Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn

Chương 10



Vì bụng đã lớn, tôi mặc một chiếc váy bầu màu xanh nhạt, khoác áo cardigan mỏng bên ngoài.

Khi bước vào hội trường, tôi không hề biết đoàn đại biểu từ đơn vị cũ cũng có mặt.

Cho đến lúc ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt Lục Cảnh Xuyên.

Anh ngồi ở hàng ghế phía trước.

Bộ quân phục chỉnh tề.

Gương mặt gầy hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng bật dậy.

Ánh mắt anh dừng trên bụng tôi.

Cả người như hóa đá.

Tôi cũng khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh, tôi bình tĩnh bước lên bục báo cáo.

Tôi đã chuẩn bị bài thuyết trình suốt hai tuần.

Không có lý do gì để vì sự xuất hiện của anh mà làm ảnh hưởng đến công việc.

Suốt bốn mươi phút, tôi trình bày về quy trình phân loại thương binh và phối hợp cứu hộ trong điều kiện nguy hiểm.

Tôi nói rõ ràng, trả lời đầy đủ các câu hỏi chuyên môn.

Chỉ đến khi hội nghị kết thúc, tôi mới nhìn thấy Lục Cảnh Xuyên đứng đợi bên ngoài.

Anh nhìn tôi.

Rồi nhìn bụng tôi.

Giọng nói khàn đến mức gần như không thành tiếng.

“Niệm Niệm…”

Tôi dừng bước.

“Lục Thiếu tướng.”

Cách xưng hô xa lạ khiến sắc mặt anh càng thêm tái nhợt.

Anh nhìn bụng tôi, môi run rẩy.

“Em… mang thai sao?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Đúng vậy.”

Anh hít vào một hơi thật sâu.

“Được bao lâu rồi?”

Tôi im lặng.

Anh nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ lên.

“Có phải…”

Anh không nói hết câu.

Nhưng tôi hiểu.

Tôi đặt tay lên bụng.

“Phải.”

Lục Cảnh Xuyên lảo đảo lùi nửa bước.

Anh nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một chuyện không thể tin nổi.

“Là con của anh?”

Tôi không phủ nhận.

Anh đưa tay lên che mặt.

Rất lâu sau, anh mới nghẹn ngào:

“Niệm Niệm, tại sao em không nói với anh?”

Tôi nhìn anh.

“Để làm gì?”

Anh sững người.

Tôi hỏi tiếp:

“Để mẹ anh biết rằng tôi vẫn có thể sinh con, rồi thay đổi thái độ với tôi?”

“Hay để anh biết mình sắp có thêm một đứa trẻ, sau đó cân nhắc xem nên chăm sóc mẹ con tôi hay mẹ con Tô Vãn Vãn?”

Lục Cảnh Xuyên lắc đầu liên tục.

“Không phải như vậy…”

Tôi bình tĩnh nói:

“Lục Cảnh Xuyên, tôi không muốn con mình lớn lên trong một gia đình mà sự tồn tại của nó được đem ra so sánh với người khác.”

Anh nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Anh không biết…”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Anh không biết.”

“Anh không biết tôi mang thai.”

“Không biết tôi bị thương.”

“Không biết tôi từng chờ anh trở về.”

“Cũng không biết tôi đã thất vọng bao nhiêu lần.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhưng có một chuyện anh biết rất rõ.”

Anh im lặng.

“Anh biết tôi yêu anh.”

Tôi khẽ mỉm cười.

“Và anh đã dựa vào điều đó để làm tổn thương tôi.”

Lục Cảnh Xuyên đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Niệm Niệm, anh xin em…”

Tôi lắc đầu.

“Đừng xin tôi quay về.”

Anh nghẹn lại.

“Tôi sẽ không quay về đâu.”

“Anh có thể làm lại từ đầu…”

“Không thể.”

Tôi ngắt lời.

“Có những chuyện không thể làm lại.”

Anh nhìn bụng tôi.

“Nhưng con…”

Tôi đặt tay lên bụng, giọng bình tĩnh:

“Con là con của anh. Tôi không phủ nhận điều đó.”

“Sau này, những quyền lợi hợp pháp của con, tôi sẽ không tự ý tước bỏ. Nếu cần giải quyết vấn đề pháp lý, luật sư của tôi sẽ liên hệ.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng điều ấy không có nghĩa tôi phải kết hôn với anh.”

Lục Cảnh Xuyên cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi:

“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt từng là cả thanh xuân của tôi.

Tôi từng yêu nụ cười của anh.

Yêu giọng nói của anh.

Yêu cả những lần anh trở về sau nhiệm vụ, đứng dưới ánh đèn vàng, dang tay chờ tôi chạy tới.

Nhưng giờ đây, khi nhìn anh, tôi chỉ nhớ đến một cánh cửa phòng hậu sản.

Nhớ chiếc vòng bị giẫm bẩn.

Nhớ cái tát của mẹ anh.

Nhớ hai người lính đưa tôi ra ngoài trong khi anh đứng im.

Tôi khẽ đáp:

“Không còn.”

Chỉ hai chữ.

Lục Cảnh Xuyên như bị rút cạn sức lực.

Anh đứng bất động, đôi mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng.

Tôi không đợi anh nói thêm.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Chào anh.”

Sau đó, tôi quay người rời đi.

Lần này, anh không đuổi theo.

Phần 5. Khi Anh Biết Mình Đã Mất Tất Cả

Sau hội nghị, Lục Cảnh Xuyên trở về thành phố cũ.

Suốt quãng đường, anh không nói một lời.

Tần Dịch ngồi bên cạnh, thấy anh liên tục nhìn tấm ảnh siêu âm được chụp lại từ tài liệu tôi đã tự nguyện cung cấp để phục vụ việc xác nhận thông tin pháp lý.

Một lúc sau, Tần Dịch hỏi:

“Cậu định thế nào?”

Lục Cảnh Xuyên khẽ đáp:

“Tôi muốn bù đắp cho mẹ con cô ấy.”

Tần Dịch nhìn anh.

“Bù đắp bằng cách nào?”

Anh im lặng.

Tần Dịch thở dài.

“Cảnh Xuyên, cậu phải hiểu một chuyện. Không phải cứ hối hận là người khác có nghĩa vụ cho cậu cơ hội sửa sai.”

Lục Cảnh Xuyên siết chặt điện thoại.

“Tôi biết.”

“Vậy thì đừng ép cô ấy.”

Anh cúi đầu.

“Ừ.”

Nhưng biết là một chuyện.

Chấp nhận lại là chuyện khác.

Bởi mỗi khi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng tôi, Lục Cảnh Xuyên đều nhớ đến đứa con đầu lòng đã mất.

Năm ấy, anh từng đặt tay lên bụng tôi, cười nói:

“Nếu là con trai, anh sẽ dạy nó chơi bóng.”

Tôi hỏi:

“Nếu là con gái thì sao?”

Anh đáp:

“Anh sẽ chiều con bé hơn cả em.”

Tôi giả vờ giận.

Anh lập tức ôm tôi, cười dỗ dành:

“Được rồi, được rồi. Trong nhà em vẫn là người quan trọng nhất.”

Khi ấy, chúng tôi đã từng có một tương lai đẹp đẽ đến vậy.

Nhưng chính anh đã tự tay phá hủy nó.

Tin tôi mang thai nhanh chóng truyền đến tai bà Lục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...