Đừng Chạm Vào Tôi
Chương 6
“Cũng không thay đổi được việc bố em đã mất.”
“Anh không muốn em phải chờ.”
“Anh không muốn em nhìn thấy bố nằm ở nơi lạnh lẽo thêm mấy ngày.”
“Nhược Dao nói thủ tục có thể bổ sung sau.”
“Anh…”
“Anh lúc đó chỉ nghĩ xử lý hậu sự cho bố thật nhanh.”
Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Vậy năm mươi nghìn?”
Anh cứng họng.
“Khoản xe lúc ấy…”
“Anh đang thiếu.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Anh đang thiếu.”
“Chiếc xe sáu trăm nghìn.”
“Anh nhất định muốn đổi.”
“Tôi nói chiếc cũ vẫn dùng tốt.”
“Anh bảo đồng nghiệp ai cũng đổi xe rồi.”
“Anh là quản lý, đi xe quá cũ không tiện.”
“Lúc đó tôi còn chuyển cho anh hai trăm nghìn từ tiền tiết kiệm của mình.”
Tôi nhìn anh.
“Còn thiếu năm mươi nghìn.”
“Thế là bố tôi vừa hay chết.”
“Quá đúng lúc.”
“Đừng nói như vậy!”
Lục Cảnh Xuyên gần như gào lên.
Nước mắt anh lập tức trào ra.
“Anh chưa từng mong bố em chết!”
“Anh coi ông ấy như bố ruột!”
“Bố ruột?”
Tôi bật cười.
“Bố ruột của anh mà anh dám giả chữ ký người nhà để hỏa táng trái quy trình?”
“Bố ruột của anh mà anh dám nhận tiền của người có liên quan đến vụ tai nạn?”
“Lục Cảnh Xuyên.”
“Anh đừng làm nhục ba chữ bố ruột.”
Anh ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi không khóc.
Có lẽ nước mắt của tôi đã cạn trong ba tuần qua.
Ngày đầu tiên biết chuyện, tôi nôn ngay trong nhà vệ sinh công ty.
Sau đó tôi ngồi dưới sàn suốt hai tiếng.
Tôi nhớ lại tang lễ.
Nhớ Cảnh Xuyên quỳ trước di ảnh bố tôi.
Nhớ anh thay tôi tiếp khách.
Nhớ anh nắm tay tôi lúc tro cốt được đưa ra.
Anh ôm chiếc hộp bằng hai tay.
Đỏ mắt nói.
“Bố, con sẽ chăm sóc Ý Ninh.”
Ngày đó, họ hàng nhà tôi đều khen tôi lấy được người chồng tốt.
Có người còn nói bố tôi dưới suối vàng chắc cũng yên tâm.
Mỗi lần nhớ lại cảnh ấy, tôi đều nôn.
Không phải vì anh lấy tiền.
Mà vì anh có thể đứng trước tro cốt người vừa bị mình phản bội, diễn vai một người con rể đau buồn đến hoàn hảo.
Đó mới là thứ khiến tôi thấy bẩn.
Bẩn đến mức không muốn anh chạm vào mình.
Đường Nhược Dao đột nhiên khóc.
“Ý Ninh.”
“Chuyện này tôi có lỗi.”
“Nhưng Cảnh Xuyên thật sự chỉ sai một lần.”
“Cậu ấy sau đó đã hối hận.”
“Cô không biết thời gian này cậu ấy sống khổ sở thế nào.”
“Tối nào cậu ấy cũng mất ngủ.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô biết anh ấy tối nào cũng mất ngủ?”
Cô ta khựng lại.
Tôi cười nhạt.
“Quan hệ đồng nghiệp của hai người thật sâu sắc.”
Lục Cảnh Xuyên lập tức nói.
“Anh không…”
Tôi giơ tay.
“Không cần giải thích.”
“Bây giờ cho dù hai người có ngủ với nhau hay không, tôi cũng không quan tâm.”
