Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ
Chương 7
“Anh đang trách tôi?”
“Anh đang lo.”
Anh ngồi xuống, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
“Lúc nhận điện thoại, anh đang ở thao trường.
Anh tưởng…”
Anh không nói hết.
Nhưng tôi hiểu.
Anh tưởng tôi xảy ra chuyện nghiêm trọng.
“Tôi không sao.”
“Em luôn nói không sao.”
“Vì thực sự không sao.”
“Đêm tân hôn, em cũng nói không sao với bác Vương.”
Tôi im lặng.
Thẩm Trạch cúi đầu.
“Khương Tịch, em có thể giận.
Có thể mắng anh. Có thể ném đồ vào anh. Nhưng đừng lúc nào cũng nói không sao.”
“Tôi không có thói quen gây ầm ĩ.”
“Vậy nên người khác mới nghĩ có thể làm em tổn thương mà không phải trả giá.”
Tôi nhìn anh.
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.
“Anh chính là người như vậy.”
Trong lòng tôi bỗng nhói lên.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
“Anh không cần tự trách mãi.”
“Anh không tự trách.
Anh đang ghi nhớ.”
“Có gì khác nhau?”
“Có.”
Anh đưa cốc nước cho tôi.
“Tự trách chỉ khiến bản thân dễ chịu hơn.
Ghi nhớ là để không tái phạm.”
Tôi nhận cốc nước.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Anh lập tức rụt tay lại.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Triệu Sơ Tĩnh bước vào, trên tay ôm một bó hoa.
Cô ta đã tháo phù hiệu phóng viên, mặc quần áo thường ngày, sắc mặt tiều tụy hơn trước.
“Chị dâu, em nghe nói chị ngất nên đến thăm.”
Tôi đặt cốc xuống.
“Cô gọi tôi là bác sĩ Khương.”
Triệu Sơ Tĩnh mím môi.
“Em biết chị không thích em.
Nhưng em thật lòng muốn xin lỗi.”
Thẩm Trạch đứng dậy.
“Ai nói cho em biết?”
“Lý Hưởng.”
“Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
“Anh Trạch, anh đừng trách cậu ấy.
Là em hỏi.”
Cô ta đặt hoa lên bàn, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.
“Bác sĩ Khương, chuyện hôm đó là em sai.
Em không nên nói dối mình sắp ra nước ngoài.”
“Tôi đã biết.”
“Em chỉ là…
không chấp nhận được việc anh Trạch đột nhiên kết hôn.”
“Đó không phải lý do để cô chen vào.”
“Em biết.”
Cô ta cúi đầu.
“Em đã bị đình chỉ công tác, cũng bị yêu cầu rời khỏi khu tập thể.
Mọi người đều tránh mặt em. Em đã trả giá rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đến đây để xin tôi tha thứ, hay muốn tôi xác nhận cô đã chịu đủ?”
Triệu Sơ Tĩnh tái mặt.
“Em chỉ mong chị đừng vì em mà ly h/ôn với anh Trạch.”
“Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cô.”
“Nhưng nếu hai người ly h/ôn, em sẽ áy náy cả đời.”
“Tôi không có nghĩa vụ giữ cuộc hôn nhân này để cô được thanh thản.”
Cô ta nghẹn lời.
Thẩm Trạch lạnh giọng:
“Em về đi.”
Triệu Sơ Tĩnh nhìn anh.
“Anh Trạch, đến bây giờ anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao?”
“Đây không phải nơi nói chuyện.”
“Vậy chúng ta ra ngoài nói.”
“Không cần.”
“Anh không thể tuyệt tình như vậy.
Chúng ta quen nhau mười mấy năm.”
Thẩm Trạch nhìn cô ta, ánh mắt không chút dao động.
“Chính vì quen nhau lâu, anh mới từng tin em.”
Nước mắt Triệu Sơ Tĩnh rơi xuống.
“Em chỉ phạm một lỗi.”
“Em không chỉ nói dối.”
“Vậy em còn làm gì?”
“Em biết anh kết hôn, vẫn cố tình gọi anh đi.
Biết Khương Tịch ở nhà chờ, vẫn để anh ở lại cùng em đến sáng. Ngày hôm sau, em chủ động nói chuyện cũ trước mặt cô ấy. Sau đó lại dùng danh nghĩa bạn bè can thiệp vào hôn nhân của chúng tôi.”
Mặt cô ta trắng bệch.
“Em không cố ý.”
“Em cố ý.”
Thẩm Trạch nói rất bình tĩnh.
“Chỉ là trước đây không ai vạch trần em.”
