Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái

Chương 9



“Bố nói ông bà bận, cháu không nên làm phiền.”

Tôi nhìn điện thoại.

Mẹ tôi im lặng vài giây.

Sau đó, giọng bà thay đổi.

“Bố cháu nói vậy sao?”

“Dạ.”

“Thế cháu có nhớ bà không?”

Nguyên Nguyên lập tức bật khóc.

“Cháu nhớ bà lắm!”

Tôi quay mặt đi.

Bởi vì tôi biết, mẹ tôi cũng đang khóc.

Sau khi dỗ dành con bé một lúc, bà bảo tôi cầm máy.

Tôi bước ra ban công.

Vừa áp điện thoại lên tai, tôi đã nghe thấy mẹ hỏi:

“Miểu Miểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi nhìn qua cửa kính.

Nguyên Nguyên đang ngồi trên giường, ôm chiếc gối trắng, ngoan ngoãn chờ tôi.

Tôi hít sâu.

“Mẹ, con đã đón được Nguyên Nguyên.”

“Con bé thế nào?”

Tôi im lặng.

Mẹ tôi lập tức hiểu ra điều gì đó.

“Miểu Miểu, con nói đi.”

Tôi nhìn bầu trời đang dần tối.

“Con bé gầy đi rất nhiều.”

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp.

Tôi tiếp tục:

“Quần áo cũ, ăn uống thiếu thốn.

Trên người còn có vài vết bầm. Con đang nhờ bác sĩ kiểm tra.”

Mẹ tôi bật khóc.

“Trời ơi, Nguyên Nguyên của bà…”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Mẹ, con sẽ không để chuyện này trôi qua.”

Giọng mẹ tôi run rẩy.

“Con đừng làm chuyện dại dột.

Bố con đang tìm hiểu tình hình rồi. Có gì cứ nói với bố mẹ.”

Tôi đáp:

“Con biết.”

“Bây giờ con đang ở đâu?”

“Nhà khách của viện nghiên cứu.”

“Được.

Mẹ sẽ sang đón hai mẹ con.”

Tôi không từ chối.

Lúc này, tôi thật sự cần người thân ở bên Nguyên Nguyên.

Bởi vì tôi còn rất nhiều chuyện phải làm.

Tôi vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông.

Lần này là Tống Lập Nghiệp.

Tôi nhìn cái tên trên màn hình.

Trước đây, mỗi lần anh ta gọi đến, tôi đều cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì giữa những ngày tháng vùi đầu trong phòng thí nghiệm, cuộc gọi của chồng và con gái là niềm an ủi hiếm hoi.

Nhưng giờ đây, nhìn ba chữ Tống Lập Nghiệp, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Tôi bắt máy.

Chưa kịp lên tiếng, anh ta đã hỏi dồn:

“Tần Miểu, em về nhà rồi?”

Tôi đáp:

“Ừ.”

“Sao em không báo trước cho anh?”

“Về nhà mình cũng cần xin phép anh à?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, giọng anh ta dịu xuống.

“Anh không có ý đó.

Chỉ là em đột nhiên trở về, anh chưa kịp chuẩn bị gì.”

Tôi nhìn về phía phòng ngủ.

Nguyên Nguyên đang cúi đầu nghịch mép gối.

Tôi hỏi:

“Anh muốn chuẩn bị gì?”

“Thì dọn dẹp nhà cửa, mua chút đồ ăn em thích…”

Tôi bật cười.

“Hay là đưa Sở Lâm Lâm và Tống Phương đi chỗ khác?”

Hơi thở của Tống Lập Nghiệp lập tức khựng lại.

Tôi nghe thấy tiếng anh ta di chuyển, có lẽ đang tìm một nơi vắng người để nói chuyện.

“Tần Miểu, em nghe anh giải thích.”

“Được.

Tôi đang nghe.”

“Lâm Lâm là đồng hương của anh.

