Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái
Chương 13
Sau đó còn yêu cầu cháu viết lại, đổi người nhận thành cô Sở.”
Tôi cảm thấy hai tai ù đi.
“Nguyên Nguyên có đồng ý không?”
Cô Hạ lắc đầu.
“Không.
Cháu nhất quyết không chịu.”
Tôi nhìn bức thư.
“Sau đó?”
“Cô Sở rất tức giận.
Cô ấy nói trước mặt mọi người rằng Nguyên Nguyên không biết điều, được chăm sóc mà không biết cảm ơn.”
Tôi cúi đầu.
Cô Hạ tiếp tục:
“Hôm ấy cháu khóc rất nhiều.
Em thấy thương nên lén giữ lại bức thư.”
Tôi mở tờ giấy.
Nét chữ đầu tiên đập vào mắt.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
Tôi cắn chặt môi.
Bên dưới là những dòng chữ ngây ngô.
Hôm nay lớp con được viết thư cho mẹ. Các bạn đều nói mẹ mình rất tốt. Con cũng muốn nói mẹ con rất tốt.
Mẹ làm việc ở nơi rất xa. Bố bảo mẹ bận nên không về được.
Con không giận mẹ đâu.
Con chỉ muốn hỏi khi nào mẹ mới về.
Con đã lớn rồi, biết tự giặt tất, biết quét nhà và biết nấu cơm bằng nồi điện.
Con sẽ cố gắng ngoan hơn để mẹ không phải lo.
Tôi đọc đến đây, mắt đã nhòe đi.
Nhưng vẫn cố nhìn tiếp.
Phương Phương nói mẹ không thích con nên mới không về.
Con không tin.
Vì mẹ từng nói con là em bé quý giá nhất của mẹ.
Mẹ ơi, con vẫn là em bé của mẹ đúng không?
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.
Tôi vội đưa tay lau đi, sợ làm nhòe nét chữ.
Cuối thư, Nguyên Nguyên viết:
Con không cần váy mới nữa.
Con cũng không cần đồ chơi.
Con chỉ muốn mẹ về ôm con một lần.
Tôi gấp tờ giấy lại.
Ngồi bất động.
Cô Hạ không nói gì.
Một lúc lâu sau, tôi mới ngẩng đầu.
“Cảm ơn cô đã giữ lại.”
Cô ấy lắc đầu.
“Em chỉ làm điều mình nên làm.”
Tôi nhìn cô.
“Cô còn biết chuyện gì khác không?”
Cô Hạ do dự.
Rồi chậm rãi nói:
“Có một chuyện, em không chắc có nên kể hay không.”
Tôi đáp:
“Cô cứ nói sự thật.”
Cô ấy hít sâu.
“Trước đây, Nguyên Nguyên từng bị phạt đứng ngoài hành lang.”
Tôi khựng lại.
“Vì chuyện gì?”
“Vì đánh nhau với Tống Phương.”
Tôi lập tức cau mày.
“Nguyên Nguyên đánh Tống Phương?”
Cô Hạ lắc đầu.
“Đó là lời cô Sở nói.”
“Vậy sự thật?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Hôm đó em trực ở khu hành lang.
Em tận mắt thấy Tống Phương giật chiếc cặp của Nguyên Nguyên, còn ném sách vở xuống đất.”
Tôi siết chặt tay.
“Sau đó?”
“Nguyên Nguyên chỉ cố giành lại cặp.
Hai đứa giằng co, Tống Phương ngã xuống.”
“Rồi sao?”
“Cô Sở chạy tới, không hỏi nguyên nhân đã mắng Nguyên Nguyên.”
Tôi hỏi:
“Cô không giải thích sao?”
“Em có.”
Cô Hạ cúi đầu.
“Nhưng cô Sở nói em không hiểu chuyện gia đình họ, bảo em đừng xen vào.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Hiệu trưởng có biết không?”
Cô Hạ gật đầu.
“Có.”
“Ông ấy xử lý thế nào?”
“Ông ấy bảo trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường, không nên làm lớn.”
Tôi bật cười.
