Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ
Chương 9
Anh vừa nói xong đã loạng choạng.
Tôi vội đỡ lấy.
Anh thuận thế dựa nhẹ vào vai tôi.
“Thẩm Trạch.”
“Anh chóng mặt.”
“Anh vừa bảo chân không bị thương.”
“Đầu anh bị thương.”
Tôi biết anh đang giả vờ, nhưng không vạch trần.
Tôi dìu anh về phòng.
Đến bên giường, anh vẫn không buông tay.
“Khương Tịch.”
“Anh còn muốn nói gì?”
“Anh chưa từng cười với em như cười với cô ấy, đúng không?”
Tôi ngẩn ra.
Anh nhớ câu tôi từng nói.
“Tôi không quan tâm nữa.”
“Anh quan tâm.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Anh không biết cách.”
“Cách gì?”
“Cách khiến em vui.”
Tôi nhìn anh, bất giác bật cười.
“Anh không cần cố.”
Thẩm Trạch nhìn nụ cười của tôi, ánh mắt dịu xuống.
“Em cười rồi.”
Tôi lập tức thu lại biểu cảm.
“Ngủ đi.”
“Ừ.”
Lần này anh ngoan ngoãn nhắm mắt.
Nhưng bàn tay vẫn nắm lấy góc áo tôi.
Tôi ngồi bên giường rất lâu.
Đến khi chắc chắn anh đã ngủ, tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
Trước khi rời đi, tôi nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn mờ.
Trong lòng bỗng xuất hiện một câu hỏi.
Tôi thực sự muốn kết thúc sao?
Hay tôi chỉ muốn anh hiểu, tôi không phải người có thể bị bỏ lại mà vẫn đứng nguyên chỗ?
Ngày thứ ba mươi, Thẩm Trạch xuất viện.
Buổi chiều, anh đến căn hộ của tôi.
Không mang theo đồ ăn.
Không mang hoa.
Chỉ cầm bản thỏa thuận ly h/ôn.
Tôi mở cửa cho anh vào.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.
Anh đặt giấy tờ trước mặt tôi.
Phía cuối trang đã có chữ ký của anh.
Tôi nhìn nét chữ mạnh mẽ quen thuộc, trong lòng bỗng trống rỗng.
“Anh ký rồi.”
“Ừ.”
“Tôi tưởng anh sẽ kéo dài.”
“Anh đã hứa.”
“Anh không hối hận sao?”
“Có.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng anh không thể dùng hôn nhân để giam em lại.”
Tôi cúi đầu nhìn bản thỏa thuận.
“Tài sản phân chia theo đề xuất ban đầu.
Căn nhà đơn vị thuộc về anh. Quà cưới của hai nhà, anh để lại cho em.”
“Tôi không cần.”
“Vậy gửi trả hai bên.”
“Được.”
“Ngày mai chúng ta có thể đi làm thủ tục.”
Tôi siết chặt tờ giấy.
“Anh sắp xếp được thời gian?”
“Đã xin nghỉ.”
“Ừ.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Đây rõ ràng là kết quả tôi mong muốn.
Nhưng tôi lại không cảm thấy vui.
Thẩm Trạch đứng dậy.
“Anh đi trước.”
“Anh không còn gì muốn nói sao?”
Anh dừng bước.
“Có.”
“Vậy nói đi.”
Anh quay lại, ánh mắt rất sâu.
“Anh yêu em.”
Tim tôi đập mạnh.
Đây là lần đầu tiên anh nói.
Không phải thích.
Không phải muốn cưới.
Là yêu.
“Anh biết có lẽ em không tin.”
Anh tự giễu cười.
“Trước đây anh cũng không hiểu.
Anh tưởng lo lắng cho Sơ Tĩnh là vì còn tình cảm. Sau này mới nhận ra đó chỉ là thói quen nhiều năm và cảm giác trách nhiệm.”
“Tình yêu của anh đến nhanh thật.”
“Không nhanh.”
Anh nhìn tôi.
“Có lẽ đã bắt đầu từ ba năm trước.
Chỉ là anh quá ngu ngốc để nhận ra.”
Tôi không lên tiếng.
“Nhưng em không cần vì câu này mà thay đổi quyết định.”
Anh bước đến cửa.
“Từ ngày mai, em tự do.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi một mình bên bàn, nhìn chữ ký của anh đến tận trời tối.
Điện thoại rung lên.
Là dì Khương.
“Tiểu Tịch, mai cháu thật sự đi ly h/ôn à?”
“Vâng.”
“Cháu còn yêu nó không?”
Tôi im lặng.
Dì thở dài.
“Dì không khuyên cháu tha thứ.