Hoàn cảnh cô ấy rất khó khăn, một mình nuôi con nhỏ. Anh chỉ muốn giúp đỡ.”

Tôi hỏi:

“Giúp đến mức để cả khu quân đội gọi cô ta là vợ anh?”

“Tất cả chỉ là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm đến mức trường học cũng công nhận cô ta là mẹ của con gái tôi?”

“Tần Miểu!”

Giọng anh ta đột nhiên cao lên.

“Em có thể đừng dùng giọng điệu chất vấn như vậy được không?”

Tôi im lặng.

Anh ta dường như nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vội hạ giọng.

“Anh biết em khó chịu.

Nhưng em phải hiểu, anh là cán bộ quân đội, có những mối quan hệ cần giữ thể diện. Lâm Lâm ở đây giúp chăm sóc nhà cửa, mọi người gọi nhầm vài câu, anh cũng không tiện giải thích từng người.”

Tôi cười lạnh.

“Vậy những bức ảnh gia đình trên tường thì sao?”

Anh ta không đáp.

“Váy áo của tôi trên người cô ta thì sao?”

“Tần Miểu…”

“Đồ tôi mua cho Nguyên Nguyên lại nằm trên người Tống Phương.

Chuyện đó anh giải thích thế nào?”

Anh ta thở dài.

“Chỉ là vài món đồ trẻ con.

Em có cần tính toán đến vậy không?”

Tôi nhắm mắt.

Cuối cùng, anh ta cũng nói ra suy nghĩ thật lòng.

Trong mắt Tống Lập Nghiệp, những món quà tôi dành cho con gái chỉ là vài thứ không đáng kể.

Tôi hỏi:

“Anh có biết hôm nay Nguyên Nguyên mang gì đến trường ăn trưa không?”

Anh ta ngẩn ra.

“Cái gì?”

“Một hộp cơm nguội với mấy miếng rau luộc.”

“Không thể nào!”

“Vậy anh nghĩ con bé ăn gì?”

Tống Lập Nghiệp lập tức đáp:

“Lâm Lâm ngày nào cũng nấu cơm.

Cô ấy rất chăm chỉ, không bao giờ để trẻ con đói.”

Tôi bật cười.

“Anh tin cô ta đến vậy sao?”

“Anh chỉ nói sự thật.”

“Vậy anh có biết con gái mình học lớp nào không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi chờ.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng, anh ta mất kiên nhẫn.

“Tần Miểu, em đừng cố tình gây sự nữa được không?

Anh bận công việc, chuyện trường lớp đều do Lâm Lâm phụ trách.”

Tôi nhìn con gái.

Đứa trẻ ấy đã học cách nhịn đói, nhường đồ, chịu đựng sự bất công.

Còn bố nó thậm chí không biết con đang học lớp nào.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh có biết trên người Nguyên Nguyên có những vết bầm không?”

Giọng Tống Lập Nghiệp lập tức thay đổi.

“Em nói gì?”

“Tôi hỏi anh có biết không?”

“Trẻ con chạy nhảy va chạm là chuyện bình thường.

Em đừng suy diễn.”

Tôi không nói nữa.

Bởi vì tôi đã hiểu.

Dù tôi đưa ra bao nhiêu bằng chứng, Tống Lập Nghiệp cũng sẽ tìm cách bao che cho Sở Lâm Lâm.

Trong lòng anh ta, người phụ nữ ấy mới là người đáng được bảo vệ.

Còn tôi và con gái, chỉ cần nhẫn nhịn là được.

Tôi bình tĩnh nói:

“Tống Lập Nghiệp, chúng ta ly hôn đi.”

Đầu dây bên kia bỗng yên lặng.

Một lúc lâu sau, anh ta mới bật cười.

“Em nói gì?”

“Tôi muốn ly hôn.”

“Tần Miểu, em đừng trẻ con nữa.”

Tôi không đáp.

Anh ta tiếp tục:

“Anh biết em giận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...