Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ
Chương 11
“Mà vì trong đêm tân hôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã bỏ mặc cô ấy để đi gặp người yêu cũ.”
Hội trường vang lên tiếng xôn xao dữ dội.
Sắc mặt Triệu Sơ Tĩnh trắng bệch.
“Anh Trạch, anh không cần nói chuyện riêng…”
“Chính cô đã đưa chuyện riêng vào phóng sự.”
Anh lạnh lùng đáp.
“Vậy tôi có trách nhiệm trả lại sự thật cho vợ mình.”
Triệu Sơ Tĩnh cứng họng.
Thẩm Trạch nhìn xuống phía dưới.
“Người sai là tôi.
Người vượt qua giới hạn cũng là tôi. Khương Tịch không có nghĩa vụ dùng sự bao dung để che đậy sai lầm của chồng.”
Một vị lãnh đạo ngồi hàng đầu khẽ gật đầu.
Anh nói tiếp:
“Quân nhân hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm.
Nhưng không thể lấy hai chữ nhiệm vụ làm lý do để bỏ bê gia đình, càng không thể yêu cầu người thân hy sinh vô điều kiện.”
Ánh mắt anh dừng trên tôi.
“Vợ tôi từng cho tôi một cơ hội.
Không phải vì cô ấy yếu đuối, mà vì cô ấy đủ mạnh mẽ để đặt ra giới hạn và đủ rộng lượng để nhìn vào sự thay đổi.”
Hốc mắt tôi nóng lên.
Thẩm Trạch quay sang Triệu Sơ Tĩnh.
“Còn cô, dùng một phóng sự về sự hy sinh của phụ nữ để công kích một người phụ nữ khác, không xứng với tư cách phóng viên.”
Triệu Sơ Tĩnh run lên.
“Em chỉ nói quan điểm cá nhân.”
“Cô bóp méo sự thật.”
“Em không nhắc tên chị ấy.”
“Nhưng sử dụng hình ảnh nhà tôi khi chưa được cho phép.”
Một người trong ban tổ chức lập tức đứng dậy.
“Phóng sự này đã được duyệt nội dung chưa?”
Người phụ trách truyền thông tái mặt.
“Bản duyệt không có đoạn cuối.”
Cả hội trường ồ lên.
Triệu Sơ Tĩnh lùi lại.
“Em chỉ muốn tác phẩm chân thực hơn.”
Vị lãnh đạo lạnh giọng:
“Tự ý thay đổi nội dung sau khi duyệt, sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép, công kích người khác dưới danh nghĩa tuyên truyền.
Đồng chí Triệu, cô xuống khỏi sân khấu.”
“Thủ trưởng, tôi…”
“Xuống.”
Triệu Sơ Tĩnh cắn môi, nhìn về phía Thẩm Trạch cầu cứu.
Anh không nhìn cô ta.
Cuối cùng, cô ta phải bước xuống trước hàng trăm ánh mắt.
Tôi tưởng như vậy đã đủ.
Nhưng Thẩm Trạch vẫn chưa kết thúc.
Anh nhìn xuống phía tôi.
“Bác sĩ Khương, em có thể lên đây không?”
Tôi sửng sốt.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Tôi không muốn biến mình thành tâm điểm, nhưng ánh mắt anh quá nghiêm túc.
Cuối cùng tôi đứng dậy, bước lên sân khấu.
Thẩm Trạch đưa micro cho tôi.
“Anh xin lỗi vì không hỏi trước.”
Tôi nhỏ giọng:
“Anh đã gọi rồi còn hỏi gì nữa?”
Khóe môi anh khẽ cong.
Sau đó, anh quay về phía hội trường.
“Hôm nay, trước mặt mọi người, tôi muốn xin lỗi vợ mình một lần nữa.”
Anh đứng thẳng, cúi người thật sâu.
Hội trường yên lặng.
Tôi sững sờ.
“Thẩm Trạch.”
Anh không ngẩng đầu ngay.
“Xin lỗi em vì đã để em một mình trong đêm tân hôn.”
“Xin lỗi vì từng dùng sự hiểu chuyện của em làm cái cớ để xem nhẹ cảm xúc của em.”
“Xin lỗi vì khiến em trở thành đề tài bàn tán.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Và cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh.”
Tôi không nói được lời nào.
Phía dưới, Lý Hưởng là người đầu tiên vỗ tay.
Sau đó cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tôi cầm micro, nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh nói xong chưa?”
