Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái
Chương 8
Nguyên Nguyên nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ lên.
“Thật ạ?”
“Thật.”
“Nhưng bố nói con không ngoan…”
“Không phải.”
Tôi ôm con.
“Nguyên Nguyên của mẹ rất ngoan.
Con không làm gì sai cả.”
Con bé vùi mặt vào ngực tôi.
Một lúc sau, tôi cảm thấy áo mình ươn ướt.
Tôi không vạch trần.
Chỉ lặng lẽ ôm con, để con khóc cho thỏa.
Có lẽ con bé đã phải chịu đựng quá lâu.
Lâu đến mức ngay cả việc được mẹ nói rằng mình không sai cũng khiến con bật khóc.
Tôi đưa Nguyên Nguyên đến nhà khách của viện nghiên cứu.
Đây là nơi đơn vị thường bố trí cho cán bộ và gia đình nghỉ lại khi có công tác.
Tôi có quyền sử dụng một phòng riêng trong thời gian nghỉ phép.
Sau khi làm thủ tục, tôi dẫn con lên phòng.
Nguyên Nguyên đứng trước cửa, nhìn căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, có giường lớn và phòng tắm riêng.
Con bé rụt rè hỏi:
“Mẹ, con được ngủ ở đây sao?”
“Đương nhiên.”
“Ngủ cùng mẹ ạ?”
Tôi mỉm cười.
“Nếu con muốn.”
Con bé lập tức ôm lấy eo tôi.
“Con muốn!”
Tôi cúi xuống hôn lên trán con.
“Vậy tối nay mẹ con mình ngủ cùng nhau.”
Nguyên Nguyên vui đến mức đôi mắt cong lên.
Đó là nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt con kể từ lúc trở về.
Tôi lấy một bộ quần áo sạch từ túi hành lý, định đưa con đi tắm.
Nhưng khi con bé cởi chiếc áo đồng phục, tôi chợt khựng lại.
Trên cánh tay con có vài vết bầm đã ngả màu.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến tôi lạnh người.
Tôi ngồi xuống.
“Nguyên Nguyên, tay con bị sao thế?”
Con bé lập tức kéo áo che lại.
“Con va vào bàn ạ.”
Tôi nhìn con.
“Va vào bàn nhiều lần như vậy sao?”
Con bé không trả lời.
Tôi không ép.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Mẹ giúp con tắm nhé?”
Nguyên Nguyên gật đầu.
Tôi đưa con vào phòng tắm.
Khi chiếc áo được cởi ra hoàn toàn, tôi nhìn thấy trên vai và lưng con còn có những dấu vết khác.
Có vết đã mờ.
Có vết vẫn còn tím nhạt.
Tôi đứng bất động.
Một cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Con bị ngã à?”
Nguyên Nguyên cúi đầu.
“Dạ.”
“Ngã ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Lúc nào?”
Con bé im lặng.
Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con.
“Nguyên Nguyên, mẹ không trách con.
Mẹ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
Con bé nhìn tôi.
Trong đôi mắt ấy có sự sợ hãi mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
“Mẹ ơi…”
“Ừ, mẹ nghe.”
“Nếu con nói thật, mẹ có giận không?”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ không giận con.”
“Vậy mẹ có bỏ con lại không?”
Tôi lập tức ôm lấy con.
“Không bao giờ.”
Nguyên Nguyên bật khóc.
“Dì Sở nói…
nếu con cứ mách mẹ, mẹ sẽ không cần con nữa.”
Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Con bé vừa khóc vừa nói:
“Dì bảo mẹ bận làm việc lớn, không thích bị con làm phiền.
Nếu con không ngoan, mẹ sẽ giận rồi không về nữa.”
Tôi ôm chặt con, cố nén tiếng nghẹn.
“Không phải đâu.
Mẹ chưa bao giờ không cần con.”
“Nhưng mẹ lâu lắm không về…”
Giọng con bé nhỏ dần.
“Mỗi lần con hỏi bố khi nào mẹ về, bố đều nói mẹ bận.”
Tôi nhắm mắt.
“Là mẹ không tốt.
Mẹ đã để con phải chờ quá lâu.”
Nguyên Nguyên vội lắc đầu.
“Mẹ tốt mà.
Mẹ gửi rất nhiều quà về cho con.”
Tôi mở mắt.
“Con nhận được quà sao?”
Con bé gật đầu.
“Có ạ.”
Tôi vừa định thở phào thì con nói tiếp:
“Nhưng dì Sở bảo những món đẹp phải để Phương Phương chọn trước.
Vì em ấy không có bố ruột nên rất đáng thương.”
Tôi nhìn con.
“Thế con được chọn gì?”
Nguyên Nguyên suy nghĩ.
“Con được giữ mấy quyển sách cũ.”
“Còn váy công chúa?”
Con bé cúi đầu.
“Phương Phương thích.”
“Đôi giày da?”
“Phương Phương cũng thích.”
“Chiếc nơ mẹ làm?”
Con bé im lặng.
Tôi hiểu.
Tôi vuốt nhẹ gò má gầy gò của con.
“Nguyên Nguyên, con có buồn không?”
Con bé cắn môi.
Một lúc lâu sau mới gật đầu.
“Có một chút ạ.”
Tôi ôm con.
“Sau này con không cần phải nhường nữa.”
Nguyên Nguyên ngẩng đầu.
“Nhưng Phương Phương sẽ khóc.”
“Vậy cứ để em ấy khóc.”
Con bé mở to mắt.
Dường như chưa từng nghĩ mẹ sẽ nói như vậy.
Tôi nhẹ nhàng giải thích:
“Người khác khóc không có nghĩa là con phải chịu thiệt.
Con có thể tốt bụng, nhưng không cần dùng những thứ mình yêu thích để đổi lấy sự vui vẻ của người khác.”
Nguyên Nguyên nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng, con bé khẽ gật đầu.
Tắm xong, tôi mặc cho con một bộ quần áo rộng rãi, sạch sẽ.
Sau đó, tôi lấy điện thoại gọi cho một đồng nghiệp làm trong bộ phận y tế của viện, nhờ sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho con gái.
Tôi không muốn bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Trong lúc chờ, Nguyên Nguyên ngồi trên giường, hai chân đung đưa.
Con bé nhìn chiếc điện thoại của tôi, bỗng hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ có thể cho con gọi điện cho bà ngoại không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Con nhớ bà à?”
Con bé gật đầu.
“Con nhớ ông bà ngoại lắm.”
Tôi lập tức bấm số của mẹ.
Cuộc gọi vừa kết nối, tôi đã nghe thấy giọng bà.
“Miểu Miểu, con về đến nơi chưa?
Bố con nói…”
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời:
“Mẹ, Nguyên Nguyên muốn nói chuyện với mẹ.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Tôi đưa điện thoại cho con.
Nguyên Nguyên cầm bằng cả hai tay, rụt rè gọi:
“Bà ngoại…”
Chỉ hai tiếng ấy, mẹ tôi đã nghẹn ngào.
“Nguyên Nguyên?
Cháu yêu của bà đấy à?”
Con bé gật đầu, dù biết bà không nhìn thấy.
“Dạ, là cháu.”
“Cháu có khỏe không?
Sao lâu rồi không gọi cho ông bà?”
Nguyên Nguyên cúi đầu.
“Cháu xin lỗi bà.”
Mẹ tôi lập tức nói:
“Ôi, sao lại xin lỗi?
Bà có trách cháu đâu.”
Con bé nhỏ giọng: