Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái

Chương 17



Một lúc sau, anh ta ngồi xuống.

“Được.

Vậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”

Tôi gật đầu.

Anh ta đẩy tách trà về phía tôi.

“Trước tiên, anh muốn em đưa Nguyên Nguyên về nhà.”

“Không.”

“Tần Miểu…”

“Tôi đã nói không.”

Anh ta cau mày.

“Em định đưa con bé đi đâu?

Em còn phải trở lại viện nghiên cứu. Chẳng lẽ em có thể nghỉ việc mãi để chăm con?”

Tôi nhìn anh ta.

“Đó là chuyện tôi sẽ sắp xếp.”

Anh ta bật cười.

“Em nói thì dễ lắm.

Em có biết nuôi một đứa trẻ vất vả thế nào không?”

Tôi im lặng.

Anh ta tiếp tục:

“Những năm qua, em chỉ cần gửi tiền về.

Còn anh phải lo đủ thứ chuyện trong nhà.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh lo những gì?”

“Ăn uống, học hành, sinh hoạt…”

“Anh có biết Nguyên Nguyên học lớp nào không?”

Tống Lập Nghiệp lập tức im bặt.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh có biết con bé chưa từng học piano không?”

Anh ta sững lại.

“Cái gì?”

“Ba tháng trước, anh nói con muốn học đàn.

Tôi đã chuyển tiền.”

Anh ta nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Tháng trước, anh nói con cần tiền đi tham quan.

Tôi cũng chuyển.”

Tống Lập Nghiệp bắt đầu mất tự nhiên.

Tôi lấy tập hồ sơ ra.

Đặt từng chứng từ lên bàn.

“Anh giải thích đi.”

Anh ta nhìn những tờ giấy.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Những chuyện đó đều do Lâm Lâm sắp xếp.”

Tôi bật cười.

“Lại là Sở Lâm Lâm.”

Anh ta nhíu mày.

“Cô ấy chăm sóc hai đứa trẻ, đương nhiên phải phụ trách những khoản chi tiêu ấy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh có từng kiểm tra không?”

“Anh bận công việc.”

“Tôi cũng bận.”

Anh ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng tôi chưa từng lấy công việc làm lý do để không chu cấp cho con.”

Tống Lập Nghiệp mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc em muốn gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Thứ nhất, ly hôn.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Không thể.”

Tôi không để ý.

“Thứ hai, làm rõ quyền nuôi dưỡng và việc chăm sóc Tống Nguyên.”

“Tần Miểu!”

“Thứ ba, đối chiếu toàn bộ những khoản tiền tôi chuyển về cho con trong những năm qua.”

Anh ta đập tay xuống bàn.

“Em đang điều tra anh?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi đang tìm hiểu tiền của con gái mình đã được sử dụng thế nào.”

Tống Lập Nghiệp đứng bật dậy.

“Em có biết mình đang làm gì không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Biết.”

“Em muốn hủy hoại sự nghiệp của anh?”

Tôi nhìn anh ta.

“Không.

Tôi chỉ muốn sự thật.”

Anh ta cười lạnh.

“Tần Miểu, em thay đổi rồi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Tôi thu lại những chứng từ trên bàn.

“Trước đây tôi tin anh.

Bây giờ thì không.”

Tống Lập Nghiệp đứng bất động.

Tôi tiếp tục:

“Trước đây anh nói gì tôi cũng nghe.

Bây giờ tôi chỉ tin những gì có thể kiểm chứng.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, giọng đột nhiên dịu xuống.

“Miểu Miểu, chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm.

Em thật sự muốn vì vài chuyện nhỏ mà kết thúc sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh vẫn cho rằng đó là chuyện nhỏ?”

Anh ta thở dài.

“Anh thừa nhận mình có chỗ không đúng.

Nhưng Lâm Lâm thật sự rất đáng thương.”

Tôi bật cười.

“Vậy Nguyên Nguyên thì sao?”

Anh ta im lặng.

Tôi hỏi:

“Con gái anh không đáng thương à?”

“Tần Miểu…”

“Tống Lập Nghiệp, anh có thể thương Sở Lâm Lâm.

Có thể thương Tống Phương. Nhưng tại sao anh lại bắt con gái ruột của mình phải chịu thiệt thòi?”

Anh ta cau mày.

“Anh chưa từng có ý đó.”

“Nhưng anh đã làm vậy.”

Tôi đứng dậy.

“Chúng ta không còn gì để nói.”

Anh ta lập tức bước tới chặn đường.

“Tần Miểu, em đừng đi.”

Tôi dừng lại.

Anh ta nhìn tôi, giọng thấp xuống.

“Anh không đồng ý ly hôn.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Anh có quyền trình bày ý kiến của mình.

Tôi cũng có quyền yêu cầu giải quyết cuộc hôn nhân này theo pháp luật.”

Tống Lập Nghiệp nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo.

“Em nghĩ bố em là sư trưởng thì muốn làm gì cũng được sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Bố tôi chưa từng dạy tôi dùng quyền lực để ức hiếp người khác.”

Tôi dừng một lát.

“Nhưng ông dạy tôi không được sợ những kẻ làm sai.”

Anh ta cứng họng.

Tôi bước qua.

Lần này, anh ta không ngăn nữa.

Tôi vừa ra khỏi phòng tiếp khách thì điện thoại đổ chuông.

Là mẹ tôi.

Tôi bắt máy.

“Mẹ?”

Giọng bà có chút gấp gáp.

“Miểu Miểu, con về ngay được không?”

Tôi lập tức căng thẳng.

“Nguyên Nguyên xảy ra chuyện gì?”

“Không, con bé vẫn ở đây.”

Tôi thở phào.

“Vậy có chuyện gì ạ?”

Mẹ tôi im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Có người vừa mang một chiếc hộp đến cho Nguyên Nguyên.”

Tôi nhíu mày.

“Ai gửi?”

“Không ghi tên.”

“Bên trong có gì?”

Giọng mẹ tôi trầm xuống.

“Quần áo cũ, vài quyển vở và một tấm ảnh.”

Tôi khựng lại.

“Ảnh gì?”

“Ảnh Nguyên Nguyên.”

Tôi không hiểu.

“Ảnh con bé thì sao?”

Mẹ tôi hít sâu.

“Miểu Miểu, trong ảnh con bé đang đứng ngoài sân nhà, tay cầm chổi.

Phía sau là Sở Lâm Lâm và Tống Phương đang ngồi ăn.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Còn gì nữa không?”

“Có một mảnh giấy.”

Tôi hỏi ngay:

“Viết gì?”

Mẹ tôi đọc chậm từng chữ:

“Muốn biết những năm qua Tống Nguyên đã sống thế nào, hãy tìm người từng làm bảo mẫu ở nhà họ Tống trước khi Sở Lâm Lâm đến.”

Tôi đứng sững giữa hành lang.

Một người bảo mẫu khác?

Trước đây Tống Lập Nghiệp chưa từng nói với tôi chuyện này.

Tôi lập tức hỏi:

“Mẹ, người gửi có để lại địa chỉ không?”

“Không.

Nhưng nhân viên lễ tân nói người mang đến là một phụ nữ trung niên.”

Tôi nhìn về phía phòng tiếp khách phía sau.

Tống Lập Nghiệp vẫn đang ở trong đó.

Tôi chậm rãi siết chặt điện thoại.

Hóa ra, trước khi Sở Lâm Lâm xuất hiện, trong nhà tôi từng có một người khác chăm sóc Nguyên Nguyên.

Vậy tại sao người ấy rời đi?

Và tại sao đúng lúc tôi bắt đầu điều tra, lại có người bí mật gửi đến những thứ này?

Tôi nói:

“Mẹ, giữ nguyên mọi thứ.

Con về ngay.”

Cúp máy, tôi bước nhanh ra ngoài.

Lần đầu tiên kể từ khi trở về, tôi cảm thấy mình đã chạm đến một đầu mối thực sự.

Bởi vì người gửi chiếc hộp không chỉ biết Nguyên Nguyên từng bị đối xử thế nào.

Người ấy còn biết có một nhân chứng mà Tống Lập Nghiệp chưa từng nhắc đến.

Và tôi nhất định phải tìm ra người đó.

Hết.

Chương trước
Loading...