“Bởi chuyện ngoại tình bỗng trở thành thứ nhỏ nhặt nhất trong tất cả những chuyện này.”
Đường Nhược Dao cắn môi.
“Cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn thế nào?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Chắc sắp tới rồi.”
Cô ta cau mày.
“Ai?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, hai người đàn ông và một phụ nữ mặc thường phục bước vào.
Người đi đầu xuất trình giấy tờ.
“Lục Cảnh Xuyên.”
“Đường Nhược Dao.”
“Chúng tôi thuộc đội điều tra kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng đang xác minh một vụ việc liên quan đến giả mạo hồ sơ, nhận tiền trái phép và vi phạm quy trình xử lý thi thể.”
“Sau khi tình trạng sức khỏe của anh Lục ổn định, chúng tôi cần anh phối hợp điều tra.”
Đường Nhược Dao lập tức lùi lại.
Mặt cô ta không còn chút máu.
“Không.”
“Các anh nhầm rồi.”
Người phụ nữ phía sau nhìn cô ta.
“Đường Nhược Dao?”
Cô ta không đáp.
“Phiền cô đi cùng chúng tôi.”
Tống Vi Vi gần như theo bản năng tránh sang một bên.
Mấy đồng nghiệp vừa rồi còn đứng cạnh Đường Nhược Dao cũng đồng loạt tản ra.
Chỉ trong vài giây.
Khoảng trống quanh cô ta rộng đến chói mắt.
Đường Nhược Dao quay sang nhìn tôi.
“Là cô báo?”
“Đúng.”
Tôi trả lời.
“Ba tuần trước.”
Đồng tử cô ta giãn ra.
“Ba tuần?”
“Đúng.”
“Cô nghĩ tôi đòi ly hôn vì ghen?”
“Tôi chỉ đang chờ họ thu thập đủ chứng cứ.”
Tôi nhìn Lục Cảnh Xuyên.
“Mấy ngày nay anh bận thật.”
“Bận sửa hồ sơ.”
“Bận đối chiếu giấy tờ.”
“Bận xóa dữ liệu.”
“Còn Nhược Dao của anh cũng bận thật.”
“Bận dọn sạch những thứ hai người để lại.”
Mặt anh cứng đờ.
Tôi tiếp tục.
“Tối qua cô ta gọi anh đi không phải vì có một thi thể cần hỏa táng gấp.”
“Là vì bên kiểm tra đột xuất yêu cầu trích xuất hồ sơ ba năm gần nhất.”
“Các người quay lại để xử lý phần dữ liệu chưa kịp sửa.”
“Đúng không?”
Tống Vi Vi quay phắt sang.
“Anh Xuyên?”
“Đêm qua không phải vì ca gấp sao?”
Không ai trả lời cô ta.
Nhưng im lặng chính là câu trả lời.
Cô gái vừa tát tôi đỏ bừng mặt.
Tôi nhìn dấu vân tay còn hằn trên cổ tay cô ta vì nắm quá chặt.
Sau đó sờ lên má mình.
“Cô Tống.”
“Cái tát vừa rồi, tôi nhớ.”
Cô ta lập tức hoảng.
“Tôi…”
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi không biết…”
“Không biết nên có thể đánh người?”
“Tôi tưởng…”
“Tưởng?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô tưởng chồng tôi yêu tôi nên tôi phải tha thứ.”
“Cô tưởng anh ta bị tai nạn nên mọi lỗi lầm của anh ta đều được xóa sạch.”
“Cô tưởng tôi lạnh lùng nên cô có quyền đứng ở vị trí đạo đức để đánh tôi.”
Tống Vi Vi cúi đầu.
“Tôi thật sự xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Xin lỗi là chuyện của cô.”
“Có chấp nhận hay không là chuyện của tôi.”
“Tôi sẽ đi kiểm tra thương tích.”
“Nếu đủ căn cứ, tôi sẽ xử lý theo quy định.”
Cô ta lập tức đỏ mắt.
“Cô Thẩm…”
“Đừng khóc.”
Tôi cắt ngang.