Triệu Sơ Tĩnh nhìn anh như không thể tin nổi.
“Anh nói em như vậy chỉ để lấy lòng chị ấy sao?”
“Không.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Cô ấy không cần anh lấy lòng.”
Tôi hơi khựng lại.
Triệu Sơ Tĩnh cười lạnh.
“Anh cho rằng chị ấy thực sự yêu anh sao?
Nếu yêu, sao có thể chỉ vì một chuyện nhỏ đã đòi ly h/ôn?”
Thẩm Trạch bước lên một bước, chắn trước giường bệnh.
“Ít nhất cô ấy chưa từng lợi dụng tình cảm của anh.”
“Em lợi dụng anh thì sao?
Chẳng phải vì anh vẫn còn quan tâm em nên mới mắc lừa sao?”
Căn phòng im bặt.
Triệu Sơ Tĩnh vừa nói xong đã hối hận, nhưng không thể thu lại.
Thẩm Trạch gật đầu.
“Đúng.”
Cô ta sững sờ.
“Anh đã mắc lừa vì anh chưa phân rõ trách nhiệm, thói quen và tình cảm.”
Anh nhìn thẳng vào cô ta.
“Nhưng từ đêm đó, mọi thứ đã kết thúc.”
“Em không tin.”
“Em có tin hay không không quan trọng.”
Anh mở cửa.
“Ra ngoài.”
Triệu Sơ Tĩnh không chịu đi.
“Anh Trạch…”
“Đừng để anh gọi bảo vệ.”
Cuối cùng, cô ta ôm mặt chạy ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại.
Tôi nhìn bó hoa trên bàn.
“Anh nói rất tuyệt tình.”
“Anh nên nói từ lâu.”
“Anh không sợ cô ấy xảy ra chuyện sao?”
Thẩm Trạch quay đầu nhìn tôi.
“Cô ấy là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Tôi bật cười nhạt.
“Cuối cùng anh cũng hiểu.”
Anh không phản bác.
Một lúc sau, anh cầm bó hoa lên.
“Em không thích hoa ly.”
“Anh biết?”
“Em dị ứng phấn hoa.”
Anh ném bó hoa vào thùng rác ngoài hành lang, sau đó quay lại mở cửa sổ.
Tôi nhìn bóng lưng anh, cảm xúc trong lòng ngày càng phức tạp.
Sau khi xuất viện, quan hệ giữa tôi và Thẩm Trạch có phần dịu đi.
Tôi vẫn không quay lại khu tập thể.
Anh cũng không nhắc.
Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ăn một bữa cơm.
Anh kể chuyện huấn luyện, tôi kể chuyện bệnh viện.
Không có Triệu Sơ Tĩnh.
Không có quá khứ.
Cũng không nhắc đến thỏa thuận ly h/ôn.
Có đôi khi tôi suýt cho rằng chúng tôi chỉ là một đôi vợ chồng bình thường đang học cách chung sống.
Cho đến ngày thứ hai mươi ba.
Bệnh viện tiếp nhận một nhóm chiến sĩ bị thương trong một vụ sạt lở tại khu vực huấn luyện.
Tôi đang khám bệnh thì nghe loa thông báo yêu cầu toàn bộ nhân viên khoa cấp cứu xuống hỗ trợ.
Khi chạy đến, tôi nhìn thấy Thẩm Trạch nằm trên cáng.
Nửa người anh phủ đầy bùn đất, máu từ thái dương chảy xuống cổ.
Tim tôi gần như ngừng đập.
“Thẩm Trạch!”
Anh mở mắt, nhìn thấy tôi thì khẽ nhếch môi.
“Anh không sao.”
Tôi vừa tức vừa sợ.
“Im miệng.”
Anh thực sự không bị thương nặng.
Trong lúc cứu một chiến sĩ mắc kẹt, anh bị đá va vào đầu, vai trái trật khớp, trên người có nhiều vết xước.
Người bị nặng nhất là Lý Hưởng.
Cậu ta bị gãy chân, mất nhiều máu, cần phẫu thuật khẩn cấp.
Suốt sáu tiếng, tôi gần như không rời phòng cấp cứu.
Khi mọi thứ ổn định, trời đã tối.
Tôi quay lại phòng bệnh của Thẩm Trạch.
Anh đang ngồi trên giường, một tay bị cố định, tay còn lại vụng về cài cúc áo.
Tôi bước tới, gạt tay anh ra.
“Đừng cử động.”
Anh ngoan ngoãn ngồi yên.
Tôi cài từng chiếc cúc cho anh.
Khoảng cách rất gần.