Đoàn Trưởng Phản Bội, Tôi Đòi Lại Con Gái
Chương 5
Đầu dây bên kia lập tức đáp lời.
Tôi cúp máy.
Sở Lâm Lâm đứng trước mặt tôi, sắc mặt đã trắng đến mức không còn chút máu.
Tôi lạnh lùng nói:
“Cô có thể tiếp tục đứng đây.
Nhưng nếu hôm nay tôi không tìm thấy Tống Nguyên, tôi sẽ khiến tất cả những người liên quan phải giải thích rõ ràng.”
Cô ta run rẩy tránh sang một bên.
Tôi bước qua.
Vừa ra đến sân, tôi đã nghe thấy tiếng cô ta gọi điện thoại sau lưng.
Giọng nói cố tình hạ thấp, nhưng vì quá hoảng loạn nên vẫn lọt vào tai tôi.
“Anh Tống, xảy ra chuyện rồi!”
Tôi dừng chân.
“Chị Tần về rồi!
Chị ấy đã biết chuyện của em với anh, còn nhìn thấy ảnh Phương Phương nữa!”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Sở Lâm Lâm gần như bật khóc.
“Em không ngăn được!
Chị ấy đang đi tìm Nguyên Nguyên!”
Tôi không quay đầu.
Cứ gọi đi.
Tôi muốn xem Tống Lập Nghiệp sẽ lựa chọn thế nào khi biết mọi chuyện đã bại lộ.
Tài xế đưa tôi quay lại trường tiểu học.
Lần này, tôi không đến phòng hiệu trưởng với tư cách một nghiên cứu viên đến kiểm tra công tác nữa.
Tôi đến với tư cách một người mẹ.
Một người mẹ đã quá lâu không được nhìn thấy con mình.
Hiệu trưởng vừa trông thấy tôi đã vội đứng dậy.
“Đồng chí Tần, sao cô quay lại nhanh vậy?
Cô giáo Sở đâu?”
Tôi không trả lời câu hỏi ấy.
“Tôi muốn gặp Tống Nguyên.”
Ông ấy ngẩn người.
“Bây giờ sao?”
“Ngay bây giờ.”
“Nhưng học sinh đang trong giờ học…”
“Vậy phiền ông đưa tôi đến lớp.
Tôi chỉ muốn nhìn con bé một chút.”
Hiệu trưởng do dự.
Tôi nhìn ông ấy.
“Có vấn đề gì à?”
“Không, không có.”
Ông ấy vội lấy danh sách lớp học.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn ngón tay ông ấy lướt qua từng dòng tên.
Một lúc sau, ông ấy dừng lại.
“Tống Nguyên…
lớp hai, đúng rồi.”
Tôi lập tức hỏi:
“Lớp nào?”
“Lớp hai, phòng học phía cuối dãy nhà cũ.”
Tôi cau mày.
“Dãy nhà cũ?”
“Vâng.”
“Không phải học sinh lớp hai đều học ở dãy nhà chính sao?”
Hiệu trưởng hơi lúng túng.
“À, trường có một số lớp được bố trí ở khu phía sau.”
Tôi không hỏi thêm.
Chỉ yêu cầu ông ấy dẫn đường.
Chúng tôi đi qua sân trường rộng lớn.
Dãy nhà chính được sơn sửa sạch sẽ, cửa kính sáng bóng, hành lang treo đầy tranh vẽ của học sinh.
Từng nhóm trẻ mặc đồng phục chỉnh tề đang ngồi học trong những phòng học thoáng mát.
Tôi nhìn qua cửa sổ một lớp học.
Bàn ghế ngay ngắn.
Quạt trần quay đều.
Trên bàn mỗi học sinh đều có sách vở mới.
Tôi bất giác nghĩ đến Tống Nguyên.
Con bé có đang ngồi trong một lớp học như vậy không?
Có chăm chú nghe giảng không?
Có nhớ mẹ không?
Tôi đã hứa với con rất nhiều lần rằng khi công việc bớt bận sẽ về thăm.
Nhưng hết dự án này đến nhiệm vụ khác, thời gian cứ thế trôi qua.
Mỗi lần gọi điện, Tống Lập Nghiệp đều nói con bé đang học, đang ngủ hoặc ra ngoài chơi với bạn.
Có đôi lần tôi nghe được giọng con qua điện thoại, nhưng cuộc trò chuyện luôn ngắn ngủi.
Tôi cứ nghĩ con lớn rồi, không còn quấn mẹ như hồi nhỏ nữa.
Bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều điều.
Hiệu trưởng dẫn tôi vòng qua một lối đi nhỏ.
Dãy nhà phía sau hiện ra.
So với khu chính, nơi này cũ kỹ hơn hẳn.
Tường đã bong tróc từng mảng.
Cửa sổ bằng gỗ, có chỗ sơn bị tróc.
Sân phía trước mọc vài đám cỏ dại.
Tôi dừng bước.
“Đây là nơi con gái tôi học?”
Hiệu trưởng gượng cười.
“Cơ sở vật chất tuy hơi cũ, nhưng giáo viên vẫn giảng dạy đầy đủ.”
Tôi không nói gì.
Tiếp tục đi theo ông ấy đến cuối hành lang.
Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy một lớp học có hơn hai mươi học sinh.
Các em đang cúi đầu làm bài.
Tôi nhìn từng khuôn mặt nhỏ.
Rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cuối lớp, sát cửa sổ.
Một bé gái mặc bộ đồng phục đã bạc màu đang ngồi đó.
Mái tóc con bé được buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp.
Dây buộc tóc màu đen đã giãn.
Trên vai áo có một đường chỉ khâu vụng về.
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt ấy.
Tim bỗng thắt lại.
Là Nguyên Nguyên.
Con gái tôi.
Tôi đã nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng tôi cũng gần như không dám tin.
Đứa trẻ trong ký ức của tôi có đôi má phúng phính, lúc cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Con bé luôn thích mặc váy sáng màu, thích cài nơ và rất ghét để tóc rối.
Vậy mà đứa trẻ trước mắt gầy đến mức hai bên má hóp lại.
Cổ tay lộ ra dưới tay áo nhỏ xíu.
Đôi giày vải dưới chân đã cũ, mũi giày có dấu hiệu bong keo.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa sổ.
Hiệu trưởng gọi nhỏ:
“Đồng chí Tần?”
Tôi không nghe rõ.
Bởi vì đúng lúc ấy, giáo viên trong lớp bước xuống, dừng trước bàn Tống Nguyên.
Cô giáo cầm quyển vở của con bé lên.
“Em lại chưa hoàn thành bài tập à?”
Nguyên Nguyên lập tức đứng dậy.
Con bé cúi đầu.
“Thưa cô, tối qua em làm rồi ạ.”
“Làm rồi thì bài đâu?”
“Em…
em để quên ở nhà.”
Giáo viên cau mày.
“Tuần này em đã quên mấy lần rồi?”
Nguyên Nguyên không đáp.
Cô giáo đặt mạnh quyển vở xuống bàn.
“Em phải biết tự giác chứ.
Đừng lúc nào cũng lấy lý do để biện minh.”
Tôi siết chặt bàn tay.
Nguyên Nguyên cúi đầu càng thấp.
Giọng con bé nhỏ đến mức tôi phải cố lắng nghe.
“Thưa cô, tối qua em phải…”
Con bé ngập ngừng.
“Phải làm gì?”
“Dạ, không có gì ạ.”
Cô giáo thở dài.
“Ngồi xuống.
Tan học ở lại hoàn thành bài.”
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không cãi.
Không khóc.
Thậm chí còn không tỏ ra bất mãn.