Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn
Chương 15
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có lẽ bố xúc động vì được gặp con.”
Con bé nghiêng đầu.
“Giống lúc con gặp mẹ sau khi đi học về ạ?”
Tôi bật cười.
“Có thể giống vậy.”
An An nắm chặt tay tôi.
“Vậy lần sau con sẽ mang kẹo cho bố.”
Tôi nhìn con.
“Được thôi.”
Con bé cười rất tươi.
Tôi cũng mỉm cười.
Có lẽ đây mới là điều tôi mong muốn.
Không phải khiến Lục Cảnh Xuyên đau khổ.
Cũng không phải bắt anh trả giá bằng sự cô độc cả đời.
Mà là mỗi người đều chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, đồng thời không để những sai lầm của người lớn tiếp tục làm tổn thương trẻ nhỏ.
Phần 8. Gương Đã Vỡ, Người Đã Xa
Năm thứ năm sau khi hủy hôn, tôi được bổ nhiệm làm trưởng khoa tại bệnh viện.
Buổi lễ công bố quyết định diễn ra vào một sáng đầu thu.
Khi tên tôi được xướng lên, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi bước lên bục, nhận quyết định bổ nhiệm từ ban giám đốc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến mình của năm năm trước.
Người phụ nữ từng đứng giữa bữa tiệc sinh nhật, bị cả nhà vị hôn phu xem như kẻ thừa.
Người phụ nữ từng bị tát giữa phòng hậu sản.
Người phụ nữ từng một mình ngồi trên taxi, đặt tay lên bụng, không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Nếu có thể gặp lại cô ấy, tôi muốn nói rằng:
Đừng sợ.
Sau này, cô sẽ sống rất tốt.
Cô sẽ có một cô con gái đáng yêu.
Có công việc mình yêu thích.
Có những người bạn chân thành.
Có một căn nhà ngập nắng.
Và quan trọng nhất, cô sẽ không còn phải hạ thấp bản thân để đổi lấy tình yêu của bất kỳ ai.
Buổi tối, tôi đưa An An đi ăn mừng.
Con bé đã gần năm tuổi, nói chuyện rất lanh lợi.
Vừa ngồi xuống bàn, con đã nghiêm túc giơ cốc nước trái cây.
“Chúc mừng mẹ được thăng chức!”
Tôi bật cười.
“Ai dạy con nói vậy?”
“Dì Thanh ạ!”
Tôi cụng cốc với con.
“Cảm ơn bảo bối.”
An An cười tít mắt.
“Mẹ giỏi nhất!”
Tôi nhìn con.
Trong lòng tràn ngập sự ấm áp.
Ngày trước, tôi từng chờ một lời khen từ Lục Cảnh Xuyên.
Chỉ cần anh nói tôi làm tốt, tôi có thể vui suốt cả ngày.
Nhưng bây giờ, tôi đã không còn cần sự công nhận ấy.
Tôi biết giá trị của mình.
Và tôi biết bản thân xứng đáng được trân trọng.
Một tháng sau, Lục Cảnh Xuyên đến thăm An An theo lịch đã thống nhất.
Anh mang theo một bộ sách tranh.
Con bé vui vẻ chạy tới.
“Bố!”
Lục Cảnh Xuyên cúi xuống ôm con.
“An An có nhớ bố không?”
“Có ạ!”
Anh mỉm cười.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai cha con.
Sau một lúc, anh quay sang tôi.
“Nghe nói em được bổ nhiệm làm trưởng khoa.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Anh luôn biết em rất giỏi.”
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ tôi cũng biết.”
Lục Cảnh Xuyên sững người.
Sau đó, anh cúi đầu, bật cười buồn.
Có lẽ anh hiểu.
Ngày trước, tôi từng cần anh nói những lời ấy.
Còn bây giờ, lời khen của anh chỉ đơn giản là một lời chúc mừng từ người quen cũ.
Không hơn.
Sau khi An An chạy vào phòng lấy tranh khoe bố, Lục Cảnh Xuyên đột nhiên hỏi:
“Niệm Niệm, em có từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Sao anh hỏi vậy?”
Anh nhìn xuống tay mình.
“Anh chỉ muốn biết.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có thể.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi nói tiếp:
“Nếu sau này gặp một người phù hợp, tôi sẽ không vì cuộc hôn nhân chưa thành trước đây mà từ chối hạnh phúc.”
Lục Cảnh Xuyên im lặng.
Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi:
“Vậy nếu người đó là anh thì sao?”
Tôi nhìn anh.
Năm năm đã trôi qua.
Người đàn ông trước mặt không còn giống Lục Cảnh Xuyên của ngày xưa.
Anh trầm ổn hơn.
Biết lắng nghe hơn.
Cũng đã học được cách tôn trọng ranh giới của người khác.
Tôi không phủ nhận sự thay đổi ấy.
Nhưng thay đổi không đồng nghĩa với việc mọi tổn thương trong quá khứ đều được xóa bỏ.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không thể là anh.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ lên.
“Tại sao?”
Tôi không tức giận.
Cũng không thấy khó chịu.
Chỉ bình thản đáp:
“Bởi vì tôi không còn yêu anh.”
Lục Cảnh Xuyên cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Chúng ta có thể cùng chăm sóc An An. Có thể trao đổi những chuyện liên quan đến con. Thậm chí sau này, nếu cần, chúng ta vẫn có thể ngồi cùng một bàn trong những dịp quan trọng của con.”
“Nhưng tôi không muốn trở lại làm người yêu hay vợ anh.”
Anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Cảnh Xuyên, anh nên sống tiếp.”
Anh khẽ cười.
“Anh vẫn đang sống.”
“Ý tôi không phải vậy.”
Tôi nói.
“Anh không cần dùng cả phần đời còn lại để chờ một người đã không còn muốn quay về.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Anh từng là người tôi yêu nhất.”
“Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi.”
Hôm ấy, khi Lục Cảnh Xuyên rời đi, trời đã tối.
An An đứng ở cửa vẫy tay.
“Bố về cẩn thận nhé!”
Anh quay lại.
“Ừ, con ngủ ngon.”
Con bé chạy vào phòng.
Tôi đứng bên cửa, chuẩn bị khép lại.
Lục Cảnh Xuyên đột nhiên gọi:
“Niệm Niệm.”
Tôi nhìn anh.
Anh im lặng một lúc.
Sau đó, chậm rãi nói:
“Anh từng nghĩ điều đáng sợ nhất trên đời là mất em.”
Tôi không đáp.
Anh cười buồn.
“Sau này anh mới biết, đáng sợ hơn là nhìn thấy em sống rất tốt, nhưng cuộc đời ấy không còn chỗ dành cho anh.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói:
“Lục Cảnh Xuyên, đó không phải hình phạt.”
Anh ngẩng đầu.