Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ

Chương 12



“Tôi chỉ không cần một người đàn ông không lựa chọn mình.”

Cô ta sững sờ.

Tôi bước gần hơn.

“Cô thua không phải vì tôi giỏi hơn cô.”

“Cô thua vì cô chưa từng tôn trọng anh ấy.”

“Tôi yêu anh ấy.”

“Cô yêu cảm giác được anh ấy yêu.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi nói tiếp:

“Nếu thực sự yêu, khi anh ấy kết hôn, cô phải giữ khoảng cách.

Khi anh ấy hạnh phúc, cô phải biết dừng lại. Nhưng cô chỉ muốn anh ấy mãi mãi đứng ở chỗ cũ chờ cô.”

“Không phải.”

“Vậy tại sao lúc anh ấy chờ hai năm, cô không quay lại?”

Triệu Sơ Tĩnh không trả lời.

“Bởi vì khi ấy cô biết anh ấy vẫn thuộc về cô.

Cô không cần vội.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Đến lúc anh ấy cưới tôi, cô mới hoảng.”

Nước mắt cô ta trào ra.

“Chị không hiểu tình cảm của chúng tôi.”

“Tôi không cần hiểu.”

“Anh ấy từng vì tôi làm rất nhiều chuyện.”

“Đó là quá khứ.”

“Chị không ghen sao?”

“Có.”

Tôi thừa nhận rất thẳng thắn.

“Nhưng ghen không có nghĩa là phải hạ thấp bản thân để tranh giành.”

Triệu Sơ Tĩnh bật cười chua chát.

“Chị thắng rồi nên nói gì chẳng được.”

“Tôi đã nói, tôi không thắng cô.”

“Tôi chỉ giữ được hôn nhân của mình sau khi chồng tôi chứng minh anh ấy xứng đáng.”

“Tôi thì sao?”

“Cô nên tự hỏi bản thân.”

Tôi lướt qua cô ta.

Triệu Sơ Tĩnh đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.

“Chị có thể bảo anh Trạch nói giúp tôi không?

Chỉ cần anh ấy lên tiếng, tòa soạn sẽ cho tôi một cơ hội.”

Tôi gỡ tay cô ta ra.

“Không thể.”

“Chị sợ tôi quay lại sao?”

“Không.”

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vì cô cần tự chịu trách nhiệm.”

“Chị thật tuyệt tình.”

“Đúng.”

Tôi mỉm cười.

“Với người không đáng, tôi luôn tuyệt tình.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Thẩm Trạch đứng bên xe chờ tôi.

Anh nhìn Triệu Sơ Tĩnh ở phía xa, sau đó mở cửa xe cho tôi.

“Cô ấy nói gì?”

“Muốn anh giúp giữ công việc.”

“Anh sẽ không giúp.”

“Tôi biết.”

Anh khựng lại.

“Em không sợ anh mềm lòng sao?”

Tôi ngồi vào xe, cài dây an toàn.

“Anh dám không?”

Thẩm Trạch lập tức đóng cửa, vòng sang ghế lái.

“Không dám.”

Tôi bật cười.

Xe chạy được một đoạn, anh đột nhiên nói:

“Không phải không dám.”

“Vậy là gì?”

“Là không muốn.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh tập trung nhìn đường, giọng nói bình tĩnh.

“Anh không còn trách nhiệm với cô ấy.”

“Ừ.”

“Người duy nhất anh cần chịu trách nhiệm là em.”

“Tôi không cần anh chỉ chịu trách nhiệm.”

“Anh biết.”

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ.

“Còn yêu.”

Tôi rút tay về.

“Lái xe cho cẩn thận.”

“Vợ vẫn chưa trả lời câu hỏi trên sân khấu.”

“Tôi quên rồi.”

“Anh nhớ.”

“Vậy anh cứ nhớ.”

“Khương Tịch.”

“Im lặng lái xe.”

Anh thật sự im lặng.

Nhưng khóe môi vẫn cong lên.

12

Một năm sau, tôi được đề bạt làm phó trưởng khoa.

Cùng ngày, Thẩm Trạch nhận quyết định thăng chức.

Buổi tối, hai bên đồng nghiệp tổ chức ăn mừng chung.

Lý Hưởng đã hoàn toàn bình phục, vừa nâng cốc đã bắt đầu kể chuyện cũ.

“Mọi người không biết đâu.

Hồi mới cưới, anh Trạch suýt mất vợ chỉ trong một ngày.”

Thẩm Trạch lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Cậu uống nhiều rồi.”

“Tôi uống nước ngọt.”

“Vậy cũng say.”

Mọi người cười ầm lên.

Một nữ bác sĩ trẻ tò mò hỏi:

“Bác sĩ Khương, lúc ấy chị thực sự chuẩn bị ly h/ôn sao?”

