Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 8
Tôi kéo khóa túi.
“Lúc nằm ngoài phòng cấp cứu, anh gọi tên tôi.”
“Tôi tin.”
“Anh mua vé đi Hokkaido.”
“Tôi cũng tin.”
“Anh yêu tôi.”
“Tôi càng tin.”
“Nhưng Cảnh Xuyên.”
“Yêu không có nghĩa là anh được phép làm mọi chuyện rồi bắt tôi tha thứ.”
“Trên đời có rất nhiều người yêu người khác.”
“Nhưng họ vẫn ích kỷ.”
“Vẫn hèn nhát.”
“Vẫn tham lam.”
“Vẫn làm điều tồi tệ.”
Tôi nhìn anh lần cuối.
“Anh yêu tôi.”
“Nhưng tình yêu của anh không đáng để tôi tiếp tục sống cùng.”
Anh bật khóc thành tiếng.
Tôi quay người.
Ngay khi tay chạm vào tay nắm cửa, anh gọi.
“Ý Ninh.”
“Tờ đơn bị xé rồi.”
“Anh sẽ không ký.”
Tôi dừng lại.
Không quay đầu.
“Không sao.”
“Tôi in được.”
“Anh không ký, tôi sẽ nộp đơn theo thủ tục pháp lý.”
“Anh cản được một ngày.”
“Không cản được cả đời.”
“Còn tài sản…”
Tôi khẽ cười.
“Anh yên tâm.”
“Tôi sẽ tính từng đồng.”
“Khoản hai trăm nghìn tôi đưa anh mua xe.”
“Khoản tiền chung bị dùng trả nợ.”
“Khoản bồi thường của bố tôi.”
“Cả những khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp anh đưa vào tài sản chung.”
“Tôi đã thuê luật sư.”
“Không sót đâu.”
Tôi mở cửa.
Phía sau vang lên giọng anh tuyệt vọng.
“Thẩm Ý Ninh!”
Tôi bước ra ngoài.
Không quay đầu.
Ba ngày sau.
Luật sư của tôi gửi đơn chính thức.
Cùng ngày, Nhà tang lễ Vĩnh An thông báo Lục Cảnh Xuyên và Đường Nhược Dao tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Chuyện lan rất nhanh.
Nhanh hơn tôi tưởng.
Tống Vi Vi không biết lấy số tôi từ đâu, gửi một tin nhắn rất dài.
Cô ấy nói hôm đó vì quá sốc khi thấy Lục Cảnh Xuyên gặp tai nạn nên mất bình tĩnh.
Cô ấy luôn coi anh là tiền bối tốt.
Một năm qua, anh giúp cô rất nhiều.
Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm những chuyện đó.
Cuối tin nhắn, cô hỏi tôi có thể tha thứ cho cái tát kia hay không.
Tôi không trả lời.
Ngày hôm sau, luật sư gửi thông báo.
Tôi yêu cầu cô ấy chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Sau đó Tống Vi Vi đích thân đến gặp tôi.
Cô ấy đứng dưới công ty gần một tiếng.
Khi tôi tan làm, mắt cô đã đỏ.
“Cô Thẩm.”
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc.”
Tôi nhìn cô.
“Vậy lúc đánh tôi, cô có nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi không?”
Cô cứng người.
“Tôi…”
“Tôi thật sự chỉ là quá tức.”
“Đúng.”
“Tức giận.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên đây là bài học.”
“Sau này trước khi giơ tay đánh một người mà cô không biết gì về họ, hãy nhớ cảm giác hôm nay.”
Cuối cùng tôi đồng ý hòa giải sau khi cô công khai xin lỗi và chịu toàn bộ chi phí kiểm tra thương tích.
Không phải vì tôi rộng lượng.
Chỉ là tôi không muốn tốn thêm thời gian cho một người không quan trọng.
Một tuần sau.
Mẹ Lục Cảnh Xuyên tìm đến.
Bà ngồi trong quán cà phê đối diện tôi.
Chỉ bảy ngày không gặp, bà như già đi mười tuổi.
Trước kia bà rất thích tôi.
