Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 7
“Lúc đánh tôi, cô đâu có khóc.”
Cô ta hoàn toàn không nói được nữa.
Đúng lúc đó, một nhân viên thu phí chạy vào.
“Người nhà bệnh nhân Lục Cảnh Xuyên?”
Tôi quay sang.
“Là tôi.”
“Khoản tạm ứng hai mươi nghìn đã được thanh toán rồi.”
“Đây là biên lai điện tử.”
Lục Cảnh Xuyên sững người.
Mấy người còn lại cũng ngơ ngác.
Tôi nhận tờ xác nhận.
Nhân viên nói thêm.
“Cô là người chuyển khoản lúc bệnh nhân vừa vào cấp cứu đúng không?”
“Đúng.”
“Phần còn lại có bảo hiểm xử lý trước.”
“Sau đó nếu phát sinh thêm…”
“Tôi hiểu.”
Người kia rời đi.
Tống Vi Vi nhìn tôi.
Mặt cô ta càng đỏ hơn.
Bởi đến tận lúc này mọi người mới hiểu.
Câu “không ký thì tôi không đóng viện phí” vừa rồi chỉ là lời tôi dùng để ép Lục Cảnh Xuyên đối diện.
Trước khi chạy tới phòng bệnh, tôi đã đóng tiền.
Tôi muốn ly hôn.
Tôi ghê tởm anh.
Nhưng tôi chưa từng định nhìn anh chết.
Lục Cảnh Xuyên nhìn tờ biên lai trong tay tôi.
Nước mắt lại rơi.
“Ý Ninh…”
“Anh biết.”
“Anh biết em không thể mặc kệ anh.”
Tôi nhìn anh.
Không hiểu sao, câu này lại khiến tôi thấy buồn cười hơn tất cả.
“Anh nghĩ tôi đóng tiền vì còn yêu anh?”
Anh khựng lại.
“Tôi đóng vì ít nhất trên giấy tờ, anh vẫn là chồng tôi.”
“Anh gặp tai nạn.”
“Bệnh viện gọi tôi.”
“Đó là trách nhiệm cuối cùng.”
“Tôi không muốn sau này có người nói tôi thấy chết không cứu.”
Tôi đặt biên lai xuống.
“Cũng giống như tôi từng trả viện phí cho một người lạ gặp tai nạn trước cửa công ty.”
“Không hơn.”
Ánh sáng trong mắt anh tắt đi.
Rất chậm.
Nhưng rất rõ.
Anh quay mặt đi.
Một người đàn ông trưởng thành nằm trên giường bệnh, khóc đến vai run lên.
Nếu là một tháng trước.
Tôi chắc chắn sẽ đau lòng.
Tôi sẽ ngồi xuống lau nước mắt cho anh.
Tôi sẽ nói dù có chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau giải quyết.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ thấy mệt.
Người của cơ quan điều tra nói với tôi.
“Cô Thẩm, sau đó có thể chúng tôi vẫn cần cô phối hợp cung cấp thêm tài liệu.”
“Tôi sẽ phối hợp.”
“Cảm ơn.”
Đường Nhược Dao bị đưa ra ngoài.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta đột nhiên dừng lại.
“Cô đã biết từ ba tuần trước.”
“Tại sao vẫn giả vờ như không biết?”
Tôi nhìn cô ta.
“Vì tôi muốn xem anh ấy có tự nói với tôi không.”
Cô ta sững người.
“Ba tuần.”
“Tôi cho anh ấy ba tuần.”
“Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì giấu tôi không.”
“Tôi hỏi ba lần.”
“Lần đầu, anh ấy nói không.”
“Lần hai, anh ấy ôm tôi, bảo chỉ là công việc mệt.”
“Lần ba…”
Tôi quay đầu nhìn Lục Cảnh Xuyên.
“Hôm sinh nhật tôi.”
“Tôi đã đặt tất cả tài liệu trên máy tính.”
“Chỉ cần anh ấy về nhà.”
“Chỉ cần anh ấy nhìn thấy.”
“Tôi đã định cho anh ấy một cơ hội cuối cùng.”