Lại là chuyện bình thường.
Trong mắt những người ấy, con gái tôi bị lấy đồ là bình thường.
Bị phạt oan là bình thường.
Bị đối xử bất công cũng là bình thường.
Chỉ cần Nguyên Nguyên chịu nhịn, mọi chuyện đều có thể bỏ qua.
Tôi hỏi:
“Cô Hạ, hôm đó có ai khác chứng kiến không?”
“Có vài giáo viên.”
“Có camera không?”
Cô ấy suy nghĩ.
“Hành lang dãy nhà chính có camera.
Nhưng em không biết đoạn đó còn lưu hay không.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn cô.”
Cô Hạ nhìn tôi, ngập ngừng nói:
“Chị Tần, em còn muốn nói một câu.”
“Cô nói đi.”
“Nguyên Nguyên là một đứa trẻ rất ngoan.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Em từng thấy cháu nhường phần bánh của mình cho bạn không có tiền mua đồ ăn.
Cháu học rất chăm, dù đôi lúc không có đủ sách vở.”
Cô Hạ dừng một lát.
“Cháu không phải đứa trẻ hư như cô Sở vẫn nói.”
Tôi cúi đầu nhìn bức thư trong tay.
Giọng tôi khàn đi.
“Tôi biết.”
Tôi luôn biết con gái mình là một đứa trẻ tốt.
Chỉ là tôi đã không biết con phải chịu bao nhiêu tủi thân để giữ được sự tốt bụng ấy.
Khi tôi trở về nhà khách, Nguyên Nguyên đang ngồi cạnh bà ngoại.
Trên bàn có một bộ sách mới.
Mẹ tôi vừa mua cho con.
Thấy tôi bước vào, Nguyên Nguyên lập tức đứng dậy.
“Mẹ!”
Tôi mỉm cười.
“Con đang làm gì thế?”
“Bà mua sách cho con ạ.”
Con bé ôm quyển sách vào ngực.
“Con có thể giữ hết không mẹ?”
Tôi nhìn mẹ.
Bà quay mặt đi, lặng lẽ lau khóe mắt.
Tôi ngồi xuống cạnh con.
“Đương nhiên.”
“Không cần chia cho Phương Phương ạ?”
“Không cần.”
Nguyên Nguyên nhìn tôi, dường như vẫn chưa tin.
Tôi lấy từ túi ra bức thư.
“Nguyên Nguyên, mẹ có thứ này.”
Con bé nhìn tờ giấy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Mẹ…”
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Con nhận ra không?”
Nguyên Nguyên cúi đầu.
“Dạ.”
“Đây là thư con viết cho mẹ?”
Con bé gật đầu.
Tôi kéo con vào lòng.
“Mẹ đọc rồi.”
Nguyên Nguyên lập tức căng thẳng.
“Mẹ có giận không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Con viết không hay…”
“Rất hay.”
Tôi vuốt tóc con.
“Đây là bức thư đẹp nhất mẹ từng nhận được.”
Nguyên Nguyên ngẩng đầu.
“Thật ạ?”
“Thật.”
Tôi nhìn vào đôi mắt con.
“Nguyên Nguyên, mẹ muốn trả lời một câu hỏi trong thư.”
Con bé ngơ ngác.
Tôi nói:
“Con mãi mãi là em bé quý giá nhất của mẹ.”
Đôi mắt Nguyên Nguyên lập tức đỏ lên.
Tôi ôm con.
“Dù con tám tuổi, mười tám tuổi hay lớn hơn nữa, điều đó cũng không thay đổi.”
Con bé bật khóc.
Lần này, tôi không bảo con nín.
Tôi chỉ ôm con thật lâu.
Buổi chiều, Tống Lập Nghiệp xuất hiện trước cổng nhà khách.
Tôi biết chuyện khi nhân viên lễ tân gọi lên.
“Đồng chí Tần, có một người tự xưng là chồng chị muốn gặp.”
Tôi nhìn Nguyên Nguyên đang ngồi đọc sách.
“Anh ta đi một mình sao?”
“Dạ không.