Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ

Chương 10



Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Tôi nói:

“Anh chuyển đến căn hộ của em.”

Anh sửng sốt.

“Tại sao?”

“Căn nhà ở khu tập thể quá gần Triệu Sơ Tĩnh.”

“Cô ấy đã bị điều chuyển.”

“Tôi biết.”

“Vậy…”

“Không muốn thì thôi.”

“Anh muốn.”

Anh trả lời quá nhanh khiến tôi bật cười.

“Đồ của anh nhiều không?”

“Không nhiều.”

“Buổi chiều tôi trực.

Anh tự chuyển.”

“Được.”

“Không được động vào ngăn tủ bên trái.”

“Được.”

“Không được tự ý vứt đồ của tôi.”

“Được.”

“Thẩm Trạch.”

“Ừ.”

“Anh chỉ biết nói được thôi sao?”

Anh nhìn tôi, khóe môi dần cong lên.

Đó không phải nụ cười rạng rỡ anh từng dành cho Triệu Sơ Tĩnh.

Mà là một nụ cười dịu dàng, dè dặt, chỉ thuộc về tôi.

“Vợ nói gì cũng được.”

Tôi lập tức lạnh mặt.

“Ai là vợ anh?”

Anh giơ bàn tay đang nắm tay tôi lên.

“Chưa ly h/ôn, vẫn là vợ.”

Tôi không phản bác.

Tôi và Thẩm Trạch không ly h/ôn.

Tin tức truyền về khu tập thể nhanh hơn gió.

Bác Vương là người vui nhất.

Bà mang sang một giỏ trứng gà, nắm tay tôi nói mãi.

“Quay về là tốt.

Nhưng cháu đừng mềm lòng quá. Đàn ông phải quản.”

Tôi cười.

“Cháu không quản anh ấy.

Anh ấy tự quản mình.”

Bác Vương gật đầu liên tục.

“Đúng đúng, phải để nó tự giác.”

Còn những người từng nói tôi hẹp hòi đều ngượng ngùng tránh mặt.

Lý Hưởng chống nạng đến tận nhà xin lỗi lần nữa.

Cậu ta vừa vào cửa đã đặt một tờ giấy lên bàn.

Tôi cầm lên xem.

Trên đó là bản cam kết được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc.

Nội dung đại khái là từ nay không bao giờ tự tiện lôi Thẩm Trạch đi gặp phụ nữ vào đêm tân hôn, ngày kỷ niệm, sinh nhật hay bất kỳ thời điểm nào khác.

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu viết cái này làm gì?”

Lý Hưởng nghiêm túc đáp:

“Anh Trạch bắt em viết.”

Tôi quay sang nhìn Thẩm Trạch.

Anh bình thản rót trà.

“Để cậu ấy nhớ lâu.”

Lý Hưởng lập tức tố cáo:

“Anh ấy còn bắt em chép nội quy quan hệ nam nữ trong đơn vị hai mươi lần.”

“Cậu nên chép.”

Tôi đặt bản cam kết xuống.

Lý Hưởng ôm ngực.

“Chị dâu, sao chị cũng đứng về phía anh ấy?”

“Bởi vì cậu gọi một người đàn ông mới cưới đi gặp bạn gái cũ lúc nửa đêm.”

Lý Hưởng câm nín.

Một lúc sau, cậu ta nhỏ giọng hỏi:

“Vậy em có được ăn cơm không?”

Thẩm Trạch đáp:

“Không.”

Tôi bật cười.

Cuối cùng vẫn giữ cậu ta lại ăn.

Sau bữa cơm, Lý Hưởng vừa chống nạng rời đi vừa cảm thán:

“Anh Trạch, cuối cùng em cũng hiểu tại sao anh phải giành chị dâu về.”

Thẩm Trạch hỏi:

“Tại sao?”

“Vì chị dâu nấu ăn ngon hơn anh.”

Cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu ta.

Tôi cười đến đau bụng.

Những ngày sau đó, cuộc sống dần trở lại bình thường.

Thẩm Trạch chuyển đến căn hộ của tôi.

Anh dậy lúc năm giờ sáng, trước khi đến đơn vị sẽ nấu bữa sáng.

Tối nào không có nhiệm vụ, anh đều đến bệnh viện đón tôi.

Nếu phải đi công tác, anh sẽ báo trước thời gian, địa điểm và lịch trình.

Tôi từng nói không cần chi tiết như vậy.

