Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn
Chương 12
“Niệm Niệm, Lục Cảnh Xuyên đã ký văn bản xác nhận trách nhiệm với đứa trẻ và đồng ý các nguyên tắc trao đổi mà hai bên thống nhất. Cậu ấy cũng nói sẽ tôn trọng mong muốn của em, không tự ý đến tìm.”
Tôi đọc xong, khẽ đáp:
“Cảm ơn chị.”
Một lát sau, chị gửi thêm:
“Cậu ấy nhờ chị chuyển lời rằng, nếu em cần bất cứ sự hỗ trợ nào trong lúc sinh, cứ thông báo.”
Tôi nhìn chiếc áo sơ sinh trong tay.
“Em biết rồi.”
Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống.
Đứa bé khẽ đạp.
Tôi vuốt bụng, mỉm cười.
“Con yêu, chúng ta sắp gặp nhau rồi.”
Ngày tôi sinh con, trời đổ mưa.
Cơn đau bắt đầu lúc gần sáng.
Ban đầu chỉ là những cơn co nhẹ, nhưng càng lúc càng rõ ràng.
Tôi gọi cho Hạ Thanh.
Cô ấy lập tức đến đưa tôi vào bệnh viện.
Vì tiền sử phẫu thuật và tình trạng thai kỳ nguy cơ cao, các bác sĩ đã chuẩn bị phương án sinh phù hợp từ trước.
Sau khi thăm khám, ê-kíp quyết định tiến hành mổ lấy thai theo chỉ định y khoa.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng nhân viên y tế trao đổi.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nhớ đến lần mất con đầu tiên.
Khi ấy, tôi tỉnh dậy trong phòng hồi sức, việc đầu tiên làm là đưa tay sờ bụng.
Nhưng nơi đó đã trống rỗng.
Tôi đã khóc đến mức không còn nước mắt.
Lục Cảnh Xuyên ôm tôi, liên tục nói xin lỗi.
Anh bảo chúng tôi còn trẻ.
Bảo sau này vẫn có hy vọng.
Bảo dù không có con, anh cũng sẽ yêu tôi cả đời.
Tôi đã tin.
Nhưng bây giờ, tôi không cần những lời hứa ấy nữa.
Tôi chỉ mong con bình an.
Ca mổ diễn ra trong sự theo dõi chặt chẽ của ê-kíp.
Rồi cuối cùng, tiếng khóc đầu tiên vang lên.
Một âm thanh trong trẻo, mạnh mẽ.
Tôi quay đầu.
Nước mắt lập tức trào ra.
Bác sĩ mỉm cười.
“Chúc mừng chị, bé gái khỏe mạnh.”
Tôi nhìn đứa trẻ nhỏ xíu được đưa đến gần.
Khuôn mặt đỏ hồng.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Bàn tay bé nhỏ nắm lại thành nắm đấm.
Tôi nghẹn ngào.
“Con gái…”
Tôi đã chờ đợi con lâu đến vậy.
Trải qua biết bao đau đớn, cuối cùng con cũng đến bên tôi.
Tôi khẽ nói:
“Chào con, bảo bối của mẹ.”
Tôi đặt tên con là Lâm An.
An trong bình an.
Tôi không mong con trở thành người xuất chúng.
Cũng không mong con phải gánh vác bất kỳ kỳ vọng lớn lao nào.
Tôi chỉ mong cuộc đời con bình an, khỏe mạnh, được yêu thương và có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình.
Hạ Thanh bế con, cười đến mức mắt cong lại.
“Bé An xinh quá!”
Tôi nằm trên giường, nhìn con mà lòng mềm nhũn.
Sau khi sức khỏe ổn định, tôi gửi cho luật sư Hà thông tin con đã chào đời để hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Chị hỏi:
“Em có muốn báo trực tiếp cho Lục Cảnh Xuyên không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Không cần đâu chị. Chị giúp em thông báo theo đúng những gì hai bên đã thống nhất.”
Tôi không muốn dùng sự ra đời của con để thử lòng bất kỳ ai.
Cũng không muốn biến ngày vui của mình thành một cuộc đối chất với quá khứ.
Con gái tôi xứng đáng có một khởi đầu bình yên.
Khi Lục Cảnh Xuyên nhận được tin con gái chào đời, anh đang ở đơn vị.
Tần Dịch kể lại rằng anh đã đứng bất động rất lâu.
Sau đó, anh xin phép ra ngoài, ngồi một mình trong xe.
Không ai biết anh đã nghĩ gì.
Chỉ biết khi trở lại, mắt anh đỏ hoe.
Anh gửi một lời chúc thông qua luật sư Hà.
“Chúc hai mẹ con bình an.”
Kèm theo đó là khoản tiền thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và những giấy tờ cần thiết.
Tôi nhận thông tin, xác nhận với luật sư.
Không có thêm cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi.
Nhưng đêm ấy, khi con gái ngủ say, tôi đã nhìn khuôn mặt bé rất lâu.
Tôi biết sau này sẽ có ngày con hỏi về bố.
Tôi sẽ không nói dối con.
Cũng không dùng những tổn thương của mình để khiến con căm ghét người cha ruột.
Tôi sẽ kể cho con nghe sự thật bằng cách phù hợp với tuổi của con.
Rằng bố mẹ từng yêu nhau.
Rằng sau này họ không còn có thể sống bên nhau nữa.
Và rằng, dù chuyện giữa người lớn có ra sao, con không phải nguyên nhân của bất kỳ đổ vỡ nào.
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
“An An, mẹ yêu con.”
Phần 6. Lời Xin Lỗi Đến Muộn
Một năm sau ngày tôi rời khỏi thành phố cũ, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi trở lại công việc sau thời gian nghỉ sinh.
Ban ngày, tôi làm việc tại bệnh viện.
Buổi tối, tôi trở về căn hộ nhỏ, chăm sóc An An.
Con gái tôi là một đứa trẻ rất hay cười.
Mỗi khi nhìn thấy tôi, con đều vươn hai tay, miệng bi bô những âm thanh chưa rõ nghĩa.
Có những đêm con quấy khóc, tôi phải bế đi lại trong phòng suốt hàng giờ.
Có hôm mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa từng cảm thấy hối hận.
Bởi mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con, tôi lại có thêm động lực.
Tôi thuê một người giúp việc theo giờ, nhờ Hạ Thanh hỗ trợ khi cần và sắp xếp công việc để có thể ở bên con nhiều nhất.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Nhưng ít nhất, tôi không còn phải sống trong cảm giác chờ đợi một người chẳng biết bao giờ mới quay về.
Lục Cảnh Xuyên vẫn gửi quà cho An An vào những dịp đặc biệt.
Tất cả đều thông qua luật sư.
Tôi không nhận những món quà quá đắt tiền hoặc không phù hợp, nhưng cũng không ngăn cản anh thực hiện trách nhiệm của mình.
Anh chưa từng đến gặp tôi mà không được đồng ý.