Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn

Chương 14



Hai người thống nhất các vấn đề liên quan đến việc chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ theo quy định.

Bà Lục từng nhiều lần tìm cách hòa giải.

Nhưng quan hệ giữa bà và con trai đã không còn như trước.

Tôi nghe những chuyện ấy từ luật sư Hà.

Chị thỉnh thoảng vẫn nhắc đến khi gọi điện hỏi thăm.

Nhưng tôi chưa từng chủ động tìm hiểu.

Đối với tôi, nhà họ Lục đã trở thành một phần quá khứ.

Một phần quá khứ không cần xóa bỏ.

Chỉ cần không quay lại.

Sinh nhật ba tuổi của An An, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

Hạ Thanh mang đến một chiếc bánh kem hình con thỏ.

Đồng nghiệp trong bệnh viện gửi quà.

Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật.

An An đứng trước bánh kem, hai bàn tay chắp lại, nhắm mắt ước rất lâu.

Tôi tò mò hỏi:

“Con ước gì thế?”

Con bé mở mắt, cười tít.

“Con ước mẹ luôn vui!”

Tôi sững người.

Sau đó, tôi cúi xuống ôm chặt con.

“Cảm ơn con.”

An An đưa bàn tay nhỏ lên lau khóe mắt tôi.

“Mẹ đừng khóc.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Mẹ không buồn.”

Tôi hôn lên má con.

“Mẹ đang rất hạnh phúc.”

Tối hôm ấy, khi mọi người đã ra về, tôi nhận được một tin nhắn từ luật sư Hà.

Lục Cảnh Xuyên muốn gửi lời chúc sinh nhật đến An An.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý để chị chuyển lời chúc và món quà phù hợp cho con.

An An mở hộp quà.

Bên trong là một con gấu bông nhỏ.

Con bé ôm gấu, vui vẻ hỏi:

“Ai tặng con vậy mẹ?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh.

“Bố con gửi tặng.”

An An chớp mắt.

“Bố ạ?”

Tôi gật đầu.

Con bé suy nghĩ rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Bố có thương con không?”

Tôi nhìn con.

Tôi biết rồi sẽ đến ngày mình phải giải thích nhiều hơn.

Nhưng hiện tại, con vẫn còn quá nhỏ để hiểu những chuyện phức tạp của người lớn.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc con.

“Bố có quan tâm đến con.”

An An ôm gấu.

“Vậy sao bố không ở đây?”

Tôi im lặng một lúc.

“Bởi vì bố và mẹ không sống cùng nhau.”

Con bé ngẩng đầu.

“Giống bạn Minh ở lớp ạ?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Bạn Minh cũng vậy sao?”

“Dạ. Bạn Minh ở với mẹ, cuối tuần gặp bố.”

Tôi gật đầu.

“Ừ, mỗi gia đình có một cách sống khác nhau.”

An An suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nhưng con vẫn có mẹ đúng không?”

Tôi ôm con vào lòng.

“Tất nhiên rồi.”

“Lúc nào cũng có mẹ?”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ sẽ luôn yêu con.”

Con bé lập tức vui vẻ.

“Vậy là được rồi!”

Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, lòng mềm đi.

Có lẽ hạnh phúc của trẻ con đôi khi đơn giản hơn những gì người lớn tưởng tượng.

Năm An An lên bốn tuổi, Lục Cảnh Xuyên chính thức đề nghị được gặp con.

Không phải thông qua một cuộc điện thoại bất ngờ.

Cũng không phải tự ý xuất hiện trước cửa nhà.

Anh gửi yêu cầu qua luật sư, mong hai bên thống nhất một buổi gặp phù hợp.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, sau khi trao đổi với người có chuyên môn về tâm lý trẻ em và cân nhắc sự sẵn sàng của An An, tôi đồng ý sắp xếp một cuộc gặp ngắn ở công viên.

Tôi không muốn biến mâu thuẫn giữa mình và Lục Cảnh Xuyên thành rào cản khiến con không thể tìm hiểu về cha ruột.

Nhưng tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con.

Hôm ấy, trời nắng đẹp.

An An mặc chiếc váy màu vàng nhạt, tóc buộc hai bên.

Con bé nắm tay tôi đi vào công viên.

Lục Cảnh Xuyên đã đến từ sớm.

Anh đứng cạnh một chiếc ghế dài, trong tay cầm một con thú bông nhỏ.

Khi nhìn thấy An An, anh lập tức khựng lại.

Tôi thấy đôi mắt anh đỏ lên.

Có lẽ bởi con bé có vài nét rất giống anh.

Đặc biệt là đôi mắt.

An An ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ, chú kia là ai?”

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con.

“Đó là bố của con.”

Con bé chớp mắt.

Sau đó, chậm rãi quay sang nhìn Lục Cảnh Xuyên.

Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt con.

Giọng nói run rẩy.

“An An, chào con.”

Con bé nhìn anh một lúc.

Rồi lễ phép đáp:

“Con chào bố ạ.”

Chỉ một câu ấy, nước mắt Lục Cảnh Xuyên đã rơi xuống.

Anh vội quay mặt đi.

Tôi không nói gì.

Chỉ đứng bên cạnh, để hai cha con có thời gian làm quen.

Buổi gặp diễn ra yên bình hơn tôi tưởng.

Lục Cảnh Xuyên không cố ôm con khi con chưa sẵn sàng.

Anh chỉ ngồi cạnh, hỏi con thích ăn gì, thích chơi trò nào.

An An ban đầu còn rụt rè.

Nhưng sau một lúc, con bé đã vui vẻ kể về lớp mẫu giáo, về bạn bè và con mèo hoang thường xuất hiện trước cổng trường.

Lục Cảnh Xuyên chăm chú lắng nghe.

Anh nhìn con bằng ánh mắt mà năm xưa tôi từng rất quen thuộc.

Ánh mắt của một người đang nâng niu điều quý giá nhất.

Tôi đứng cách đó vài bước.

Không đau lòng.

Cũng không ghen tị.

Tôi chỉ thấy mừng vì An An có thể có thêm một người quan tâm đến mình.

Khi buổi gặp kết thúc, Lục Cảnh Xuyên đứng dậy.

Anh nhìn tôi.

“Cảm ơn em.”

Tôi gật đầu.

“Không cần cảm ơn. Đây là quyền lợi của con.”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó, khẽ hỏi:

“Sau này anh có thể tiếp tục gặp con không?”

“Tùy vào sự thoải mái của An An và thỏa thuận giữa hai bên.”

Anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi nắm tay con chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, Lục Cảnh Xuyên gọi:

“Niệm Niệm.”

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy những điều không thể nói thành lời.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ đáp:

“Em chăm sóc con rất tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Sau đó, tôi dắt An An rời khỏi công viên.

Trên đường về, An An đột nhiên hỏi:

“Mẹ ơi, sao bố khóc?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...