Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái
Chương 14
Có một phụ nữ và một bé gái đi cùng.”
Tôi bật cười.
Đến nước này, anh ta vẫn đưa Sở Lâm Lâm tới.
Tôi hỏi:
“Họ có nói đến đây làm gì không?”
“Người đàn ông nói muốn đón con gái về.”
Tôi nhìn con.
“Phiền chị bảo họ chờ.”
Cúp máy, tôi quay sang mẹ.
“Mẹ, Tống Lập Nghiệp đến rồi.”
Sắc mặt bà lập tức lạnh xuống.
“Còn dám đến?”
“Anh ta đưa cả Sở Lâm Lâm và Tống Phương theo.”
Mẹ tôi tức đến bật cười.
“Đúng là không biết xấu hổ.”
Tôi không đáp.
Tôi ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên.
“Con gái, bố đến.”
Bàn tay đang lật sách của con lập tức dừng lại.
Tôi nhìn thấy rõ sự căng thẳng trong mắt con.
“Mẹ…”
“Con có muốn gặp bố không?”
Nguyên Nguyên im lặng.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Con không cần trả lời ngay.
Mẹ sẽ không ép.”
Con bé cúi đầu.
Một lúc sau, con hỏi:
“Dì Sở có đến không ạ?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
Nguyên Nguyên lập tức siết chặt quyển sách.
Tôi hỏi:
“Con sợ dì ấy?”
Con bé không đáp.
Nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
Tôi vuốt lưng con.
“Vậy hôm nay con không cần gặp.”
Nguyên Nguyên ngẩng đầu.
“Thật sao mẹ?”
“Thật.”
“Bố có giận không?”
Tôi nhìn con.
“Đó là chuyện của bố.
Không phải lỗi của con.”
Nguyên Nguyên cúi đầu suy nghĩ.
Cuối cùng, con khẽ gật đầu.
Tôi đứng dậy.
“Mẹ ở đây với con nhé.”
Mẹ tôi nắm tay cháu.
“Yên tâm.”
Tôi thay áo khoác, đi xuống tầng dưới.
Tống Lập Nghiệp đang đứng giữa sảnh.
Anh ta mặc quân phục chỉnh tề, sắc mặt khó coi.
Bên cạnh là Sở Lâm Lâm.
Cô ta đã thay bộ sườn xám của tôi bằng một chiếc váy giản dị, tóc buộc thấp, gương mặt nhợt nhạt.
Nếu không biết chuyện, có lẽ người khác sẽ tưởng cô ta là một phụ nữ hiền lành, chịu nhiều ấm ức.
Tống Phương đứng sát bên mẹ.
Con bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng.
Chính là chiếc váy tôi mua cho Nguyên Nguyên.
Tôi dừng bước.
Ánh mắt rơi xuống chiếc váy.
Sở Lâm Lâm lập tức nhận ra.
Cô ta vội kéo con gái ra sau.
Tống Lập Nghiệp bước tới.
“Tần Miểu, cuối cùng em cũng chịu xuống.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh đến làm gì?”
Anh ta cau mày.
“Đón con gái về.”
“Tống Nguyên không muốn về.”
“Em nói gì?”
“Tôi nói con bé không muốn về.”
Tống Lập Nghiệp lập tức nổi giận.
“Em đã nói gì với con?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nghĩ tôi cần nói gì?”
“Nguyên Nguyên trước giờ rất ngoan, không bao giờ chống đối bố.
Chắc chắn em đã dạy con những điều không nên nói!”
Tôi bật cười.
“Anh có biết con gái mình thích ăn gì không?”
Anh ta sững lại.
“Tần Miểu, em đừng chuyển chủ đề.”
“Anh có biết con học lớp nào không?”
“Tôi đã nói rồi, chuyện trường lớp…”
“Anh có biết con đang mặc quần áo cỡ nào không?”
Tống Lập Nghiệp im bặt.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có biết con bé bị thiếu đồ dùng học tập không?
