Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn

Chương 13



Có lẽ sau lần gặp ở hội nghị, anh cuối cùng đã hiểu rằng ép buộc chỉ khiến tôi càng muốn rời xa.

Một lần, luật sư Hà chuyển đến một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một chiếc vòng bạc dành cho trẻ sơ sinh.

Kèm theo tờ giấy:

“Anh không biết An An thích gì. Chỉ mong con khỏe mạnh, bình an.”

Tôi đọc xong, cất chiếc vòng vào ngăn tủ.

Không phải vì cảm động.

Mà bởi tôi nghĩ sau này, khi con lớn lên, những món đồ ấy có thể giúp con hiểu rằng cha ruột cũng từng nghĩ đến mình.

Nhưng điều đó không thay đổi chuyện giữa tôi và anh.

Tháng thứ mười sau khi An An chào đời, tôi nhận được một lời mời tham dự hội thảo y khoa tại thành phố cũ.

Ban đầu, tôi định từ chối.

Nhưng chủ đề hội thảo liên quan trực tiếp đến dự án mà tôi đang phụ trách.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định tham gia.

An An được Hạ Thanh và người giúp việc hỗ trợ chăm sóc trong hai ngày tôi vắng mặt.

Đây là lần đầu tiên tôi trở lại thành phố ấy sau hơn một năm.

Khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn qua cửa sổ.

Những tòa nhà cao tầng hiện ra dưới ánh nắng.

Mọi thứ vẫn quen thuộc.

Nhưng cảm giác trong lòng tôi đã khác.

Tôi không còn hồi hộp nghĩ đến chuyện Lục Cảnh Xuyên có đang chờ mình hay không.

Cũng không còn nhớ những ngày hai người cùng đi dạo dưới hàng cây ven đường.

Thành phố này giờ chỉ là một địa điểm công tác.

Không hơn.

Hội thảo kết thúc vào buổi chiều ngày thứ hai.

Khi tôi bước ra khỏi hội trường, một người đàn ông đứng bên cửa sổ bất ngờ quay lại.

Lục Cảnh Xuyên.

Anh mặc thường phục.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen.

Không còn vẻ kiêu ngạo, sắc sảo như trước.

Gương mặt anh gầy hơn, ánh mắt cũng trầm lặng hơn rất nhiều.

Thấy tôi, anh khẽ gọi:

“Niệm Niệm.”

Tôi dừng bước.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh nhìn tôi, môi khẽ động.

“Ừ. Lâu rồi.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Cuối cùng, anh hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Anh cúi mắt.

“An An thì sao?”

“Con khỏe mạnh.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh còn chuyện gì không? Tôi phải ra sân bay.”

Lục Cảnh Xuyên khựng lại.

Một lúc sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhận ra ngay.

Hộp nhẫn đính hôn năm xưa.

Anh đặt nó trong lòng bàn tay, nhưng không đưa cho tôi.

“Anh vẫn giữ nó.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

“Ừ.”

“Niệm Niệm, anh từng nghĩ chỉ cần đợi đủ lâu, có lẽ em sẽ quay về.”

Anh cười rất khẽ.

“Sau này anh mới hiểu, người đã thật sự buông tay sẽ không quay đầu chỉ vì người khác biết hối hận.”

Tôi im lặng.

Anh nhìn tôi.

“Anh xin lỗi.”

Lần này, giọng anh không còn vội vàng.

Cũng không mang theo ý muốn níu kéo.

“Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại.”

“Xin lỗi vì đã không bảo vệ em.”

“Xin lỗi vì khiến em phải một mình trải qua những ngày khó khăn nhất.”

Anh ngừng lại.

“Và xin lỗi vì đã để em mất niềm tin vào anh.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó, tôi khẽ nói:

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi.”

Đôi mắt Lục Cảnh Xuyên lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Chỉ là tôi sẽ không quay lại.”

Ánh sáng ấy chậm rãi tắt đi.

Anh cúi đầu.

“Anh biết.”

Tôi nhìn chiếc hộp trong tay anh.

“Lục Cảnh Xuyên, anh cũng nên bắt đầu cuộc sống mới.”

Anh cười buồn.

“Anh không biết mình còn có thể yêu ai nữa.”

Tôi đáp:

“Đó là chuyện anh phải tự tìm câu trả lời.”

Tôi kéo vali.

“Còn tôi, tôi đã có cuộc sống của mình rồi.”

Trước khi rời đi, Lục Cảnh Xuyên đột nhiên hỏi:

“Niệm Niệm, nếu năm ấy anh không bỏ em lại, chúng ta có khác không?”

Tôi dừng bước.

Câu hỏi ấy từng xuất hiện trong đầu tôi rất nhiều lần.

Nếu ngày đó anh quay lại tìm tôi.

Nếu anh nghe cuộc gọi từ bệnh viện.

Nếu anh không để mẹ mình sỉ nhục tôi.

Nếu anh chịu đứng về phía tôi dù chỉ một lần.

Có lẽ chúng tôi đã có một kết cục khác.

Nhưng trên đời không có nhiều chữ nếu như vậy.

Tôi quay lại nhìn anh.

“Có thể.”

Lục Cảnh Xuyên ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng anh đã lựa chọn rồi.”

Anh đứng im.

“Và tôi cũng vậy.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Bảo trọng.”

Sau đó, tôi bước đi.

Lần này, Lục Cảnh Xuyên không gọi tôi lại.

Phần 7. Những Mảnh Vỡ Không Còn Ghép Lại

Hai năm sau.

An An đã biết chạy.

Con bé có đôi mắt rất sáng, mái tóc mềm và tính cách hoạt bát.

Mỗi buổi chiều, khi tôi tan làm, con thường đứng trước cửa cùng người giúp việc, vừa thấy tôi đã reo lên:

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống ôm con.

“An An của mẹ hôm nay ngoan không?”

Con bé gật đầu thật mạnh.

“Ngoan ạ!”

Tôi bật cười.

“Thật không đấy?”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ.

Sau đó, lí nhí:

“Có làm đổ nước một chút.”

Tôi ôm con, cười đến mức không ngừng được.

Những khoảnh khắc bình thường như vậy lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ món quà xa xỉ nào.

Tôi đã mua một căn hộ mới gần bệnh viện.

Ban công hướng ra biển.

Trong phòng khách có một giá sách lớn, bên cạnh là góc đồ chơi của An An.

Trên tường treo rất nhiều ảnh của hai mẹ con.

Ảnh con vừa chào đời.

Ảnh con biết lẫy.

Ảnh con tập đi.

Ảnh hai mẹ con cùng đón sinh nhật đầu tiên.

Không có một bức ảnh gia đình theo kiểu mà trước đây tôi từng mơ ước.

Nhưng mỗi bức ảnh đều tràn ngập nụ cười.

Và tôi chưa từng thấy thiếu thốn.

Lục Cảnh Xuyên vẫn sống ở thành phố cũ.

Theo những gì tôi biết, anh không kết hôn.

Tô Vãn Vãn sau nhiều lần tranh cãi cuối cùng đã đưa con ra sống riêng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...