Anh đáp:

“Anh muốn em biết.”

Không phải báo cáo.

Mà là để tôi không phải chờ trong vô vọng.

Anh cũng chủ động giới thiệu tôi với tất cả đồng đội.

Không phải với tư cách một người vợ phải hòa nhập vào thế giới của anh.

Mà là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Có người trêu:

“Đội trưởng Thẩm trước đây lạnh như băng.

Kết hôn xong thay đổi hẳn.”

Anh bình thản đáp:

“Vợ tôi không thích người lạnh lùng.”

Tôi đứng bên cạnh suýt sặc nước.

Tối về, tôi hỏi anh:

“Em nói lúc nào?”

“Em không nói.”

“Vậy sao anh bảo em không thích?”

“Anh đoán.”

“Đoán sai.”

Anh nhìn tôi.

“Vậy em thích anh lạnh lùng?”

Tôi nghẹn lời.

Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi.

“Anh chỉ lạnh với người khác.”

Tai tôi nóng bừng.

Tôi đẩy anh ra.

“Đi rửa bát.”

“Được.”

Anh thực sự ngoan ngoãn đi rửa.

Tôi nhìn bóng lưng anh trong bếp, chợt hiểu một điều.

Người đàn ông không biết yêu không phải không thể học.

Nhưng điều kiện là anh phải thực sự muốn học và dám chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.

Tôi cho Thẩm Trạch một cơ hội không phải vì tôi yếu lòng.

Mà vì anh đã dùng hành động chứng minh mình xứng đáng có cơ hội đó.

10

Triệu Sơ Tĩnh biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi gần nửa năm.

Tôi nghe nói cô ta bị điều đến một tòa soạn địa phương.

Sau thời gian kiểm điểm, cô ta vẫn được tiếp tục làm phóng viên, nhưng không còn phụ trách tin tức quân đội.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Cho đến lễ kỷ niệm thành lập đơn vị.

Bệnh viện chúng tôi được mời tham dự.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, cùng đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Thẩm Trạch ngồi phía trước cùng ban chỉ huy.

Chương trình diễn ra được một nửa, người dẫn chương trình bất ngờ giới thiệu một phóng sự đặc biệt.

Tên người thực hiện là Triệu Sơ Tĩnh.

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Màn hình lớn sáng lên.

Phóng sự nói về những gia đình quân nhân, về sự hy sinh thầm lặng của những người vợ phía sau.

Nội dung vốn rất cảm động.

Nhưng đến đoạn cuối, hình ảnh đột nhiên chuyển sang căn nhà cũ của Thẩm Trạch trong khu tập thể.

Giọng Triệu Sơ Tĩnh vang lên:

“Có những cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự sắp đặt, có những người vợ bước vào gia đình quân nhân nhưng không đủ bao dung cho nhiệm vụ và quá khứ của chồng.

Khi mâu thuẫn xảy ra, họ lựa chọn rời bỏ thay vì thấu hiểu.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Dù không nhắc tên, ai cũng biết cô ta đang nói ai.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi ngồi thẳng lưng, không hề thay đổi sắc mặt.

Trên sân khấu, Triệu Sơ Tĩnh bước ra.

Cô ta mặc bộ vest trắng, cầm micro, ánh mắt dừng trên người tôi.

“Hôm nay, tôi muốn dành phóng sự này cho tất cả những người phụ nữ quân đội.

Mong mọi người hiểu rằng yêu một quân nhân cần sự hy sinh, tin tưởng và bao dung.”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Thẩm Trạch đột nhiên đứng dậy.

Anh bước thẳng lên sân khấu.

Người dẫn chương trình không kịp phản ứng.

Triệu Sơ Tĩnh nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia vui mừng.

“Anh Trạch…”

Thẩm Trạch lấy micro khỏi tay cô ta.

“Xin lỗi mọi người, tôi muốn làm rõ vài điều.”

Cả hội trường lập tức yên tĩnh.

Anh đứng dưới ánh đèn, quân phục chỉnh tề, giọng nói rõ ràng.

“Người phụ nữ trong phóng sự vừa rồi là vợ tôi, Khương Tịch.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi không tránh né.

Thẩm Trạch tiếp tục:

“Cô ấy từng muốn ly h/ôn với tôi.

Không phải vì cô ấy không đủ bao dung với nhiệm vụ của quân nhân.”

Anh nhìn Triệu Sơ Tĩnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...