Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái

Chương 6



Chỉ lặng lẽ lấy cây bút chì đã ngắn gần hết ra, tiếp tục viết bài.

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Con gái tôi từ khi nào đã trở nên rụt rè như vậy?

Ngày trước, chỉ cần tôi hơi cau mày, con bé đã chạy đến ôm chân, hỏi mẹ có giận con không.

Bây giờ bị giáo viên trách mắng trước lớp, con lại bình thản đến mức khiến người ta đau lòng.

Tôi quay sang hiệu trưởng.

“Mở cửa.”

Ông ấy giật mình.

“Đồng chí Tần, bây giờ đang trong tiết…”

“Tôi nói, mở cửa.”

Có lẽ nhìn thấy sắc mặt tôi, ông ấy không dám khuyên nữa.

Cửa lớp được đẩy ra.

Giáo viên đang giảng bài lập tức dừng lại.

“Thưa hiệu trưởng?”

Hiệu trưởng nói vài câu giới thiệu.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nghe.

Ánh mắt tôi chỉ dừng trên người đứa trẻ ngồi cuối lớp.

“Nguyên Nguyên.”

Tôi gọi khẽ.

Con bé đang cúi đầu viết bài.

Nghe tiếng gọi, bàn tay cầm bút của con khựng lại.

Một lúc sau, con bé mới ngẩng đầu.

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Tôi nhìn thấy sự ngỡ ngàng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

Rồi đôi mắt con mở to.

Cây bút chì rơi xuống bàn.

“Mẹ…?”

Giọng con bé rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Tôi cố mỉm cười.

“Nguyên Nguyên, mẹ về rồi.”

Con bé vẫn ngồi bất động.

Dường như không tin người đang đứng trước mặt là thật.

Tôi bước thêm một bước.

“Con không nhận ra mẹ sao?”

Lúc này, môi con bé mới bắt đầu run lên.

“Mẹ…”

Con bé bật dậy.

Chiếc ghế phía sau đổ xuống nền nhà.

Tống Nguyên chạy về phía tôi.

Nhưng vừa chạy được vài bước, con đột nhiên dừng lại.

Tôi sững người.

Con bé đứng giữa lớp, hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.

Tôi nghe con hỏi:

“Mẹ…

mẹ thật sự về rồi ạ?”

Tôi gật đầu.

“Ừ, mẹ về rồi.”

Con bé nhìn tôi thêm vài giây.

Sau đó, nước mắt đột nhiên trào ra.

“Mẹ!”

Tống Nguyên lao vào lòng tôi.

Tôi lập tức quỳ xuống, dang hai tay ôm lấy con.

Cơ thể nhỏ bé ấy run lên từng đợt.

Con bé ôm chặt cổ tôi, khóc đến mức gần như không thở nổi.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ…”

Tôi siết con vào lòng.

“Mẹ biết.

Mẹ cũng nhớ Nguyên Nguyên.”

“Mẹ đừng đi nữa được không?”

Chỉ một câu ấy đã khiến trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Tôi vuốt mái tóc khô xơ của con.

“Mẹ không đi đâu cả.

Hôm nay mẹ về đón con.”

Nguyên Nguyên lập tức ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi đầy hy vọng.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Mẹ sẽ đưa con đi cùng sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Con bé nhìn tôi, môi run run.

Rồi đột nhiên hỏi:

“Vậy…

mẹ có thể đừng đưa con về nhà dì Sở nữa không?”

Tôi cứng người.

Dì Sở.

Không phải mẹ.

Con gái tôi chưa từng coi Sở Lâm Lâm là mẹ.

Vậy tại sao cả khu quân đội và nhà trường đều nghĩ cô ta là mẹ của Tống Nguyên?

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

“Nguyên Nguyên, con không muốn về nhà sao?”

Con bé lập tức cúi đầu.

“Con…”

“Không sao, có mẹ ở đây.

Con cứ nói thật.”

Nguyên Nguyên cắn môi.

Một lúc sau, con bé mới lí nhí:

“Con không muốn làm phiền dì Sở nữa.”

Tôi cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt.

“Làm phiền?”

Con bé gật đầu.

“Dì nói con lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.

Con không nên chuyện gì cũng nhờ người khác.”

Tôi nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của con.

Trên mu bàn tay có vài vết xước đã đóng vảy.

Đầu ngón tay hơi đỏ.

Tôi nắm lấy tay con.

“Những vết này ở đâu ra?”

Nguyên Nguyên lập tức rụt tay lại.

“Không sao đâu mẹ.

Con bất cẩn thôi.”

Tôi không ép con nói ngay.

Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Con ăn trưa chưa?”

Con bé lắc đầu.

“Chưa ạ.”

“Có đói không?”

Con bé nhìn tôi.

Rõ ràng là đói.

Nhưng lại lắc đầu.

“Con không đói.”

Đúng lúc ấy, bụng con bé phát ra một tiếng nhỏ.

Mấy học sinh gần đó bật cười.

Nguyên Nguyên lập tức đỏ mặt, cúi gằm đầu.

Tôi ôm con chặt hơn.

“Đói thì nói đói.

Trước mặt mẹ, con không cần phải nhịn.”

Nước mắt con bé lại rơi.

Tôi quay sang hiệu trưởng.

“Hôm nay tôi xin phép đưa con gái về sớm.”

Ông ấy vội gật đầu.

“Được, được.

Để tôi nhờ giáo viên thu dọn đồ dùng cho cháu.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.

Tôi tự làm.”

Tôi nắm tay Nguyên Nguyên đi về phía bàn học.

Trên bàn chỉ có vài quyển sách cũ, một chiếc hộp bút đã sứt góc và cây bút chì ngắn.

Tôi mở cặp sách của con.

Bên trong có một chiếc hộp cơm bằng nhựa.

Tôi định cất nó vào cặp, nhưng vừa cầm lên đã nhận ra hộp rất nhẹ.

Tôi mở nắp.

Bên trong là một ít cơm trắng đã nguội, bên trên đặt vài miếng rau luộc.

Không có thịt.

Không có trứng.

Cũng chẳng có món ăn nào khác.

Tôi nhìn chiếc hộp.

Rồi nhìn con gái.

“Đây là cơm trưa của con?”

Nguyên Nguyên vội vàng gật đầu.

“Dạ.”

“Ai chuẩn bị?”

“Con tự lấy ạ.”

“Dì Sở không nấu cho con sao?”

Con bé cúi đầu.

“Dì có nấu.”

“Vậy tại sao con chỉ mang cơm với rau?”

Nguyên Nguyên im lặng rất lâu.

Sau đó mới nói:

“Phương Phương thích ăn thịt.

Con ăn rau cũng được mà mẹ.”

Tôi đứng bất động.

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến tất cả những lời giải thích của Sở Lâm Lâm trở nên nực cười.

Tôi đặt chiếc hộp cơm xuống.

Cố gắng không để con nhìn thấy bàn tay mình đang run.

“Nguyên Nguyên, ở nhà con thường ăn như thế này sao?”

Con bé vội lắc đầu.

“Không phải lúc nào cũng vậy đâu mẹ.

Có hôm con được ăn trứng nữa.”

Tôi không hỏi tiếp.

Tôi sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh ngay trước mặt con.

Tôi thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai rồi nắm tay con đi ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...