“Tôi đã ký đơn.”

“Sau đó sao lại không ly h/ôn?”

Tôi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Thẩm Trạch lập tức ngồi thẳng, rõ ràng cũng chờ câu trả lời.

Tôi bình thản nói:

“Vì anh ấy biểu hiện tạm được.”

Mọi người lại cười.

Thẩm Trạch ghé sát tai tôi.

“Chỉ tạm được?”

“Anh muốn thế nào?”

“Ít nhất cũng phải là rất tốt.”

“Đừng tự mãn.”

Anh khẽ cười.

Sau bữa tiệc, chúng tôi đi bộ về nhà.

Trời đầu đông, gió lạnh.

Thẩm Trạch cởi áo khoác choàng lên vai tôi.

“Em lạnh không?”

“Không.”

Anh vẫn kéo áo kín hơn.

Đi qua khu tập thể cũ, chúng tôi gặp bác Vương.

Bà đang ngồi một mình ngoài cửa, bên cạnh là một chiếc vali.

Tôi bước tới.

“Bác đi đâu sao?”

Bác Vương nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Bác về quê.”

“Chú Vương đâu?”

“Ly h/ôn rồi.”

Tôi sửng sốt.

Bà nói rất bình tĩnh.

“Ông ấy lại đi tìm người cũ.”

Tôi không biết nên an ủi thế nào.

Bác Vương lại cười.

“Lần này bác không chờ nữa.”

Mắt tôi nóng lên.

Bà nắm tay tôi.

“Hôm cháu kéo vali rời khỏi đây, bác đã nghĩ rất lâu.”

“Bác sống hơn nửa đời người, cứ tưởng chịu đựng là đức hạnh.”

“Sau này mới hiểu, chịu đựng một người không trân trọng mình chỉ là tự làm khổ bản thân.”

Tôi siết tay bà.

“Bác làm đúng.”

“Ừ.”

Bà nhìn Thẩm Trạch.

“Còn cháu phải đối xử tốt với Tiểu Khương.”

Thẩm Trạch nghiêm túc gật đầu.

“Cháu biết.”

“Nếu còn làm nó khóc, bác chống gậy đến đánh cháu.”

“Bác cứ đánh.”

Bác Vương bật cười.

Xe về quê đến, chúng tôi giúp bà mang hành lý lên.

Trước khi đi, bà ôm tôi.

“Cảm ơn cháu.”

“Cháu có làm gì đâu.”

“Cháu cho bác biết phụ nữ có thể lựa chọn lại.”

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu tập thể.

Tôi đứng bên đường nhìn theo rất lâu.

Thẩm Trạch nắm lấy tay tôi.

“Em đang nghĩ gì?”

“Tôi nghĩ nếu ngày đó anh không thay đổi, bây giờ tôi cũng đã sống rất tốt.”

“Anh biết.”

“Anh không buồn sao?”

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Chính vì em rời khỏi anh vẫn có thể sống tốt, nên việc em chọn ở lại mới càng đáng quý.”

Tôi khẽ cười.

“Anh tiến bộ rồi.”

“Do vợ dạy tốt.”

“Đừng nịnh.”

“Anh nói thật.”

Chúng tôi tiếp tục đi về nhà.

Qua cửa hàng trái cây, anh dừng lại mua một túi quýt.

Tôi hỏi:

“Anh thích ăn quýt từ khi nào?”

“Em thích.”

“Anh biết?”

“Vợ mình thích gì, đương nhiên phải biết.”

Tôi nhìn túi quýt trong tay anh.

Một năm trước, Triệu Sơ Tĩnh biết mọi sở thích của anh.

Còn tôi chẳng biết gì.

Một năm sau, anh nhớ rõ mỗi khi đau dạ dày tôi ăn được món gì, lúc trực đêm cần mang theo loại bánh nào, mùa đông tay chân dễ lạnh nên phải chuẩn bị túi sưởi.

Tôi cũng biết anh không thích rau mùi, lúc căng thẳng sẽ vô thức siết ngón tay, sau mỗi nhiệm vụ đều muốn ăn một bát mì nóng.

Tình yêu không phải chỉ là những khoảnh khắc mãnh liệt.

Mà là vô số chi tiết nhỏ được đặt trong lòng.

13

Hai năm sau, tôi mang thai.

Ngày biết tin, Thẩm Trạch đang tham gia diễn tập ở nơi khác.

Tôi nhìn hai vạch đỏ trên que thử, ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu.

Không phải không vui.

Mà là sợ.

Sức khỏe tôi không tốt, mang thai có thể vất vả hơn người bình thường.

Tôi gọi cho anh, nhưng điện thoại không liên lạc được.

Nỗi bất an cũ lập tức trỗi dậy.

Tôi biết anh đang làm nhiệm vụ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...