Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái
Chương 10
Nhưng chỉ vì vài chuyện nhỏ mà đòi ly hôn, em không thấy quá đáng sao?”
Tôi hỏi:
“Anh cho rằng đây là chuyện nhỏ?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh không ngoại tình như em nghĩ.
Anh chỉ giúp đỡ một người đồng hương đáng thương. Em là người có học thức, lại làm việc ở viện nghiên cứu, sao có thể nhỏ nhen với một người phụ nữ góa chồng như vậy?”
Tôi nghe từng lời.
Không còn tức giận.
Chỉ cảm thấy xa lạ.
Người đàn ông từng nắm tay tôi trước mặt bố mẹ, hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, hóa ra đã trở thành một kẻ mà tôi không còn nhận ra.
Tôi nói:
“Anh không cần giải thích nữa.”
“Tần Miểu!”
“Tôi sẽ làm thủ tục ly hôn theo đúng quy định.
Những chuyện khác, chúng ta sẽ giải quyết sau.”
Anh ta đột nhiên lạnh giọng:
“Em tưởng muốn ly hôn là ly hôn được ngay sao?”
Tôi khựng lại.
Anh ta tiếp tục:
“Anh là đoàn trưởng.
Chuyện hôn nhân của cán bộ quân đội không phải em nói một câu là xong.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy anh cứ chờ xem.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Lần này, tôi không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa.
Tống Lập Nghiệp gọi lại ba lần.
Tôi không nghe.
Đến cuộc gọi thứ tư, anh ta gửi một tin nhắn.
“Em đưa Nguyên Nguyên đi đâu rồi?
Đừng có tùy hứng. Mau đưa con về nhà, anh sẽ bỏ qua chuyện hôm nay.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng cảm thấy buồn cười.
Anh ta sẽ bỏ qua?
Rốt cuộc ai mới là người cần được tha thứ?
Tôi chụp màn hình tin nhắn, lưu lại cùng những bức ảnh đã chụp trong căn nhà lúc chiều.
Sau đó, tôi gửi toàn bộ cho bố.
Chưa đầy năm phút, điện thoại của tôi rung lên.
Bố gọi đến.
“Miểu Miểu, Nguyên Nguyên đang ở cạnh con chứ?”
“Dạ, con bé đang nghỉ trong phòng.”
“Đã đưa đi khám chưa?”
“Con đã liên hệ bác sĩ.
Một lát nữa họ sẽ đến.”
Bố im lặng.
Tôi biết ông đang cố nén giận.
Từ nhỏ đến lớn, bố chưa từng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của tôi.
Khi tôi quyết định kết hôn với Tống Lập Nghiệp, ông từng phản đối.
Không phải vì xuất thân của anh ta.
Mà vì bố cảm thấy người đàn ông ấy quá coi trọng danh lợi.
Khi đó, tôi còn trẻ, luôn tin rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì mọi khác biệt đều có thể dung hòa.
Tống Lập Nghiệp xuất thân bình thường, từng bước đi lên bằng năng lực và sự cố gắng.
Tôi ngưỡng mộ sự kiên trì ấy.
Thậm chí còn cảm thấy anh ta là một người đàn ông đáng tin cậy.
Ngày cưới, bố chỉ nói với tôi một câu:
“Con đường do con chọn, bố sẽ tôn trọng.
Nhưng nếu có ngày con chịu ấm ức, đừng nghĩ mình phải nhẫn nhịn vì thể diện của gia đình.”
Tôi đã cười, bảo bố lo xa.
Không ngờ nhiều năm sau, câu nói ấy lại trở thành điều duy nhất khiến tôi có đủ can đảm để chấm dứt cuộc hôn nhân này.
“Miểu Miểu.”
Giọng bố kéo tôi về thực tại.
“Bố đã nhờ người kiểm tra hồ sơ xin đổi nhà của Tống Lập Nghiệp.”
Tôi lập tức ngồi thẳng.
“Có vấn đề gì không ạ?”
“Có.”
Chỉ một chữ, trái tim tôi đã chìm xuống.
Bố nói tiếp:
“Trong hồ sơ, phần thông tin gia đình có những điểm không khớp.
Bố đã yêu cầu bộ phận phụ trách giữ nguyên tài liệu để kiểm tra.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Anh ta khai những gì?”
“Bố chưa muốn kết luận khi chưa đối chiếu đầy đủ.
Nhưng có một chuyện con cần biết.”
“Chuyện gì ạ?”
“Đơn xin đổi nhà không phải mới nộp gần đây.”
Tôi ngẩn người.
“Ý bố là sao?”
“Đã được chuẩn bị từ trước.
Có người đứng ra xác nhận hoàn cảnh sinh hoạt của gia đình Tống Lập Nghiệp.”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Có phải Sở Lâm Lâm không?”
Bố không trả lời ngay.
Một lúc sau, ông mới nói:
“Con cứ chăm sóc Nguyên Nguyên trước.
Những việc liên quan đến hồ sơ, bố sẽ cho người kiểm tra đúng quy trình.”
Tôi hiểu ý ông.
Bố không muốn tôi nóng vội.
Cũng không muốn dùng quyền hạn của mình để tùy tiện xử lý chuyện riêng.
Tôi đáp:
“Con biết rồi.”
Trước khi cúp máy, bố đột nhiên hỏi:
“Miểu Miểu, con có hối hận không?”
Tôi nhìn về phía phòng ngủ.
Nguyên Nguyên đang nằm nghiêng trên chiếc giường trắng, hai tay ôm chặt chiếc gối, dù đã ngủ vẫn hơi nhíu mày.
Tôi nhẹ giọng:
“Có ạ.”
Bố im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Con hối hận vì đã tin nhầm người.
Nhưng điều khiến con hối hận nhất là không trở về sớm hơn.”
Bác sĩ đến khi trời vừa tối.
Nguyên Nguyên đang ngủ, tôi nhẹ nhàng gọi con dậy.
Con bé vừa nhìn thấy người lạ mặc áo blouse trắng đã lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt căng thẳng.
“Mẹ, con bị bệnh sao?”
Tôi vuốt tóc con.
“Không.
Mẹ chỉ muốn bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho con.”
Nguyên Nguyên cúi đầu.
“Nhưng khám bệnh tốn tiền lắm mẹ.”
Tôi khựng lại.
Lại là tiền.
Tại sao một đứa trẻ tám tuổi lại phải lo lắng chuyện tiền bạc đến mức này?
Tôi nắm tay con.
“Con không cần lo chuyện đó.
Mẹ có thể chăm sóc con.”
Nguyên Nguyên nhìn tôi một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Bác sĩ kiểm tra tổng quát, hỏi về ăn uống, giấc ngủ và những vết bầm trên người con.
Khi được hỏi gần đây có thường xuyên mệt mỏi không, Nguyên Nguyên đáp rất nhỏ:
“Thỉnh thoảng ạ.”
“Cháu có hay chóng mặt không?”
Con bé suy nghĩ.
“Có lúc đứng lên nhanh quá thì hơi choáng.”
Tôi ngồi bên cạnh, càng nghe càng đau lòng.
Bác sĩ ghi chép cẩn thận, sau đó đề nghị làm thêm một số xét nghiệm để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe.