Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái

Chương 16



“Miểu Miểu, còn một chuyện nữa.”

Tôi khựng lại.

“Chuyện gì ạ?”

“Bố đã xem lại một số thông tin liên quan đến việc học của Nguyên Nguyên.”

Tôi lập tức chú ý.

“Có vấn đề sao?”

“Có những khoản tiền con chuyển về để đóng học phí và sinh hoạt cho cháu cần được đối chiếu lại.”

Tôi nhíu mày.

“Ý bố là…”

“Con cứ mang toàn bộ chứng từ chuyển tiền đến.

Bố sẽ nhờ người có trách nhiệm hướng dẫn con làm rõ.”

Tôi nhìn qua ô cửa kính.

Nguyên Nguyên đang ngồi đối diện chuyên gia, ôm một con thú bông nhỏ.

Con bé cúi đầu, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Tôi chợt nhớ đến những lần Tống Lập Nghiệp gọi điện xin thêm tiền.

Khi thì trường tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Khi thì con cần mua sách mới.

Khi thì phải đóng thêm một khoản phí học tập.

Tôi chưa từng nghi ngờ.

Chỉ cần nghe nói liên quan đến Nguyên Nguyên, tôi đều chuyển tiền ngay.

Có tháng, tôi còn chủ động gửi gấp đôi số anh ta yêu cầu.

Bởi vì tôi luôn nghĩ, mình không thể ở cạnh con thì ít nhất cũng phải bảo đảm con được sống đầy đủ.

Nhưng giờ đây, nhìn bộ quần áo cũ của Nguyên Nguyên, tôi bắt đầu tự hỏi.

Những khoản tiền ấy rốt cuộc đã đi đâu?

Chiều hôm đó, tôi ngồi trước máy tính, mở lại toàn bộ lịch sử chuyển khoản.

Từng khoản tiền hiện lên trên màn hình.

Tôi ghi chú cẩn thận theo ngày tháng.

Tiền sinh hoạt.

Tiền học.

Tiền mua quần áo.

Tiền mua sách.

Tiền khám bệnh.

Tiền quà sinh nhật.

Ngoài ra còn có những khoản tôi chuyển riêng cho Tống Lập Nghiệp, bảo anh ta đưa con đi chơi hoặc mua món gì đó con thích.

Tôi càng xem, sắc mặt càng lạnh.

Bởi vì số tiền ấy không hề nhỏ.

Nếu thực sự được dùng để chăm sóc Nguyên Nguyên, con bé không thể thiếu thốn đến mức phải mang cơm trắng với rau luộc đến trường.

Tôi mở một cuộc trò chuyện cũ.

Ba tháng trước, Tống Lập Nghiệp từng nhắn:

“Nguyên Nguyên muốn học thêm đàn piano.

Anh hỏi rồi, học phí khá cao.”

Tôi đã chuyển tiền ngay trong ngày.

Còn dặn:

“Con thích thì cứ cho con học.

Đừng tiếc tiền.”

Tống Lập Nghiệp trả lời:

“Vợ anh là tốt nhất.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Sau đó, tôi quay sang hỏi Nguyên Nguyên đang ngồi vẽ tranh.

“Con gái, mẹ hỏi một chút nhé.”

Con bé ngẩng đầu.

“Dạ?”

“Con có học đàn piano không?”

Nguyên Nguyên ngẩn ra.

“Piano là đàn gì hả mẹ?”

Tôi im lặng.

Con bé suy nghĩ rồi hỏi:

“Có phải đàn rất to, màu đen không ạ?”

Tôi gật đầu.

“Đúng rồi.”

Nguyên Nguyên lập tức lắc đầu.

“Con không học đâu mẹ.”

Tôi nhìn con.

“Con chưa từng học sao?”

“Dạ chưa.”

Tôi hỏi tiếp:

“Con có muốn học không?”

Đôi mắt con bé sáng lên.

“Có ạ!”

Rồi con lập tức cúi đầu.

“Nhưng chắc đắt lắm.”

Tôi đặt máy tính xuống.

“Không sao.

Nếu con thật sự thích, mẹ sẽ tìm lớp phù hợp cho con.”

Nguyên Nguyên vui vẻ gật đầu.

Tôi quay lại màn hình.

Nhìn khoản tiền học piano đã chuyển ba tháng trước.

Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp người.

Tôi tiếp tục tìm.

Hai tháng trước, Tống Lập Nghiệp nói con cần thay toàn bộ đồng phục vì đã lớn.

Tôi chuyển tiền.

Một tháng trước, anh ta nói trường tổ chức chuyến tham quan, Nguyên Nguyên rất muốn đi.

Tôi cũng chuyển tiền.

Tôi quay sang hỏi:

“Nguyên Nguyên, tháng trước trường con có đi tham quan không?”

Con bé gật đầu.

“Có ạ.”

“Con đi đâu?”

Nguyên Nguyên cúi đầu.

“Con không đi.”

Tôi khựng lại.

“Tại sao?”

“Dì Sở nói con phải ở nhà giúp dì.”

Tôi siết chặt tay.

“Thế Phương Phương có đi không?”

Con bé gật đầu.

“Có ạ.

Phương Phương được đi chơi, còn mang quà về nữa.”

Tôi nhìn màn hình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy những con số mình vẫn luôn tin tưởng lại đáng sợ đến vậy.

Tôi đã gửi tiền để con gái được học đàn.

Nhưng con chưa từng chạm vào phím đàn.

Tôi gửi tiền để con có quần áo mới.

Nhưng con vẫn mặc đồng phục cũ sờn vai.

Tôi gửi tiền để con đi tham quan.

Nhưng người được đi lại là Tống Phương.

Tôi chậm rãi đóng máy tính.

Không còn nghi ngờ nữa.

Tôi cần một lời giải thích rõ ràng cho từng khoản tiền.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ Tống Lập Nghiệp.

“Ngày mai chúng ta gặp nhau nói chuyện.

Anh không muốn chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc.”

Tôi đọc xong, chỉ trả lời:

“Được.”

Anh ta lập tức gửi địa điểm.

Một phòng tiếp khách trong khu quân đội.

Tôi nhìn tin nhắn.

Có lẽ Tống Lập Nghiệp vẫn nghĩ mình có thể dùng vài câu giải thích để khiến tôi mềm lòng.

Anh ta không biết rằng tôi đã không còn là người vợ chỉ cần nghe anh nói yêu là sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện.

Tôi mở lại bức thư của Nguyên Nguyên.

Đọc thêm một lần.

Rồi cẩn thận đặt vào tập hồ sơ.

Ngày mai, tôi sẽ gặp Tống Lập Nghiệp.

Không phải để nghe anh ta giải thích.

Mà để yêu cầu anh ta trả lời những câu hỏi đã bị che giấu quá lâu.

Sáng hôm sau, tôi đến điểm hẹn đúng giờ.

Tống Lập Nghiệp đã ngồi chờ.

Anh ta mặc quân phục, tóc chải gọn gàng, trước mặt đặt hai tách trà.

Thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.

“Miểu Miểu.”

Tôi khựng lại.

Đã rất lâu rồi anh ta không gọi tôi bằng cái tên ấy.

Trước đây, mỗi lần muốn làm lành, Tống Lập Nghiệp đều dùng giọng điệu dịu dàng như vậy.

Nhưng hôm nay, tôi không còn cảm thấy gì.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Có chuyện gì thì nói đi.”

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.

“Em gầy đi rồi.”

Tôi không đáp.

Anh ta thở dài.

“Anh biết những ngày qua em chịu nhiều áp lực.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Tống Lập Nghiệp, tôi không đến đây để nghe anh quan tâm.”

Anh ta hơi cứng mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...