Đừng Chạm Vào Tôi

Chương 5



“Mặc dù nguyên nhân tử vong ban đầu có khả năng là nhồi máu cơ tim, nhưng vì tai nạn có yếu tố trách nhiệm nên khi đó cảnh sát giao thông nói phải chờ xác minh.”

“Thi thể đáng lẽ phải được lưu giữ để hoàn thiện thủ tục.”

“Tôi nhớ người nhà còn ký xác nhận…”

Ông ấy càng nói, đầu óc tôi càng trống rỗng.

Bởi ngày ấy Lục Cảnh Xuyên nói với tôi một chuyện hoàn toàn khác.

Anh nói kết luận đã rõ.

Không cần kiểm tra gì thêm.

Bố tôi tuổi cao.

Từ trước đã có bệnh tim.

Không có lý do để giữ lại thi thể.

Anh còn nói càng để lâu càng khiến người mất không yên.

Tôi tin anh.

Tôi ký vào tất cả giấy tờ anh đưa.

Sau khi về thành phố, tôi bắt đầu kiểm tra.

Và rồi tôi phát hiện.

Giấy xác nhận hỏa táng của bố tôi có vấn đề.

Chữ ký ở mục xác nhận bổ sung không phải của tôi.

Có một bản ủy quyền mang tên tôi.

Nhưng tôi chưa từng viết nó.

Tôi đã đem bản chụp đi giám định sơ bộ.

Kết quả cho thấy chữ ký đó được mô phỏng.

Người nộp hồ sơ hôm ấy là Đường Nhược Dao.

Người xác nhận đủ điều kiện hỏa táng là Lục Cảnh Xuyên.

Tôi nhìn hai người trước mặt.

“Có cần tôi nói tiếp không?”

Không ai lên tiếng.

Tống Vi Vi đã hoàn toàn câm lặng.

Cô ta nhìn Lục Cảnh Xuyên.

Ánh mắt từ phẫn nộ thay đổi thành kinh ngạc.

Rồi dần dần biến thành sợ hãi.

Tôi quay lại nhìn anh.

“Bố tôi chưa đủ điều kiện hỏa táng.”

“Anh biết.”

“Đường Nhược Dao cũng biết.”

“Nhưng hai người vẫn làm.”

Một đồng nghiệp phía sau không nhịn được.

“Vì sao?”

Tôi cười.

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Ban đầu tôi cũng rất muốn biết.”

“Cho đến lúc tôi tìm được người lái chiếc xe gây tai nạn hôm đó.”

Sắc mặt Lục Cảnh Xuyên thay đổi hoàn toàn.

“Thẩm Ý Ninh!”

Anh muốn ngồi dậy.

Nhưng vừa cử động đã đau đến thở hắt.

Y tá lập tức giữ anh lại.

“Anh đừng cử động!”

“Xương sườn bị rạn, cần nằm yên.”

Anh chẳng nghe.

Chỉ nhìn tôi.

“Em gặp hắn?”

“Đúng.”

“Em…”

Giọng anh run lên.

“Em gặp hắn lúc nào?”

“Ba tuần trước.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cho nên ba tuần qua, mỗi tối anh ôm tôi ngủ, tôi đều thấy ghê tởm.”

Cả người anh cứng đờ.

Tôi nhớ rất rõ ngày gặp Trần Khải.

Hắn là chủ một công ty logistics.

Chiếc xe gây tai nạn thuộc công ty hắn.

Người lái hôm đó là tài xế của hắn.

Sau vụ tai nạn, công ty phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn.

Nhưng quan trọng hơn, kết quả điều tra có thể xác định tài xế vi phạm nghiêm trọng thời gian lái xe liên tục.

Một khi xác định trách nhiệm, không chỉ tài xế mà doanh nghiệp cũng sẽ bị điều tra hàng loạt.

Trần Khải muốn xử lý chuyện càng nhanh càng tốt.

Bố tôi là người duy nhất tử vong.

Nếu thi thể được kiểm tra pháp y kỹ hơn, thời điểm tử vong và nguyên nhân tử vong có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trách nhiệm vụ tai nạn.

Trần Khải tìm người trung gian.

Người trung gian là Trần Hải.

Em trai Đường Nhược Dao.

Mọi chuyện sau đó quá đơn giản.

Đường Nhược Dao tiếp nhận.

Lục Cảnh Xuyên mở đường.

Thi thể được hỏa táng trước khi cơ quan chức năng kịp yêu cầu giữ lại.

Chứng cứ quan trọng nhất biến mất.

Cuối cùng vụ việc được giải quyết theo hướng bố tôi có bệnh nền, nguyên nhân tử vong chủ yếu do bệnh tim đột phát.

Trách nhiệm của phía xe tải giảm đi rất nhiều.

Công ty Trần Khải bồi thường riêng cho gia đình tôi một khoản.

Lục Cảnh Xuyên nói đó là tiền bảo hiểm.

Tôi tin.

Tôi còn ký nhận.

Một tháng sau, Trần Hải chuyển một trăm tám mươi nghìn vào tài khoản.

Trong vòng bốn ngày, tiền được chia thành ba phần.

Tám mươi nghìn chuyển sang tài khoản Đường Nhược Dao.

Năm mươi nghìn được rút tiền mặt.

Năm mươi nghìn còn lại…

Tôi nhìn Lục Cảnh Xuyên.

“Được dùng để thanh toán khoản vay mua xe của anh.”

Tống Vi Vi che miệng.

Có người phía sau chửi nhỏ một câu.

Đường Nhược Dao lập tức nói.

“Không phải!”

“Khoản tiền đó không liên quan đến chuyện bố cô.”

“Cảnh Xuyên không biết nguồn tiền.”

Tôi quay sang.

“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận tiền tồn tại rồi à?”

Cô ta nghẹn lại.

Tôi bật cười.

“Vừa rồi còn nói ghi âm cắt ghép.”

“Ảnh chụp là vu khống.”

“Bây giờ đã chuyển thành Cảnh Xuyên không biết nguồn tiền.”

“Đường Nhược Dao.”

“Cô đổi lời nhanh thật.”

Cô ta đỏ bừng mặt.

“Được!”

“Là tôi!”

“Tôi nhận tiền!”

“Chuyện này do em trai tôi làm!”

“Cảnh Xuyên chỉ giúp tôi ký một giấy xác nhận.”

“Cậu ấy không hề biết người kia đưa tiền.”

Tôi vỗ tay hai cái.

“Cảm động quá.”

“Đến lúc này vẫn muốn bảo vệ nhau.”

Tôi nhìn Lục Cảnh Xuyên.

“Anh có muốn nói với cô ấy rằng anh biết không?”

Anh nhắm mắt.

Không trả lời.

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn ghi âm khác.

Lần này là giọng Lục Cảnh Xuyên.

Rõ ràng đến mức không thể chối.

“Sau lần này dừng đi.”

“Bố Ý Ninh là ngoại lệ cuối cùng.”

Đường Nhược Dao nói.

“Cậu sợ à?”

“Không phải sợ.”

“Là tôi không muốn cô ấy biết.”

“Tiền phía Trần Hải đưa, chị giữ đi.”

“Tôi chỉ cần năm mươi nghìn trả nốt khoản xe.”

“Sau này đừng nhắc chuyện này trước mặt tôi.”

Không ai nói gì nữa.

Tôi tắt ghi âm.

Nhìn anh.

“Năm mươi nghìn.”

“Lục Cảnh Xuyên.”

“Bố tôi nuôi tôi hai mươi tám năm.”

“Anh bán sự thật về cái chết của ông ấy lấy năm mươi nghìn.”

Một giọt nước mắt chảy xuống thái dương anh.

Anh lắc đầu.

“Không phải.”

“Ý Ninh.”

“Không phải như em nghĩ.”

Tôi bình tĩnh hỏi.

“Vậy là thế nào?”

Anh há miệng.

Rất lâu mới nói được.

“Ngày đó bác sĩ đã nói khả năng lớn là nhồi máu cơ tim.”

“Cho dù giữ lại kiểm tra…”

Chương tiếp
Loading...