Thẩm Trạch gật đầu.
“Xong rồi.”
“Vậy đến lượt em.”
Anh hơi căng thẳng.
Tôi quay về phía mọi người.
“Tôi không cho rằng người vợ quân nhân phải bao dung tất cả.”
Tiếng vỗ tay dần lắng xuống.
“Chúng tôi có thể thông cảm cho nhiệm vụ, cho những lần chồng vắng nhà, cho những cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, cho những ngày lễ không thể đoàn tụ.”
Tôi nhìn Thẩm Trạch.
“Nhưng sự thông cảm đó phải được xây dựng trên tôn trọng và thành thật.”
“Người ở tiền tuyến có trách nhiệm của người ở tiền tuyến.
Người ở hậu phương cũng có lòng tự trọng và giới hạn của mình.”
“Không ai sinh ra để chờ đợi vô điều kiện.”
Hội trường im lặng lắng nghe.
Tôi nói tiếp:
“Tôi từng muốn ly h/ôn không phải vì anh ấy là quân nhân.
Mà vì anh ấy từng không phân rõ trách nhiệm với người cũ và trách nhiệm với vợ.”
“Sau này tôi ở lại cũng không phải vì tôi dễ dàng quên đi.”
“Là vì anh ấy đã sửa.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Thẩm Trạch, anh từng sai.”
Anh nghiêm túc gật đầu.
“Anh biết.”
“Sau này còn dám không?”
“Không dám.”
Cả hội trường bật cười.
Tôi trả micro cho anh.
“Vậy được.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Anh còn muốn gì?”
Anh hạ giọng:
“Em chưa nói em yêu anh.”
Tôi trừng mắt.
Micro vẫn đang mở.
Cả hội trường nghe rõ mồn một.
Tiếng cười lập tức vang lên dữ dội hơn.
Mặt tôi nóng bừng.
Thẩm Trạch lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn tiến gần một bước.
“Bác sĩ Khương, em có yêu anh không?”
Tôi nghiến răng.
“Về nhà nói.”
“Anh muốn nghe bây giờ.”
“Thẩm Trạch.”
“Có.”
“Anh đừng được voi đòi tiên.”
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười.
“Vậy tối nay anh hỏi lại.”
Phía dưới có người lớn tiếng trêu:
“Đội trưởng Thẩm, tối nay còn phải hỏi sao?”
Lý Hưởng lập tức hét:
“Chị dâu không ly h/ôn đã là câu trả lời rồi.”
Tôi quay sang nhìn cậu ta.
Cậu ta lập tức rụt đầu.
Buổi lễ hôm đó kết thúc trong tiếng cười.
Riêng Triệu Sơ Tĩnh bị ban tổ chức lập biên bản tại chỗ.
Phóng sự của cô ta bị thu hồi.
Tòa soạn sau đó ra quyết định đình chỉ công tác lần hai, đồng thời điều tra hành vi tự ý sử dụng hình ảnh và xuyên tạc nội dung.
Lần này không còn ai bênh vực.
Cô ta từng cho rằng chỉ cần khóc, chỉ cần nói mình vô tình, tất cả mọi người sẽ tiếp tục tha thứ.
Nhưng khi lớp vỏ hồn nhiên bị xé xuống, người ta mới nhận ra cô ta đã lợi dụng thiện ý của họ quá lâu.
11
Sau lễ kỷ niệm, Triệu Sơ Tĩnh chặn tôi trước bãi đỗ xe.
Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo lúc đứng trên sân khấu.
Tóc rối, mắt đỏ, bàn tay siết chặt quai túi.
“Khương Tịch, chị hài lòng chưa?”
“Tôi không hiểu.”
“Tôi mất việc rồi.”
“Đó là quyết định của đơn vị cô.”
“Nếu không phải chị và anh Trạch làm ầm lên, tôi sẽ không mất việc.”
“Tôi không yêu cầu cô tự ý sửa phóng sự.”
“Nhưng chị có thể nói giúp tôi.”
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
“Bởi vì chị đã thắng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Triệu Sơ Tĩnh, cô vẫn cho rằng đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta sao?”
“Chẳng phải sao?”
“Không.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng tranh Thẩm Trạch với cô.”
“Chị nói dối.”
“Nếu anh ấy muốn chọn cô, tôi đã rời đi từ ngày đầu tiên.”
Cô ta cắn môi.
“Tại sao chị có thể tỏ ra cao thượng như vậy?”
“Tôi không cao thượng.”