Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái

Chương 15



“Anh nói với con bé như vậy?”

Tống Lập Nghiệp lập tức đáp:

“Trẻ con nói linh tinh, em cũng tin sao?”

Tôi chưa kịp trả lời, Tống Phương đã nói tiếp:

“Cháu không nói linh tinh!

Bố Tống còn bảo sau này nhà mới sẽ có phòng công chúa cho cháu!”

Sở Lâm Lâm hoảng hốt bịt miệng con gái.

Nhưng đã muộn.

Tôi nhìn ba người trước mặt.

Cuối cùng cũng hiểu.

Căn nhà mới mà Tống Lập Nghiệp xin đổi không phải để con gái tôi có phòng rộng hơn.

Mà là để Tống Phương được ở trong căn phòng công chúa mà anh ta hứa hẹn.

Tôi bật cười.

Tiếng cười khiến Tống Lập Nghiệp càng thêm khó chịu.

“Em cười cái gì?”

Tôi nhìn anh ta.

“Không có gì.”

Tôi dừng một lát.

“Chỉ là tôi vừa nhận ra, anh thật sự đã coi mẹ con tôi là người ngoài.”

Tống Lập Nghiệp muốn lên phòng gặp Nguyên Nguyên.

Tôi không đồng ý.

Anh ta lập tức nổi giận.

“Tần Miểu, anh là bố ruột của con bé!”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi chưa từng phủ nhận điều đó.”

“Vậy em dựa vào đâu mà không cho anh gặp con?”

“Bởi vì hiện tại con bé không muốn gặp.”

“Trẻ con biết gì!”

Tôi lạnh giọng:

“Con bé tám tuổi, đủ biết mình sợ ai và muốn ở cạnh ai.”

Anh ta chỉ tay vào tôi.

“Em đang cố tình chia rẽ tình cảm bố con!”

Tôi không tránh ánh mắt ấy.

“Anh có thể yêu cầu giải quyết việc thăm nom theo đúng quy định.

Nhưng hôm nay, tôi sẽ không ép con ra gặp anh.”

Tống Lập Nghiệp tức đến đỏ mặt.

Sở Lâm Lâm vội kéo tay áo anh ta.

“Anh Tống, thôi mà.

Chị Tần đang giận, chúng ta đừng tranh cãi nữa.”

Tôi nhìn cô ta.

Đúng là biết diễn.

Rõ ràng là người gây ra mọi chuyện, vậy mà chỉ cần rơi vài giọt nước mắt đã có thể biến mình thành người hiểu chuyện nhất.

Tống Lập Nghiệp quay sang an ủi cô ta.

“Em đừng sợ.”

Tôi nhìn bàn tay anh ta đặt trên vai Sở Lâm Lâm.

Bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn gì đáng nói.

Tôi xoay người.

“Tôi đã nhờ người chuẩn bị giấy tờ ly hôn.

Khi nào nhận được thông báo, anh cứ phối hợp.”

Tống Lập Nghiệp lập tức gọi giật lại.

“Tần Miểu!”

Tôi dừng bước.

Anh ta nghiến răng.

“Em thật sự muốn hủy hoại gia đình này?”

Tôi quay đầu.

“Gia đình nào?”

Anh ta sững lại.

Tôi nhìn Sở Lâm Lâm, rồi nhìn Tống Phương.

“Gia đình ba người của các anh à?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Tôi không đợi trả lời.

Quay lưng bước vào thang máy.

Tôi vừa trở lại phòng, Nguyên Nguyên đã chạy tới.

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống ôm con.

“Có chuyện gì thế?”

Con bé ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng.

“Bố có giận mẹ không?”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

“Bố có bắt con về không?”

“Không.”

Nguyên Nguyên thở phào.

Rồi con bé nhìn tôi, lí nhí hỏi:

“Mẹ ơi, con có phải đứa trẻ hư không?”

Tôi khựng lại.

“Tại sao con hỏi vậy?”

“Vì con không muốn gặp bố.”

Tôi ngồi xuống cạnh con.

“Nguyên Nguyên, không muốn gặp ai đó khi con đang sợ hoặc buồn không khiến con trở thành đứa trẻ hư.”

Con bé cúi đầu.

“Nhưng bố sẽ buồn.”

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Bố là người lớn.

Bố phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

Nguyên Nguyên nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Con không cần làm mình đau lòng chỉ để người khác vui.”

Con bé im lặng suy nghĩ.

Sau đó, con bất ngờ hỏi:

“Mẹ ơi, bố có còn yêu con không?”

Tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Tôi không thể thay Tống Lập Nghiệp khẳng định điều mà chính anh ta chưa từng thể hiện đầy đủ.

Nhưng tôi cũng không muốn con nghĩ rằng bản thân không đáng được yêu thương.

Tôi ôm con.

“Mẹ không biết bố đang nghĩ gì.

Nhưng mẹ biết một điều.”

“Điều gì ạ?”

“Con xứng đáng được yêu thương và chăm sóc tử tế.”

Nguyên Nguyên tựa đầu vào vai tôi.

“Vậy mẹ có yêu con không?”

Tôi hôn lên tóc con.

“Rất yêu.”

“Bà ngoại cũng yêu con?”

“Ừ.”

“Ông ngoại nữa?”

“Đương nhiên.”

Con bé mỉm cười.

Nụ cười nhỏ bé ấy khiến tôi cảm thấy mọi quyết định mình đưa ra đều đáng giá.

Hai ngày sau, kết quả kiểm tra sức khỏe của Nguyên Nguyên được gửi đến.

Bác sĩ cho biết con có một số vấn đề về dinh dưỡng cần được theo dõi và cải thiện. Những dấu vết trên cơ thể cũng cần được ghi nhận, đánh giá cùng lời kể và hoàn cảnh cụ thể, không thể tùy tiện kết luận nguyên nhân.

Tôi giữ lại toàn bộ hồ sơ.

Đồng thời, tôi đưa con đến gặp một chuyên gia tâm lý trẻ em.

Tôi không muốn con phải kể đi kể lại những chuyện đau lòng trước quá nhiều người.

Chuyên gia đề nghị để Nguyên Nguyên làm quen, trò chuyện từng chút một, không gây áp lực.

Tôi đồng ý.

Trong lúc chờ con hoàn thành buổi gặp đầu tiên, tôi nhận được một cuộc gọi từ bố.

“Miểu Miểu, con đang ở đâu?”

“Con đưa Nguyên Nguyên đi kiểm tra sức khỏe ạ.”

“Xong việc thì đến gặp bố một chuyến.”

Tôi nghe giọng ông rất nghiêm túc.

“Có chuyện gì sao bố?”

“Đã có kết quả xác minh ban đầu về hồ sơ đổi nhà.”

Tôi siết điện thoại.

“Thế nào ạ?”

Bố nói chậm rãi:

“Có dấu hiệu kê khai không đúng tình trạng hôn nhân và thành viên gia đình.

Chữ ký mang tên con cũng đang được kiểm tra.”

Tôi nhắm mắt.

“Còn Tống Lập Nghiệp?”

“Đơn vị đã yêu cầu anh ta giải trình.”

Tôi hỏi:

“Anh ta nói gì?”

Bố im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Anh ta nói con đã biết và đồng ý.”

Tôi bật cười.

Đến nước này, anh ta vẫn dám nói dối.

Tôi hỏi:

“Vậy con cần làm gì?”

“Con chuẩn bị bản tường trình, cung cấp những tài liệu mình có.

Mọi việc sẽ được xử lý theo quy định.”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

Trước khi cúp máy, bố nói thêm:

Chương trước Chương tiếp
Loading...