Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái
Chương 11
Ông cũng giải thích rằng không thể chỉ nhìn những vết bầm mà kết luận nguyên nhân, cần hỏi kỹ hoàn cảnh và kiểm tra thêm.
Tôi đồng ý.
Sau khi bác sĩ rời đi, Nguyên Nguyên ngồi trên giường, lo lắng nhìn tôi.
“Mẹ ơi, con có làm mẹ mất nhiều tiền không?”
Tôi ngồi xuống cạnh con.
“Nguyên Nguyên, mẹ hỏi con một chuyện nhé.”
“Dạ.”
“Con có biết mẹ làm nghề gì không?”
Con bé lập tức gật đầu.
“Mẹ là nhà khoa học.”
Tôi mỉm cười.
“Đúng rồi.”
“Mẹ nghiên cứu những thứ rất quan trọng, bố nói vậy.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Bố nói với con sao?”
“Dạ.
Bố nói mẹ bận lắm, không có thời gian lo chuyện nhỏ trong nhà.”
Tôi im lặng.
Nguyên Nguyên lại nói:
“Dì Sở cũng bảo mẹ làm việc lớn, nên con không được làm phiền.”
Tôi nhìn con.
“Thế con có muốn làm phiền mẹ không?”
Con bé lập tức lắc đầu.
“Không ạ.”
“Tại sao?”
“Vì con sợ mẹ mệt.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè.
Tôi kéo con vào lòng.
“Nguyên Nguyên, nghe mẹ nói.
Công việc của mẹ rất quan trọng, nhưng con cũng quan trọng như vậy.”
Con bé ngẩng đầu.
“Thật sao mẹ?”
“Thật.”
“Vậy nếu con nhớ mẹ, con có thể gọi điện không?”
“Bất cứ lúc nào.”
“Nếu mẹ đang làm việc thì sao?”
“Nếu mẹ chưa thể nghe ngay, mẹ sẽ gọi lại cho con.”
“Vậy nếu con khóc…”
Tôi hôn lên trán con.
“Con cũng có thể khóc với mẹ.”
Nguyên Nguyên nhìn tôi rất lâu.
Rồi con bé bất ngờ vòng tay ôm chặt cổ tôi.
“Mẹ ơi, con cứ tưởng mẹ không thích con nữa.”
Tôi nhắm mắt.
“Không bao giờ có chuyện đó.”
Đêm ấy, mẹ tôi đến nhà khách.
Vừa bước vào phòng, bà đã gọi:
“Nguyên Nguyên!”
Con bé đang ngồi trên giường lập tức quay đầu.
Nhìn thấy bà ngoại, con ngẩn ra vài giây rồi chạy tới.
“Bà!”
Mẹ tôi quỳ xuống ôm lấy cháu.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn đôi vai bà run lên.
“Cháu của bà…”
Bà đưa tay sờ gò má con.
“Sao gầy thế này?”
Nguyên Nguyên vội vàng mỉm cười.
“Cháu vẫn khỏe mà bà.”
Mẹ tôi càng khóc dữ hơn.
Bà ôm con bé thật lâu, sau đó lấy từ túi xách ra một hộp bánh.
“Bà mua món cháu thích đây.”
Đôi mắt Nguyên Nguyên sáng lên.
Nhưng con không lập tức nhận.
Con bé quay sang nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Bà cho thì con cứ nhận.”
Nguyên Nguyên mới đưa hai tay đón lấy.
“Cháu cảm ơn bà.”
Mẹ tôi nhìn hành động ấy, sắc mặt dần thay đổi.
Trước đây, Nguyên Nguyên là đứa trẻ rất hoạt bát.
Mỗi lần gặp ông bà ngoại, con bé đều chạy đến ôm, sau đó ríu rít kể đủ thứ chuyện.
Bây giờ ngay cả nhận một hộp bánh cũng phải nhìn sắc mặt người lớn.
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Bà hiểu ý, không hỏi thêm trước mặt con.
Tối hôm ấy, ba bà cháu nằm chung trên chiếc giường lớn.
Nguyên Nguyên nằm giữa.
Một tay nắm áo tôi, tay còn lại nắm tay bà ngoại.
Con bé cứ hỏi đi hỏi lại:
“Mẹ ơi, sáng mai mẹ vẫn ở đây chứ?”
Tôi đáp:
“Ừ.”
“Bà ngoại cũng ở đây ạ?”
Mẹ tôi xoa đầu con.
“Bà ở đây.”
“Vậy ngày mai con không phải về nhà dì Sở sao?”
Tôi nhẹ giọng:
“Không phải.”
Nguyên Nguyên thở phào.
Một lúc sau, con bé chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo tôi.
Tôi không dám gỡ ra.
Mẹ tôi nằm bên kia, lặng lẽ lau nước mắt.
Đợi chắc chắn Nguyên Nguyên đã ngủ say, bà mới khẽ hỏi:
“Con định làm gì tiếp theo?”
Tôi nhìn trần nhà.
“Ly hôn.”
“Còn Nguyên Nguyên?”
“Con sẽ trực tiếp chăm sóc con bé.”
Mẹ tôi gật đầu.
“Bố mẹ sẽ giúp con trong khả năng của mình.”
Tôi im lặng một lát rồi nói:
“Con còn muốn biết những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Mẹ tôi nhìn sang.
Tôi tiếp tục:
“Tống Lập Nghiệp không thể chỉ nói một câu hiểu lầm là xong.
Sở Lâm Lâm càng không thể dùng vài giọt nước mắt để phủi sạch mọi chuyện.”
Bà nắm lấy tay tôi.
“Được.
Nhưng con phải nhớ, mọi chuyện đều cần chứng cứ.”
Tôi gật đầu.
“Con hiểu.”
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm.
Nguyên Nguyên vẫn đang ngủ.
Mẹ tôi ngồi bên cửa sổ, đọc tài liệu mà bố vừa gửi tới.
Thấy tôi tỉnh dậy, bà đặt tập giấy xuống.
“Bố con bảo sáng nay sẽ có người đến gặp.”
Tôi hỏi:
“Ai ạ?”
“Người phụ trách kiểm tra hồ sơ nhà ở.”
Tôi ngồi dậy.
Mẹ tôi nhìn con bé đang ngủ, hạ thấp giọng.
“Bố con nói chuyện này có thể không đơn giản chỉ là ngoại tình.”
Tôi không ngạc nhiên.
Từ lúc biết Sở Lâm Lâm ngang nhiên dùng thân phận vợ đoàn trưởng, tôi đã nghĩ đến khả năng có người cố tình làm sai hồ sơ.
Nhưng điều tôi không hiểu là Tống Lập Nghiệp lấy đâu ra sự tự tin ấy.
Anh ta biết rõ tôi vẫn còn sống.
Biết rõ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi chưa từng chấm dứt.
Vậy mà vẫn để một người phụ nữ khác xuất hiện công khai bên cạnh mình.
Thậm chí còn xin đổi nhà.
Nếu không phải quá ngu xuẩn, thì chính là đã tin chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện.
Tôi nghiêng đầu nhìn con gái.
Có lẽ trong mắt Tống Lập Nghiệp, tôi chỉ là một người phụ nữ suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, không quan tâm đến chuyện gia đình.
Anh ta đã quen với việc tôi gửi tiền về đều đặn.
Quen với việc tôi không hỏi nhiều.
Quen với việc chỉ cần nói vài câu dịu dàng là có thể khiến tôi yên tâm.
Lâu dần, anh ta quên mất rằng tôi cũng có mắt, có tai và có quyền biết sự thật.
Tôi bước xuống giường.
“Mẹ ở đây với Nguyên Nguyên giúp con nhé.”
Bà gật đầu.
“Con cứ đi làm việc.”
Tôi nhìn con bé lần nữa.
Sau đó, tôi thay quần áo, chuẩn bị gặp người phụ trách.
Người đến là một cán bộ trung niên họ Lưu.