Nhưng dì muốn cháu phân biệt rõ, cháu rời đi vì không còn yêu, hay vì sợ bị tổn thương lần nữa.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Khác.”
Giọng dì rất nhẹ.
“Nếu không còn yêu, rời đi là giải thoát.
Nếu còn yêu nhưng chỉ vì sợ, sau này cháu có thể hối hận.”
“Dì muốn cháu quay lại với anh ấy?”
“Dì muốn cháu chọn điều khiến mình không hối hận.”
Tôi nhìn bản thỏa thuận trước mặt.
“Dì từng nói mẹ cháu cũng tha thứ cho bố rất nhiều lần.”
“Cho nên dì mới không bảo cháu nhẫn nhịn.”
Dì Khương nói:
“Tha thứ không có nghĩa là trở lại như cũ.
Cháu có thể đặt ra điều kiện, có thể bắt nó chứng minh, có thể rời đi nếu nó tái phạm. Nhưng đừng vì sợ trở thành mẹ cháu mà không dám tin bất kỳ ai.”
Tôi nhắm mắt.
Cả đêm đó, tôi không ngủ.
Sáng hôm sau, tôi đến cơ quan đăng ký sớm mười phút.
Thẩm Trạch đã đứng ở cửa.
Anh mặc quân phục chỉnh tề, cổ áo cài kín, gương mặt bình tĩnh.
Thấy tôi, anh đi tới.
“Em ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Vào thôi.”
Chúng tôi ngồi trước cán bộ phụ trách.
Người phụ nữ trung niên xem giấy tờ, ngạc nhiên hỏi:
“Hai người mới đăng ký được một tháng?”
“Vâng.”
“Không cân nhắc thêm sao?”
Tôi nhìn Thẩm Trạch.
Anh không lên tiếng.
Cán bộ đưa bút cho tôi.
“Đương sự nữ ký vào đây.”
Tôi cầm bút.
Đầu bút chạm lên giấy.
Chỉ cần ký tên, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.
Trong đầu tôi hiện lên đêm tân hôn lạnh lẽo.
Hiện lên cảnh anh đứng dưới mưa.
Hiện lên hộp cháo trước cửa mỗi sáng.
Hiện lên lúc anh nằm trên cáng, mặt đầy bùn đất nhưng vẫn nói không sao.
Hiện lên câu anh nói tối qua.
Anh yêu em.
Tay tôi dừng lại.
Cán bộ hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi đặt bút xuống.
“Cho tôi thêm vài phút.”
Thẩm Trạch nhìn tôi, đáy mắt hiện lên chút dao động.
Tôi quay sang anh.
“Thẩm Trạch, em có ba điều kiện.”
Anh ngồi thẳng người.
“Em nói đi.”
“Thứ nhất, từ nay bất kỳ mối quan hệ khác giới nào cũng phải có giới hạn rõ ràng.
Không có chuyện dùng danh nghĩa bạn bè, đồng đội hay người thân để vượt qua ranh giới hôn nhân.”
“Anh đồng ý.”
“Thứ hai, khi xảy ra mâu thuẫn, anh không được mặc định em hiểu chuyện rồi hy sinh cảm xúc của em.”
“Anh đồng ý.”
“Thứ ba.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu có lần sau, em sẽ rời đi ngay lập tức.
Không một tháng, không cơ hội, không giải thích.”
“Được.”
Anh trả lời không chút do dự.
Tôi hỏi:
“Anh không cần suy nghĩ?”
“Không cần.”
“Anh có thể làm được sao?”
“Anh sẽ dùng cả đời để làm.”
Tôi quay sang cán bộ.
“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi không làm thủ tục nữa.”
Người phụ nữ trung niên nhìn chúng tôi, bật cười.
“Vậy thì về nói chuyện cho rõ.
Hôn nhân không thể chỉ dựa vào nhẫn nhịn, nhưng cũng không nên vì một lần sai mà bỏ qua người thật lòng sửa đổi.”
Tôi và Thẩm Trạch cùng đứng dậy.
Ra khỏi cửa, anh vẫn im lặng.
Tôi đi được vài bước, quay đầu.
“Anh không vui sao?”
“Anh sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ đây là mơ.”
Tôi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Vậy anh cứ đứng đây tiếp.”
Tôi quay người bước đi.
Chưa được hai bước, anh đã đuổi theo, nắm lấy tay tôi.
Lần này tôi không rút ra.
Bàn tay anh siết rất chặt, nhưng lại cẩn thận như đang giữ thứ quý giá nhất.
“Khương Tịch.”
“Ừ.”
“Chúng ta về nhà nhé?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”