Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái

Chương 12



Ông ấy mang theo bản sao hồ sơ xin đổi nhà cùng một số giấy tờ liên quan.

Vừa ngồi xuống, ông đã nghiêm túc nói:

“Đồng chí Tần, trước tiên tôi cần xác nhận một số thông tin.”

Tôi gật đầu.

“Ông cứ hỏi.”

“Đồng chí có từng ký đơn đề nghị chuyển nhà không?”

“Không.”

“Có từng ủy quyền cho chồng làm thủ tục thay mình không?”

“Không.”

“Có biết gia đình đã được đưa vào danh sách xét đổi nhà từ trước không?”

“Tôi chỉ biết sau cuộc gọi hôm qua.”

Ông Lưu ghi chép.

Sau đó, ông đặt một tờ giấy trước mặt tôi.

“Đồng chí xem chữ ký này.”

Tôi cúi xuống.

Ở cuối tờ đơn là một chữ ký.

Hai chữ Tần Miểu được viết khá ngay ngắn.

Thoạt nhìn, nó giống chữ ký của tôi.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, tôi đã nhận ra vấn đề.

Nét cuối của chữ Miểu bị kéo dài quá mức.

Trong khi đó, tôi có thói quen dừng bút rất gọn.

Tôi chỉ vào chữ ký.

“Không phải tôi ký.”

Ông Lưu lập tức hỏi:

“Đồng chí chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

Ông ấy gật đầu.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra theo quy định.”

Tôi tiếp tục xem hồ sơ.

Phần thông tin gia đình ghi số người thường xuyên sinh sống trong căn hộ.

Bốn người.

Tôi nhìn con số ấy.

Bốn người?

Nếu tính tôi, Tống Lập Nghiệp và Tống Nguyên thì chỉ có ba.

Nếu thêm Sở Lâm Lâm và Tống Phương thì lại thành năm.

Tôi chỉ vào dòng ấy.

“Bốn người này là ai?”

Ông Lưu nhìn hồ sơ.

“Phần danh sách chi tiết nằm ở trang sau.”

Tôi lật trang.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy những cái tên, tôi đã hiểu vì sao Tống Lập Nghiệp muốn giấu tôi chuyện đổi nhà.

Trong danh sách có Tống Lập Nghiệp.

Sở Lâm Lâm.

Tống Phương.

Và Tống Nguyên.

Không có tên tôi.

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy.

Một lúc lâu không nói được lời nào.

Ông Lưu cũng nhận ra sự bất thường.

Ông ấy hỏi:

“Đồng chí Tần?”

Tôi ngẩng đầu.

“Xin hỏi, phần quan hệ gia đình được ghi thế nào?”

Ông ấy do dự.

Tôi nói:

“Tôi là người có liên quan trực tiếp đến hồ sơ này.

Tôi cần biết.”

Ông Lưu chỉ vào từng dòng.

“Tống Lập Nghiệp, chủ hộ.”

Tôi gật đầu.

“Sở Lâm Lâm, vợ.”

Tôi bật cười.

“Tống Phương, con gái.”

Tôi nhìn sang dòng cuối.

“Tống Nguyên, con gái.”

Tôi im lặng.

Bốn người.

Một người đàn ông.

Một người vợ.

Hai đứa con gái.

Một gia đình hoàn chỉnh.

Còn tôi, người vợ hợp pháp, mẹ ruột của Tống Nguyên, lại biến mất khỏi danh sách.

Tôi hỏi:

“Hồ sơ này đã được ai xác nhận?”

Ông Lưu đáp:

“Chúng tôi đang kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận và xác minh.”

Tôi gật đầu.

“Vậy phiền các đồng chí làm rõ.”

Ông ấy nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đồng chí yên tâm.

Nếu có hành vi kê khai sai hoặc sử dụng chữ ký không đúng quy định, chúng tôi sẽ xử lý theo kết quả xác minh.”

Tôi không nói thêm.

Tôi chỉ lấy điện thoại, chụp lại những phần tài liệu được phép sao lưu.

Bởi vì lúc này, tôi đã biết Tống Lập Nghiệp không đơn thuần chỉ phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Anh ta còn đang tìm cách xóa bỏ sự tồn tại của tôi khỏi chính gia đình mình.

Ông Lưu vừa rời đi, điện thoại tôi lại rung lên.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ.

“Chị Tần phải không ạ?”

“Tôi đây.”

“Em là giáo viên ở trường tiểu học của Nguyên Nguyên.”

Tôi lập tức chú ý.

“Có chuyện gì sao?”

Người phụ nữ ấy im lặng một lát.

Sau đó, cô nói rất nhỏ:

“Em nghe nói hôm qua chị đã đến trường đón cháu.”

“Đúng.”

“Em có một số chuyện muốn nói với chị.”

Tôi hỏi:

“Chuyện liên quan đến Nguyên Nguyên?”

“Vâng.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Chúng ta gặp nhau ở đâu?”

Cô giáo do dự.

“Em không tiện nói ở trường.

Chị có thể đến quán nước đối diện cổng sau được không?”

Tôi đồng ý.

Trước khi cúp máy, cô ấy còn dặn:

“Chị Tần, xin chị đừng nói với cô Sở là em đã gọi điện.”

Tôi khựng lại.

“Tại sao?”

Giọng cô giáo càng nhỏ hơn.

“Vì em sợ cô ấy sẽ gây khó dễ cho em.”

Nửa tiếng sau, tôi có mặt tại quán nước.

Người phụ nữ gọi điện cho tôi khoảng ngoài hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp.

Thấy tôi bước vào, cô lập tức đứng dậy.

“Chị Tần?”

Tôi gật đầu.

Cô tự giới thiệu mình họ Hạ, là giáo viên từng phụ trách một số hoạt động của lớp Tống Nguyên.

Tôi ngồi xuống.

“Cô Hạ, cô muốn nói gì với tôi?”

Cô ấy nắm chặt cốc nước.

“Trước tiên, em muốn hỏi một chuyện.”

“Cô cứ hỏi.”

“Chị thật sự là mẹ ruột của Nguyên Nguyên sao?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Đúng.”

Cô Hạ thở ra một hơi.

“Vậy là em không nhầm.”

Tôi nhíu mày.

“Ý cô là sao?”

Cô ấy lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ.

“Trước đây, Nguyên Nguyên từng nói với em rằng mẹ cháu là một nhà khoa học.”

Tôi im lặng lắng nghe.

“Nhưng cô Sở lại bảo mẹ ruột của cháu đã không còn quan tâm đến gia đình, còn cô ấy mới là người chăm sóc cháu.”

Tôi siết tay.

Cô Hạ tiếp tục:

“Có lần trường tổ chức hoạt động viết thư cho mẹ.

Nguyên Nguyên đã viết một bức thư rất dài.”

Tôi lập tức hỏi:

“Bức thư đâu?”

Cô ấy mở quyển sổ.

Bên trong kẹp một tờ giấy đã được gấp cẩn thận.

Tôi nhận lấy.

Giấy hơi nhàu.

Nét chữ trẻ con còn non nớt, có chỗ tẩy xóa.

Ngay đầu trang là dòng chữ:

Mẹ yêu quý của con.

Tôi nhìn những chữ ấy, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Cô Hạ nhẹ giọng:

“Bức thư này chưa từng được gửi đi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Tại sao?”

“Vì cô Sở không đồng ý.”

Tôi nhìn cô ấy.

Cô Hạ cúi đầu.

“Cô ấy nói Nguyên Nguyên không nên viết những thứ khiến người khác hiểu lầm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...