Ít nhất tôi từng nghĩ vậy.
Khi bố tôi mất, bà cũng khóc.
Bà cầm tay tôi nói.
“Từ nay con cứ coi mẹ là mẹ ruột.”
Nhưng hôm nay câu đầu tiên bà nói lại là.
“Ý Ninh.”
“Cảnh Xuyên biết sai rồi.”
Tôi không bất ngờ.
Bà đặt một túi hồ sơ lên bàn.
“Đây là giấy tờ căn nhà bố mẹ đang ở.”
“Tên bố mẹ.”
“Nếu con chịu rút đơn ly hôn, mẹ sang tên cho con.”
Tôi nhìn túi hồ sơ.
“Bác đang mua tôi à?”
Sắc mặt bà khó coi.
“Sao con nói khó nghe như vậy?”
“Mẹ chỉ muốn hai đứa sống tử tế.”
“Đàn ông ai chẳng có lúc hồ đồ.”
“Hơn nữa, nó cũng không giết bố con.”
Tôi ngẩng đầu.
“Mời bác nói lại.”
Bà khựng lại.
Có lẽ chính bà cũng nhận ra câu vừa rồi quá đáng.
Nhưng chỉ vài giây sau, bà lại thở dài.
“Mẹ không có ý đó.”
“Ý mẹ là bố con vốn đã bị bệnh tim.”
“Cảnh Xuyên chỉ làm sai quy trình.”
“Còn tiền, nó sẽ trả.”
“Bao nhiêu mẹ trả thay.”
“Không đáng để hủy cả một gia đình.”
Tôi im lặng nhìn bà.
Rồi tôi chợt hiểu.
Lục Cảnh Xuyên trở thành người như hôm nay không phải không có nguyên nhân.
Trong mắt họ.
Một sai lầm chỉ cần có thể dùng tiền bù đắp thì không còn nghiêm trọng.
Giấy tờ giả?
Trả tiền.
Nhận tiền bẩn?
Trả lại.
Phản bội người đã mất?
Xin lỗi.
Tổn thương vợ?
Mua căn nhà.
Mọi thứ đều có giá.
Chỉ cần bỏ đủ tiền.
Tôi đẩy túi hồ sơ về.
“Bác giữ lấy.”
“Sau này Cảnh Xuyên có thể cần.”
Mặt bà biến sắc.
“Con có ý gì?”
“Luật sư nói nếu những chứng cứ hiện tại được xác nhận, chuyện không chỉ dừng ở mất việc.”
Bàn tay bà run lên.
“Ý Ninh!”
“Con nhất định phải đẩy nó đến đường cùng sao?”
Tôi nhìn bà.
“Người báo tin về những trường hợp vi phạm khác không phải tôi.”
“Cũng không phải tôi bảo anh ấy nhận tiền.”
“Không phải tôi bắt anh ấy làm giả hồ sơ.”
“Con…”
“Bác Lục.”
Tôi đổi cách gọi.
Sắc mặt bà lập tức trắng đi.
Trước kia tôi luôn gọi bà là mẹ.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà như vậy.
“Con trai bác đã ba mươi ba tuổi.”
“Đừng nói như thể tôi cầm tay anh ta bắt anh ta phạm sai lầm.”
Bà đỏ mắt.
“Vợ chồng một ngày cũng là nghĩa.”
“Nó gặp chuyện, con không giúp…”
“Tôi giúp rồi.”
“Tôi đưa toàn bộ chứng cứ cho cơ quan chức năng.”
Bà trừng mắt.
Tôi mỉm cười.
“Giúp anh ấy dừng lại.”
“Không cần cảm ơn.”
Tôi đứng dậy.
Bà đập mạnh bàn.
“Thẩm Ý Ninh!”
“Sau này con đừng hối hận!”
Tôi quay đầu.
“Hối hận?”
“Bác biết điều tôi hối hận nhất là gì không?”
“Là ngày bố mất, tôi đã giao ông cho con trai bác.”
Nói xong.
Tôi rời đi.
Không quay lại.
Vụ điều tra kéo dài gần bốn tháng.