Đừng Chạm Vào Tôi

Chương 9



Trong thời gian ấy, Lục Cảnh Xuyên gửi cho tôi tổng cộng một trăm ba mươi bảy tin nhắn.

Số cũ bị tôi chặn.

Anh dùng số mới.

Số mới bị chặn lại đổi số khác.

Anh gửi email.

Gửi thư giấy.

Thậm chí nhờ bạn bè chung chuyển lời.

Tôi chưa từng trả lời.

Chỉ có một lần luật sư đưa tôi xem một bức thư vì trong đó đề cập đến tài sản.

Cuối thư, anh viết.

“Ý Ninh, anh vẫn nhớ mùa đông năm hai mươi bốn tuổi.”

“Lúc đó anh không có tiền.”

“Em ngồi sau xe máy của anh, lạnh đến mức tay đỏ bừng.”

“Anh hỏi em có hối hận vì yêu một người nghèo không.”

“Em nói chỉ cần là anh thì ngồi xe máy cả đời cũng được.”

“Anh từng nghĩ mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để em không bao giờ phải chịu khổ.”

“Cuối cùng chính vì tiền mà anh mất em.”

Tôi đọc xong.

Gấp bức thư lại.

Đưa cho luật sư.

“Phần tình cảm không cần phản hồi.”

Luật sư nhìn tôi.

“Không mềm lòng à?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Có.”

Anh ấy hơi ngạc nhiên.

Tôi cười.

“Nhưng mềm lòng không có nghĩa là quay lại.”

“Tôi nhớ người tôi từng yêu.”

“Không phải người hiện tại.”

Đúng vậy.

Tôi không phủ nhận quá khứ.

Lục Cảnh Xuyên từng yêu tôi rất tốt.

Năm tôi sốt cao, anh cõng tôi xuống sáu tầng vì thang máy hỏng.

Năm tôi thất nghiệp, anh đưa toàn bộ tiền lương cho tôi.

Ngày mẹ tôi mất, anh ngồi ngoài hành lang bệnh viện suốt đêm.

Khi tôi sợ hôn nhân, anh đã đứng trước bố tôi cam đoan sẽ không để tôi chịu thiệt.

Những chuyện ấy đều thật.

Nhưng việc anh phản bội tôi cũng thật.

Không phải vì một người từng tốt mà mọi cái xấu sau đó đều được xóa bỏ.

Không ai nợ ai sự tha thứ suốt đời chỉ vì vài năm yêu thương.

Phiên hòa giải đầu tiên của vụ ly hôn.

Tôi gặp lại Lục Cảnh Xuyên.

Anh gầy đi rất nhiều.

Vết thương do tai nạn đã lành.

Nhưng cả người không còn chút khí thế nào trước kia.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh lập tức đỏ.

“Ý Ninh.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh luật sư.

“Bắt đầu đi.”

Người hòa giải hỏi anh.

“Anh Lục, anh không đồng ý ly hôn?”

“Không.”

Anh trả lời ngay.

“Tôi không đồng ý.”

“Quan hệ vợ chồng chúng tôi trước đây rất tốt.”

“Không có mâu thuẫn tình cảm không thể giải quyết.”

Luật sư của tôi đặt tài liệu lên bàn.

“Thân chủ của tôi cho rằng lòng tin trong hôn nhân đã hoàn toàn tan vỡ.”

Lục Cảnh Xuyên nhìn tôi.

“Anh có thể sửa.”

Tôi không đáp.

Người hòa giải khuyên.

“Anh Lục, tình hình hiện tại…”

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi chỉ muốn nói với cô ấy một câu.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh hỏi.

“Nếu không có chuyện của bố em.”

“Em có ly hôn anh không?”

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Không biết.”

Ánh mắt anh sáng lên.

Nhưng câu tiếp theo khiến nó tắt ngay.

“Bởi không có nếu.”

Anh cắn môi.

“Anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Ngày đó nếu anh không ký…”

“Đúng.”

Tôi nói.

“Nếu anh không ký, hôm nay chúng ta có thể vẫn là vợ chồng.”

“Nhưng anh đã ký.”

“Vậy thôi.”

Hai tháng sau.

Tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn sau quá trình cung cấp chứng cứ và xác định quan hệ hôn nhân không còn khả năng duy trì.

Ngày nhận được quyết định, tôi đang họp.

Điện thoại rung.

Luật sư chỉ gửi bốn chữ.

“Xong rồi, chúc mừng.”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Sau đó tắt đi.

Tiếp tục họp.

Không khóc.

Không cười.

Mãi đến tối, lúc lái xe qua cây cầu gần nhà cũ, tôi mới đột nhiên dừng xe ở ven đường.

Bên kia sông là khu dân cư từng sống cùng Lục Cảnh Xuyên.

Cửa sổ căn hộ tầng mười sáu tối đen.

Tôi đã bán phần tài sản thuộc về mình.

Đồ dùng cá nhân cũng chuyển hết từ lâu.

Nhìn từ xa.

Nơi đó chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Tôi ngồi trong xe hơn mười phút.

Sau đó chợt nhớ bố.

Bố từng nói.

“Ý Ninh nhà chúng ta cái gì cũng tốt.”

“Chỉ có một khuyết điểm.”

“Quá trọng tình.”

“Sau này nếu có người làm con đau, đừng vì nhớ mười lần họ tốt mà tha thứ cho lần họ đâm con một nhát.”

Lúc ấy tôi cười.

“Bố nói như phim.”

Bố gõ lên trán tôi.

“Con chưa trải qua nên không hiểu.”

Bây giờ tôi hiểu rồi.

Tôi tựa đầu vào vô lăng.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nước mắt rơi xuống.

Không phải vì Lục Cảnh Xuyên.

Mà vì tôi rất nhớ bố.

“Bố.”

“Con ly hôn rồi.”

“Người bố từng tin tưởng nhất đã làm bố thất vọng.”

“Con cũng từng nhìn nhầm.”

“Nhưng không sao.”

“Con sửa rồi.”

Ngoài cửa kính, đèn xe nối thành một dòng sáng dài.

Tôi khóc một lúc.

Sau đó lau mặt.

Khởi động xe.

Đi về phía trước.

Nửa năm sau.

Kết quả điều tra cuối cùng được công bố.

Đường Nhược Dao cùng em trai liên quan trực tiếp đến nhiều trường hợp nhận tiền để can thiệp quy trình, làm giả hoặc bổ sung hồ sơ sai quy định.

Lục Cảnh Xuyên không phải người tổ chức.

Nhưng với vị trí của anh, việc nhiều lần ký xác nhận sai và nhận lợi ích liên quan khiến anh không thể thoát trách nhiệm.

Anh mất việc.

Chứng chỉ nghề nghiệp liên quan bị xử lý.

Các trách nhiệm pháp lý còn lại được giải quyết theo kết quả điều tra và phán quyết.

Trần Khải cũng bị điều tra lại.

Vụ tai nạn của bố tôi được xem xét lại toàn bộ hồ sơ.

Dù không thể đưa người đã mất trở lại.

Ít nhất sự thật cuối cùng cũng được trả về đúng vị trí của nó.

Khoản tiền bồi thường bổ sung, tôi không giữ.

Tôi dùng tên bố thành lập một quỹ nhỏ hỗ trợ chi phí pháp lý cho gia đình gặp tranh chấp liên quan đến tai nạn giao thông và thủ tục hậu sự.

Ngày hoàn thành thủ tục đầu tiên, tôi đến nghĩa trang.

Trên đường đi mua một bó hướng dương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...