Ngày sinh nhật tôi.
Anh không về.
Đến mười một giờ năm mươi bảy phút tối, anh nhắn một tin.
“Có việc gấp, tối nay không về được.”
Mười hai giờ mười hai phút.
Đường Nhược Dao đăng một bức ảnh lên trang cá nhân.
Không có người.
Chỉ có hai ly cà phê.
Một góc bàn làm việc.
Và chiếc đồng hồ tôi tặng Cảnh Xuyên vào dịp kỷ niệm năm năm kết hôn.
Dòng trạng thái viết.
“Lại là một đêm cùng chiến tuyến.”
Tôi ngồi một mình trước chiếc bánh sinh nhật.
Nhìn ngọn nến cháy đến hết.
Sau đó đóng máy tính.
Cũng đóng luôn cơ hội cuối cùng dành cho anh.
Đường Nhược Dao cúi đầu.
Môi run lên.
Một lúc sau, cô ta mới nói.
“Cảnh Xuyên không về vì tôi bảo cậu ấy hồ sơ có vấn đề.”
“Tôi biết.”
“Tôi không trách cô cướp chồng tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô cướp không nổi.”
“Tôi chỉ thấy hai người rất xứng.”
“Một người dám làm.”
“Một người dám ký.”
“Sau này nếu có cơ hội, cứ ở bên nhau.”
Sắc mặt cô ta xanh mét.
Người của cơ quan chức năng giục.
“Đi thôi.”
Đường Nhược Dao cuối cùng bị đưa đi.
Mấy đồng nghiệp đứng trong phòng cũng lần lượt rời khỏi.
Tống Vi Vi là người đi cuối cùng.
Trước khi ra cửa, cô ta quay lại nhìn tôi.
“Cô Thẩm.”
“Chuyện vừa rồi…”
Tôi không đáp.
Cô ta cắn môi rồi cúi đầu thật sâu.
“Xin lỗi.”
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn tôi, Lục Cảnh Xuyên và y tá.
Y tá kiểm tra dịch truyền.
Có lẽ cảm nhận bầu không khí quá nặng nề, cô ấy làm rất nhanh rồi cũng rời đi.
Lục Cảnh Xuyên gọi tôi.
“Ý Ninh.”
Tôi thu dọn tài liệu.
“Còn chuyện gì?”
“Em thật sự đã quyết định rồi?”
“Ừ.”
“Không còn cơ hội nào sao?”
“Không.”
Anh im lặng rất lâu.
“Anh sẽ trả lại tiền.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
“Tất cả những gì điều tra ra, anh đều nhận.”
“Sau đó anh sửa.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sửa?”
“Ý Ninh.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết anh sai.”
“Anh thật sự biết rồi.”
“Từ ngày bố em mất, anh không có một ngày nào ngủ ngon.”
“Anh thường xuyên mơ thấy ông.”
“Anh…”
Anh bật khóc.
“Anh thật sự hối hận.”
Tôi nhìn anh một lúc.
“Anh hối hận chuyện gì?”
“Hối hận nhận tiền?”
“Hối hận giả giấy tờ?”
“Hối hận vì tôi phát hiện?”
“Hay hối hận vì sắp mất tôi?”
Anh không nói được.
Tôi gật đầu.
“Anh thấy không?”
“Đến chính anh cũng không biết.”
Tôi đứng dậy.
“Cảnh Xuyên.”
“Có một chuyện anh vẫn chưa hiểu.”
“Tôi không ly hôn để trừng phạt anh.”
“Cũng không phải để dọa anh.”
“Tôi ly hôn vì từ lúc biết chân tướng, tôi không còn yêu anh nữa.”
Anh nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ bừng.
“Không thể nào.”
“Tám năm…”
“Chúng ta yêu nhau mười một năm.”
“Không thể nói không yêu là không yêu được.”
“Tại sao không?”
Tôi hỏi.
“Anh có thể dùng một đêm để phản bội bố tôi.”
“Vậy tại sao tôi không thể dùng ba tuần để hết yêu anh?”
Anh nghẹn lại.