Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn
Chương 11
Người phụ nữ từng khinh miệt tôi vì không thể sinh con lập tức thay đổi thái độ.
Bà gọi điện cho luật sư Hà, yêu cầu được gặp tôi.
Luật sư Hà từ chối.
Bà lại tìm đến bệnh viện nơi tôi công tác.
Nhưng không được phép tiếp cận hồ sơ cá nhân hay lịch làm việc của tôi.
Cuối cùng, bà gọi cho Lục Cảnh Xuyên.
“Cảnh Xuyên! Con có biết Lâm Niệm mang thai không?”
Anh đáp:
“Con biết.”
“Sao con không nói với mẹ?”
“Vì chuyện ấy không liên quan đến mẹ.”
Bà Lục tức giận.
“Con nói gì vậy? Nó mang thai cháu nhà họ Lục, sao lại không liên quan đến mẹ?”
Lục Cảnh Xuyên im lặng một lúc.
Sau đó, anh hỏi:
“Mẹ còn nhớ hôm ở trung tâm hậu sản, mẹ đã nói gì với Niệm Niệm không?”
Bà Lục khựng lại.
“Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì?”
“Mẹ nói cô ấy không thể sinh con.”
“Mẹ…”
“Mẹ nói cô ấy không xứng làm thiếu phu nhân nhà họ Lục.”
Giọng anh càng lúc càng trầm.
“Mẹ còn tát cô ấy, đuổi cô ấy ra ngoài.”
Bà Lục mất kiên nhẫn.
“Lúc đó mẹ đâu biết nó mang thai!”
Lục Cảnh Xuyên bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn, đầy chua chát.
“Vậy nếu cô ấy không mang thai thì sao?”
Bà Lục im bặt.
Anh hỏi tiếp:
“Nếu Niệm Niệm thật sự không thể sinh con, mẹ sẽ mãi mãi xem thường cô ấy đúng không?”
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con…”
“Không.”
Anh ngắt lời.
“Mẹ chỉ muốn có cháu trai.”
“Còn người phụ nữ đã cứu mạng con, đã mất đi đứa con đầu lòng vì con, mẹ chưa từng thật lòng thương xót cô ấy.”
Bà Lục tức giận đến mức nghẹn lời.
“Con dám nói với mẹ như vậy?”
Lục Cảnh Xuyên nhắm mắt.
“Con không còn muốn nghe ai nhắc đến chuyện đưa Niệm Niệm trở về nhà họ Lục nữa.”
“Nhưng đứa trẻ…”
“Đứa trẻ là con của con.”
Anh nói chậm rãi.
“Con sẽ chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật. Nhưng mẹ không có quyền lấy danh nghĩa nhà họ Lục để ép buộc Niệm Niệm.”
Nói xong, anh cúp máy.
Bà Lục không cam lòng.
Bà từng cho rằng chỉ cần tôi biết mình mang thai, tôi nhất định sẽ chủ động quay về.
Bởi ngày trước, tôi yêu Lục Cảnh Xuyên đến mức gần như không có giới hạn.
Bà nghĩ chỉ cần cho tôi một chút thể diện, hứa hẹn sẽ đối xử tốt với đứa trẻ, tôi sẽ cảm động.
Nhưng bà không hiểu.
Người phụ nữ từng cúi đầu trước bà không phải vì yếu đuối.
Mà vì tôi yêu con trai bà.
Bây giờ tình yêu ấy không còn, bà cũng chẳng còn bất kỳ điều gì để ràng buộc tôi.
Bà gửi quà đến bệnh viện.
Tôi trả lại.
Bà nhờ người chuyển tiền.
Tôi yêu cầu luật sư hoàn trả, đồng thời đề nghị mọi khoản liên quan đến trách nhiệm của cha đối với đứa trẻ phải được trao đổi chính thức.
Bà muốn đến thăm.
Tôi từ chối.
Cuối cùng, bà nhắn một tin dài qua luật sư Hà.
Nội dung đại ý rằng trước đây bà chỉ nhất thời nóng giận, mong tôi đừng chấp nhặt với người lớn tuổi.
Tôi đọc xong, chỉ trả lời một câu:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi, nhưng không có ý định nối lại quan hệ.”
Từ đó, tôi không nhắc đến bà nữa.
Tô Vãn Vãn biết chuyện tôi mang thai vào một buổi chiều.
Khi ấy, cô ta đang bế con đến nhà họ Lục.
Bà Lục ngồi trong phòng khách, vẻ mặt khó coi.
Tô Vãn Vãn vừa bước vào đã nghe bà lẩm bẩm:
“Không ngờ Lâm Niệm lại mang thai thật…”
Cô ta lập tức khựng lại.
“Mẹ… bác nói gì?”
Bà Lục ngẩng đầu.
“Lâm Niệm mang thai. Nghe nói đã hơn bảy tháng rồi.”
Sắc mặt Tô Vãn Vãn lập tức trắng bệch.
“Không thể nào!”
Bà Lục nhíu mày.
“Sao lại không thể?”
“Chị ta rõ ràng không thể sinh con!”
Bà Lục thở dài.
“Bác sĩ nói cơ hội rất thấp, chứ đâu phải hoàn toàn không có.”
Tô Vãn Vãn ôm chặt đứa trẻ trong lòng.
Cô ta bỗng hiểu ra vì sao Lục Cảnh Xuyên lại càng ngày càng lạnh nhạt.
Hóa ra tôi không chỉ rời đi.
Tôi còn mang theo một đứa con của anh.
Điều khiến cô ta sợ hãi nhất không phải chuyện đứa trẻ ấy sẽ được sinh ra.
Mà là dù đã có con với cô ta, Lục Cảnh Xuyên vẫn không muốn cưới cô ta.
Trong khi đó, chỉ cần nhắc đến tên tôi, ánh mắt anh lại thay đổi.
Tô Vãn Vãn đã thắng trong cuộc tranh giành mà chính cô ta khơi mào.
Nhưng chiến thắng ấy không mang lại thứ cô ta mong muốn.
Bởi người đàn ông cô ta muốn giữ lại, từ đầu đến cuối vẫn không thuộc về cô ta.
Đến tuần thai thứ ba mươi tư, tôi bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho em bé.
Hạ Thanh đi cùng tôi đến một cửa hàng mẹ và bé gần bệnh viện.
Cô ấy hào hứng hơn cả tôi.
“Chị Niệm, bộ này dễ thương quá!”
Tôi nhìn bộ quần áo sơ sinh màu vàng nhạt.
“Ừ, đẹp thật.”
“Còn cái này nữa!”
Hạ Thanh giơ lên một đôi tất nhỏ xíu.
Tôi bật cười.
“Em định mua hết cửa hàng à?”
Cô ấy nghiêm túc đáp:
“Em đang mua quà cho cháu nuôi của mình.”
Tôi nhìn cô gái trẻ trước mặt.
Bất giác thấy lòng ấm áp.
Từ ngày chuyển đến đây, Hạ Thanh luôn quan tâm tôi.
Cô ấy thường mang đồ ăn đến phòng làm việc, nhắc tôi nghỉ ngơi và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi cần.
Tôi từng nghĩ sau khi rời khỏi Lục Cảnh Xuyên, mình sẽ phải một mình đối diện với tất cả.
Nhưng hóa ra, cuộc sống vẫn có rất nhiều người tốt.
Chỉ cần mình chịu mở lòng, vẫn sẽ có những mối quan hệ chân thành đang chờ phía trước.
Một tối cuối tuần, khi đang gấp quần áo cho con, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư Hà.