Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ
Chương 8
Hơi thở anh rơi trên tóc tôi.
“Khương Tịch.”
“Ừ.”
“Lúc ở dưới đống đất, anh nghĩ đến em.”
Tay tôi khựng lại.
“Anh còn nghĩ, nếu mình ch/e/t ở đó, em sẽ không cần ly h/ôn nữa.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Anh nói linh tinh gì vậy?”
“Anh xin lỗi.”
“Thẩm Trạch, anh là quân nhân.
Anh phải quý trọng tính mạng.”
“Anh biết.”
“Anh biết mà còn nói những lời đó?”
Vành mắt tôi nóng lên.
“Anh có biết lúc thấy anh nằm trên cáng, tôi…”
Tôi không nói tiếp.
Thẩm Trạch nhìn tôi, giọng rất nhẹ.
“Em sợ sao?”
“Tôi là bác sĩ.
Thấy bệnh nhân bị thương đương nhiên sẽ lo.”
“Chỉ là bác sĩ lo cho bệnh nhân?”
Tôi tránh ánh mắt anh.
“Anh nghỉ ngơi đi.”
Anh dùng tay phải nắm nhẹ cổ tay tôi.
“Khương Tịch.”
“Tay anh còn cắm kim truyền.”
“Em trả lời anh.”
Tôi không đáp.
Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chậm rãi buông tay.
“Anh hiểu rồi.”
Không biết tại sao, vẻ thất vọng trong mắt anh khiến tôi khó chịu.
Tôi đứng dậy định đi.
Anh đột nhiên gọi:
“Ngày mai là ngày thứ hai mươi bốn.”
Tôi dừng bước.
“Còn sáu ngày.”
“Tôi nhớ.”
“Nếu sau sáu ngày em vẫn muốn ly h/ôn, anh sẽ ký.”
Giọng anh bình tĩnh đến mức khiến tôi hoảng hốt.
Tôi từng mong anh ký đến vậy.
Bây giờ khi nghe anh thực sự đồng ý, lòng tôi lại không hề nhẹ nhõm.
Tôi quay lưng về phía anh.
“Anh nghỉ đi.”
“Khương Tịch.”
“Còn gì nữa?”
“Dù kết quả thế nào, cảm ơn em đã đến.”
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh.
Vừa đóng cửa, nước mắt đã rơi xuống.
Tôi dựa vào tường, đưa tay che mặt.
Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với anh.
Có lẽ từ lúc quyết định cưới, tôi đã thực sự muốn cùng anh sống cả đời.
Nhưng tình cảm không thể xóa đi tổn thương.
Tôi sợ một ngày nào đó, Triệu Sơ Tĩnh thứ hai xuất hiện, anh lại mặc định tôi hiểu chuyện, lại để tôi chờ.
Tôi càng sợ bản thân mềm lòng hôm nay, rồi sẽ trở thành bác Vương trong tương lai.
Một người phụ nữ dùng cả đời để chờ chồng quên người cũ.
Tối đó, tôi ở lại bệnh viện trực.
Gần nửa đêm, tiếng cãi vã vang lên ngoài hành lang.
Tôi mở cửa phòng trực, nhìn thấy Triệu Sơ Tĩnh đang bị bảo vệ ngăn lại.
“Các anh tránh ra.
Tôi phải gặp anh Trạch.”
“Đồng chí Thẩm cần nghỉ ngơi.”
“Tôi chỉ nói vài câu.”
Tôi bước tới.
“Cô đến làm gì?”
Triệu Sơ Tĩnh quay đầu, ánh mắt đầy oán hận.
“Chị đắc ý lắm đúng không?”
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
“Anh Trạch vì cứu người bị thương, tất cả mọi người đều có thể đến thăm, chỉ mình tôi bị cấm.”
“Đó là quyết định của anh ấy.”
“Là chị ép anh ấy.”
“Tôi không có thời gian.”
Tôi quay sang bảo vệ.
“Đưa cô ấy ra ngoài.”
Triệu Sơ Tĩnh lập tức hét lên:
“Khương Tịch, chị tưởng mình thắng rồi sao?”
Tôi dừng bước.
Cô ta cười lạnh.
“Chị có biết tại sao anh Trạch đồng ý cưới chị không?”
“Tôi không quan tâm.”
“Bởi vì chị giống tôi.”
Hành lang im lặng.
Triệu Sơ Tĩnh nhìn khuôn mặt tôi, từng chữ đầy ác ý.
“Lần đầu anh ấy gặp chị ở bệnh viện, chị để tóc dài, mặc áo blouse trắng.
Khi ấy tôi cũng để tóc dài, cũng thường mặc áo sơ mi trắng. Anh ấy chẳng qua coi chị là thế thân.”
Tôi siết chặt ngón tay.
“Cô nói xong chưa?”
“Chị không tin sao?
Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ấy có một tấm ảnh cũ. Người trong ảnh là tôi. Góc chụp rất giống bức ảnh cưới của chị.”
Tôi không nói gì.
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Triệu Sơ Tĩnh càng đắc ý.
“Anh ấy nói thích chị từ ba năm trước?
Ba năm trước chính là lúc chúng tôi vừa chia tay. Chị xuất hiện đúng lúc nhất.”
“Triệu Sơ Tĩnh.”
Một giọng nói lạnh buốt vang lên.
Thẩm Trạch đứng ở cuối hành lang.
Anh còn mặc áo bệnh nhân, cánh tay cố định trước ngực, sắc mặt tái nhợt.
Có lẽ anh đã nghe thấy tất cả.
Triệu Sơ Tĩnh lập tức chạy tới.
“Anh Trạch, em chỉ nói sự thật.”
“Bức ảnh trong ngăn kéo là ảnh tập thể.”
“Nhưng anh cắt riêng phần có em.”
“Không phải anh cắt.”
Cô ta sửng sốt.
“Là mẹ anh đưa cho anh.
Bà muốn anh nhớ những người từng cùng lớn lên.”
“Anh nói dối.”
“Bức ảnh vẫn còn.
Có thể lấy ra kiểm tra.”
Triệu Sơ Tĩnh cứng họng.
Thẩm Trạch bước tới, nhìn cô ta bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
“Em còn muốn nói gì nữa?”
Cô ta đỏ mắt.
“Em không tin anh thực sự yêu chị ấy.”
“Không cần em tin.”
“Anh từng yêu em.”
“Đúng.”
Mặt cô ta hiện lên chút hy vọng.
Thẩm Trạch nói tiếp:
“Nhưng tình yêu đó đã ch/e/t từ lúc em dùng nó làm công cụ.”
“Anh không thể phủ nhận quá khứ.”
“Anh chưa từng phủ nhận.”
“Vậy tại sao anh đối xử với em như kẻ thù?”
“Bởi vì em đang làm tổn thương vợ anh.”
Triệu Sơ Tĩnh lắc đầu.
“Chị ấy sắp bỏ anh rồi.”
“Đó là lỗi của anh.”
“Vậy anh càng không nên vì chị ấy mà đẩy em ra.”
Thẩm Trạch nhìn cô ta, giọng nói dứt khoát.
“Dù Khương Tịch có ly h/ôn với anh, anh cũng không quay lại với em.”
Triệu Sơ Tĩnh đứng sững.
Sắc mặt cô ta trắng bệch như giấy.
“Anh nói gì?”
“Anh và em không còn khả năng.”
“Chỉ vì em nói dối một lần?”
“Không.”
Anh nhìn cô ta.
“Bởi vì đến hôm nay anh mới nhìn rõ, thứ em muốn chưa bao giờ là anh.”
“Em yêu anh.”
“Em chỉ muốn anh mãi mãi chờ em.”
Môi cô ta run lên.
Thẩm Trạch tiếp tục:
“Khi anh chờ, em không quay lại.
Khi anh kết hôn, em lại muốn chứng minh mình vẫn có thể gọi anh đi. Em không yêu anh. Em chỉ không chấp nhận việc mình mất quyền kiểm soát.”
Triệu Sơ Tĩnh bật khóc.
“Anh không thể nói em như vậy.”
“Anh đã nói quá muộn.”
Anh quay sang bảo vệ.
“Mời cô ấy rời đi.
Từ nay không cho phép vào khu điều trị nếu không có giấy thăm bệnh hợp lệ.”
Triệu Sơ Tĩnh vùng vẫy.
“Anh Trạch, anh sẽ hối hận.”
Thẩm Trạch không nhìn cô ta nữa.
Sau khi bảo vệ đưa cô ta đi, hành lang trở lại yên tĩnh.
Tôi nhìn anh.
“Tại sao anh ra khỏi giường?”
“Anh nghe thấy giọng cô ấy.”
“Anh có thể gọi y tá.”
“Anh sợ em tin.”
Tôi bật cười nhạt.
“Anh cho rằng tôi dễ bị cô ấy dắt mũi như anh sao?”
“Không.”
Anh nhìn tôi chăm chú.
“Nhưng anh không muốn em phải nghi ngờ thêm bất kỳ điều gì.”
Tôi không nói nữa.
Thẩm Trạch bước đến gần.
“Khương Tịch, anh chưa từng coi em là thế thân.”
“Tôi biết rồi.”
“Anh thích em không phải vì em giống ai.”
“Tôi nói tôi biết rồi.”
“Vậy em có thể nhìn anh không?”
Tôi ngẩng đầu.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt, trán còn rịn mồ hôi vì đau.
“Anh về phòng đi.”
“Em đưa anh về.”
“Anh tự đi được.”
“Tay anh bị thương.”
“Chân anh không bị thương.”