Đêm Tân Hôn, Anh Bỏ Tôi Vì Người Cũ

Chương 13



Biết việc mất liên lạc là bình thường.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn nhớ đến đêm tân hôn bị bỏ lại.

Tôi ngồi trên sàn, ôm đầu gối, tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Hai tiếng sau, cửa nhà đột nhiên mở ra.

Thẩm Trạch xuất hiện, thở hổn hển.

Quân phục trên người còn dính đất, tóc bị gió thổi rối.

Tôi sững sờ.

“Sao anh về?”

“Anh thấy cuộc gọi nhỡ.”

“Anh không đang diễn tập sao?”

“Giai đoạn của anh kết thúc rồi.

Chỉ huy cho về trước.”

Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tôi đưa que thử cho anh.

Thẩm Trạch nhìn hai vạch đỏ, cả người bất động.

Tôi chờ rất lâu.

“Anh không vui sao?”

Anh đột nhiên ôm lấy tôi.

Cánh tay run dữ dội.

“Anh vui.”

Giọng anh nghẹn lại.

“Anh chỉ sợ mình đang nhìn nhầm.”

Tôi dựa vào vai anh, nước mắt rơi xuống.

“Thẩm Trạch, tôi sợ.”

“Anh ở đây.”

“Bác sĩ nói sức khỏe tôi không tốt.”

“Chúng ta đi khám.”

“Nếu có nguy hiểm…”

“Không sinh nữa.”

Anh trả lời ngay.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh không cần con sao?”

“Anh cần em.”

Anh lau nước mắt cho tôi.

“Con cái là duyên phận.

Em mới là người anh lựa chọn.”

Câu nói đó khiến mọi bất an trong tôi tan đi.

Sau khi khám, bác sĩ nói thai kỳ cần theo dõi kỹ nhưng chưa có dấu hiệu nguy hiểm.

Thẩm Trạch lập tức xin điều chỉnh công việc.

Anh không bỏ nhiệm vụ, nhưng giảm số lần đi công tác dài ngày.

Mỗi lần phải rời đi, anh đều sắp xếp người thân ở cạnh tôi, đồng thời báo rõ khi nào có thể liên lạc.

Không phải vì tôi yếu đuối.

Mà vì anh nhớ tôi từng sợ thế nào khi phải chờ.

Ngày tôi sinh con, anh đứng ngoài phòng sinh suốt tám tiếng.

Lý Hưởng nói sau này:

“Em chưa từng thấy anh Trạch sợ đến vậy.

Có người gọi anh ấy ngồi xuống, anh ấy còn không nghe thấy.”

Khi y tá bế con ra, anh chỉ nhìn một cái rồi hỏi:

“Vợ tôi đâu?”

Y tá bật cười.

“Sản phụ an toàn.”

Anh lúc đó mới thở được.

Sau khi tôi tỉnh, người đầu tiên nhìn thấy là anh.

Mắt anh đỏ ngầu, cằm lún phún râu.

“Con đâu?”

“Ở phòng trẻ.”

“Anh không đi xem sao?”

“Đã xem.”

“Giống ai?”

“Không biết.”

Tôi bật cười.

“Anh làm cha kiểu gì vậy?”

Anh nắm tay tôi.

“Anh chỉ nhìn em.”

Tôi quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.

Thẩm Trạch cúi đầu hôn lên trán tôi.

“Khương Tịch.”

“Ừ.”

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn em đã ở lại.”

Tôi nhìn anh.

“Anh còn nhớ chuyện ly h/ôn sao?”

“Nhớ cả đời.”

“Anh không thấy xui à?”

“Không.”

Anh khẽ cười.

“Nó nhắc anh rằng có được em không phải chuyện đương nhiên.”

Tôi im lặng một lát, cuối cùng nói câu anh đã chờ nhiều năm.

“Thẩm Trạch.”

“Ừ.”

“Em yêu anh.”

Anh sững người.

Tôi nhìn thấy vành mắt anh đỏ lên.

“Em nói lại được không?”

“Không.”

“Anh chưa nghe rõ.”

“Không nghe rõ thì thôi.”

Anh cúi xuống ôm tôi, nhưng lại sợ chạm vào vết thương, động tác cẩn thận đến buồn cười.

“Anh nghe rõ rồi.”

“Vậy còn hỏi?”

“Anh muốn nghe thêm.”

“Sau này xem biểu hiện.”

Anh cười.

“Anh sẽ biểu hiện thật tốt.”

Ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu vào căn phòng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhớ đến đêm tân hôn năm đó.

Khi ấy tôi ngồi một mình trong căn nhà treo đầy chữ hỷ, cứ ngỡ cuộc hôn nhân của mình chỉ là một trò cười.

Tôi đã ký đơn ly h/ôn lúc ba giờ sáng.

Cũng từng quyết tâm không quay đầu.

Sau này tôi mới hiểu, dũng cảm không chỉ là biết rời khỏi người làm mình tổn thương.

Dũng cảm còn là khi người ấy thực sự thay đổi, bản thân vẫn có thể tỉnh táo mở lòng lần nữa.

Tôi không tha thứ vì sợ cô độc.

Không ở lại vì những lời bàn tán.

Càng không dùng sự nhẫn nhịn để đổi lấy một mái nhà.

Tôi ở lại vì Thẩm Trạch đã tự tay phá bỏ những giới hạn sai lầm, dùng từng ngày chứng minh tôi là lựa chọn duy nhất của anh.

Còn nếu anh không làm được, tôi vẫn sẽ rời đi.

Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi chưa từng đặt hạnh phúc của mình vào tay bất kỳ người đàn ông nào.

Tôi có thể yêu anh.

Cũng có thể sống tốt khi không có anh.

Chính vì thế, tình yêu anh nhận được mới là tình yêu trọn vẹn nhất.

Nhiều năm sau, có người hỏi Thẩm Trạch:

“Trong đời đội trưởng sợ nhất chuyện gì?”

Anh không cần suy nghĩ đã trả lời:

“Sợ vợ ký đơn ly h/ôn.”

Người kia cười lớn.

“Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh còn sợ?”

Thẩm Trạch nhìn tôi đang đứng ngoài sân chơi cùng con, ánh mắt dịu dàng.

“Bởi vì tôi từng suýt mất cô ấy.”

“Sau đó làm sao giữ lại được?”

Anh đáp:

“Không phải tôi giữ.”

“Là cô ấy thấy tôi còn cứu được nên cho một cơ hội.”

Người kia lại hỏi:

“Nếu chị ấy không cho thì sao?”

Thẩm Trạch trầm mặc một lát.

“Thì tôi vẫn phải tôn trọng.”

“Nhưng sẽ chờ cả đời.”

Tôi đứng sau cửa, nghe đến đó thì bật cười.

Anh quay đầu nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.

“Em về từ lúc nào?”

“Đủ lâu để nghe ai đó nói sẽ chờ cả đời.”

Lý Hưởng ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy.

“Chị dâu, em còn có việc.”

Cậu ta chạy nhanh đến mức suýt va vào cửa.

Tôi khoanh tay nhìn Thẩm Trạch.

“Anh còn định chờ ai?”

“Chờ em tan làm.”

“Chỉ vậy?”

“Còn chờ em hết giận.”

“Tôi đang giận sao?”

“Không.”

Anh bước đến ôm vai tôi.

“Nhưng phòng ngừa trước.”

Tôi bật cười, tựa đầu vào vai anh.

Ngoài sân, con trai đang chạy về phía chúng tôi, trong tay cầm một bông hoa dại.

Thẩm Trạch cúi xuống bế con lên, một tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi.

Tôi không rút ra.

Năm ấy, cả khu tập thể quân đội đều cá cược xem sau đêm tân hôn tôi có xuống nổi giường hay không.

Không ai đoán được, người suýt không đứng dậy nổi lại là Thẩm Trạch.

Bởi vì chỉ trong một đêm, anh đã tự tay đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực.

May mắn thay, anh không dùng lời hứa để níu kéo tôi.

Anh dùng sự tỉnh ngộ, trách nhiệm, ranh giới và lòng chân thành để bước từng bước trở về.

Còn Triệu Sơ Tĩnh, người từng cho rằng chỉ cần cô ta ngoắc tay, anh sẽ mãi mãi chạy đến, cuối cùng đã mất cả tình yêu lẫn sự nghiệp vì chính lòng ích kỷ của mình.

Sau này tôi nghe nói cô ta rời thành phố.

Không ai biết cô ta sống ra sao.

Tôi cũng không quan tâm.

Cuộc đời của tôi không còn chỗ cho cô ta.

Tôi có công việc mình yêu thích.

Có một đứa trẻ khỏe mạnh.

Có người chồng từng phạm sai lầm, nhưng từ đó về sau luôn đặt tôi ở vị trí đầu tiên.

Và quan trọng nhất, tôi có chính mình.

Một Khương Tịch không sợ rời đi.

Không sợ bắt đầu lại.

Không sợ yêu thêm lần nữa.

Tờ đơn ly h/ôn năm ấy vẫn được tôi giữ trong ngăn kéo.

Thẩm Trạch từng muốn vứt đi, nhưng tôi không cho.

Tôi nói:

“Giữ lại để nhắc anh.”

Anh nghiêm túc đáp:

“Không cần.

Anh nhớ rất rõ.”

Tôi hỏi:

“Nhớ gì?”

Anh ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi.

“Nhớ rằng vợ anh có thể ký đơn ly h/ôn lúc ba giờ sáng.”

“Và cũng có thể khiến anh cả đời không dám phạm sai lầm lần nữa.”

Tôi khẽ cong môi.

“Biết là tốt.”

Anh hôn lên tóc tôi.

“Đội trưởng Thẩm xin chấp hành mệnh lệnh cả đời.”

Lần này, tôi không đẩy anh ra.

Bởi vì tôi biết, người đàn ông sau lưng mình đã thực sự hiểu.

Tình yêu không phải một người đứng yên chờ đợi, còn người kia muốn quay lại lúc nào thì quay lại.

Tình yêu là hai người cùng bước về phía nhau.

Ai phạm sai phải biết sửa.

Ai bị tổn thương có quyền rời đi.

Ai được tha thứ phải biết trân trọng.

Chúng tôi không có một khởi đầu hoàn hảo.

Nhưng chúng tôi tự tay viết nên một kết thúc xứng đáng.

Và từ ngày đó trở đi, mỗi lần có nhiệm vụ phải về muộn, Thẩm Trạch đều gọi cho tôi trước.

Dù chỉ kịp nói một câu.

“Khương Tịch, đừng chờ trong lo lắng.”

“Anh nhất định sẽ trở về.”

Còn tôi luôn trả lời:

“Được.”

“Em và con chờ anh về nhà.”

Không phải mòn mỏi.

Không phải tuyệt vọng.

Mà là sự chờ đợi có lời hứa, có tôn trọng và có một người chắc chắn sẽ quay về.

Hết.

Chương trước
Loading...