch nói tiếp:

“Bộ phận liên lạc đã gửi thông báo về tình trạng thương tích của cô ấy. Nhưng lúc đó cậu đang ở bệnh viện cùng Tô Vãn Vãn, điện thoại công vụ được chuyển sang chế độ hạn chế liên lạc. Sau đó, trợ lý đã tổng hợp báo cáo gửi cho cậu.”

Lục Cảnh Xuyên lắc đầu.

“Tôi chưa từng thấy.”

“Vậy cậu nên kiểm tra lại.”

Tần Dịch đứng dậy.

“Cảnh Xuyên, có một chuyện tôi đã muốn nói từ lâu.”

Anh nhìn thẳng vào người bạn nhiều năm.

“Lâm Niệm không phải người phụ nữ yếu đuối đến mức không thể sống thiếu cậu. Cô ấy chỉ yêu cậu quá nhiều, nên mới cam tâm tình nguyện đặt cậu lên trước bản thân.”

“Nhưng cậu lại xem sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên.”

Đêm đó, Lục Cảnh Xuyên lục lại toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ.

Trong một tập báo cáo bị bỏ quên, anh tìm thấy tên tôi.

Lâm Niệm.

Bác sĩ quân y.

Bị thương trong quá trình cứu hộ.

Phẫu thuật khẩn cấp.

Nghỉ dưỡng sức bắt buộc.

Từng dòng chữ hiện ra trước mắt anh, lạnh lùng và rõ ràng.

Ở trang cuối cùng còn có một bản tường trình.

Người lập báo cáo ghi rằng, khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, tôi vẫn liên tục hỏi tình hình của đội cứu hộ.

Chương tiếp
Loading...