Có biết con phải tự chuẩn bị cơm trưa? Có biết những món quà tôi gửi về đều bị người khác lấy mất không?”
Sở Lâm Lâm lập tức bước lên.
“Chị Tần, chị đừng nói như vậy.
Em chưa bao giờ bạc đãi Nguyên Nguyên!”
Tôi quay sang cô ta.
“Cô im miệng.”
Sở Lâm Lâm lập tức đỏ mắt.
Tống Lập Nghiệp nhíu mày.
“Tần Miểu, em có cần hung hăng với Lâm Lâm như vậy không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh đau lòng à?”
“Anh chỉ muốn em nói chuyện có lý lẽ.”
“Vậy chúng ta nói lý lẽ.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở bức ảnh chụp hộp cơm của Nguyên Nguyên.
Đưa đến trước mặt anh ta.
“Đây là bữa trưa hôm qua của con gái anh.”
Tống Lập Nghiệp nhìn màn hình.
Sắc mặt hơi thay đổi.
Sở Lâm Lâm vội giải thích:
“Nguyên Nguyên tự chọn mà!
Em có chuẩn bị thịt, nhưng con bé không muốn ăn!”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy!”
Tôi mở tiếp ảnh chụp những vết bầm trên tay con.
“Tại sao trên người con bé có những vết này?”
Sở Lâm Lâm lập tức lắc đầu.
“Em không biết!
Trẻ con chạy nhảy, va chạm là chuyện bình thường.”
Tôi nhìn Tống Lập Nghiệp.
“Anh cũng nghĩ vậy?”
Anh ta cau mày.
“Phải hỏi rõ nguyên nhân trước đã.”
“Đúng.
Tôi cũng nghĩ phải hỏi rõ.”
Tôi cất điện thoại.
“Cho nên tôi đã đưa con đi khám, đồng thời giữ lại toàn bộ kết quả kiểm tra.”
Sở Lâm Lâm lập tức biến sắc.
Tôi tiếp tục:
“Những chuyện liên quan đến việc chăm sóc con gái tôi, tôi sẽ yêu cầu xác minh từng việc một.”
Tống Lập Nghiệp nhìn tôi.
“Em định làm lớn chuyện?”
Tôi đáp:
“Chuyện đã lớn từ lúc anh để người phụ nữ khác nhận mình là vợ anh.”
Anh ta cứng họng.
Sở Lâm Lâm lập tức bật khóc.
“Chị Tần, em thật sự không cố ý!
Em chỉ muốn Phương Phương có một gia đình đầy đủ…”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn con gái mình có gia đình đầy đủ, nên lấy gia đình của con gái tôi?”
Sở Lâm Lâm nghẹn lời.
Tôi bước tới.
“Cô muốn con mình mặc đẹp, nên lấy quần áo của con tôi?”
Cô ta lùi lại.
“Cô muốn con mình được yêu thương, nên để con tôi phải nhường hết mọi thứ?”
Nước mắt Sở Lâm Lâm rơi lã chã.
“Em không có…”
Tôi ngắt lời:
“Cô có thể thương con gái mình.
Nhưng cô không có quyền bắt con gái tôi trả giá cho điều đó.”
Tống Phương đột nhiên bước ra.
Con bé nhìn tôi, vẻ mặt bất mãn.
“Dì là người xấu!”
Tôi cúi mắt.
Tống Phương lớn tiếng:
“Mẹ cháu nói dì không thích trẻ con!
Dì chỉ biết làm việc, không quan tâm chị Nguyên Nguyên!”
Sở Lâm Lâm lập tức kéo con lại.
“Phương Phương, đừng nói nữa!”
Nhưng Tống Phương vẫn vùng ra.
“Cháu không sợ!
Bố Tống nói dì không về nhà nữa mà!”
Không khí trong sảnh lập tức yên lặng.
Tôi chậm rãi quay sang Tống Lập Nghiệp.
Anh ta đứng bất động.
Tôi hỏi: