Cuộc Gọi Từ Tử Tù Hai Năm Sau
Chương 7
Đây không phải hành động bốc đồng sau khi sự cố xảy ra.
Hắn đã chuẩn bị trước.
Nghĩa là trước khi Mạnh Phán Phán bước vào phòng m/ổ.
Hắn đã nghĩ sẵn.
Nếu cô ta thất bại.
Tôi sẽ là người gánh hậu quả.
Tôi bỗng muốn biết.
“Tại sao lại là tôi?”
Cảnh sát không trả lời được.
Nhưng rất nhanh.
Chính Thẩm Cảnh Minh cho tôi đáp án.
* Ngày thứ tư sau sự cố.
Hắn nhờ luật sư chuyển lời muốn gặp tôi.
Ban đầu tôi từ chối.
Sau đó nghĩ một chút.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau tại phòng làm việc có người chứng kiến.
Chỉ mới bốn ngày.
Hắn đã tiều tụy rất nhiều.
Râu mọc lún phún.
Mắt đầy tia m/á/u.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức nói:
“Nghiên Nghiên, anh thật sự không muốn hại em.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Vậy anh muốn làm gì?”
Hắn im lặng.
Tôi nói:
“Đừng nói tài khoản bị người khác dùng.”
“Đừng nói máy tính bị người khác mượn.”
“Cũng đừng nói tin nhắn phục hồi là hiểu lầm.”
“Thẩm Cảnh Minh, tôi chỉ hỏi anh một câu.”
“Tại sao là tôi?”
Mắt hắn đỏ lên.
“Nếu lúc đó anh đứng ra thì sao?”
“Anh là trưởng khoa.”
“Anh vừa được phê duyệt đề tài trọng điểm.”
“Anh còn có tương lai.”
Tôi nhìn hắn.
Bỗng hiểu.
Tôi bật cười.
“Còn tôi thì không có?”
Hắn vội nói:
“Không phải!”
“Em nghe anh nói.”
“Anh đã tính rồi.”
“Nếu tên em xuất hiện trên hồ sơ, vì em là bác sĩ khoa xương, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ hệ thống nhầm.”
“Cho dù điều tra, cuối cùng cũng chỉ là trách nhiệm quản lý.”
“Anh chưa từng nghĩ Trình Viễn Sơn sẽ c/h/ế/t.”
“Anh chỉ muốn phòng trường hợp Phán Phán xảy ra sai sót nhỏ.”
Tôi nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.
“Vậy con d/a/o m/ổ mang dấu vân tay tôi thì sao?”
Hắn lập tức biến sắc.
Tôi biết.
Trúng rồi.
Tôi cố tình nói.
Bởi vì cảnh sát chưa từng nói với tôi đã tìm được con d/a/o nào.
Nhưng tương lai tôi đã nói.
Quả nhiên hắn biết.
Tôi cười.
“Anh biết thật.”
“Nghiên Nghiên…”
“Anh chuẩn bị thứ đó từ bao giờ?”
Hắn không nói.
“Bộ quần áo trong phòng số năm?”
“Anh muốn tôi vào lấy.”
“Chỉ cần tôi chạm vào.”
“Sau đó anh sẽ lấy thứ gì đó có dấu vân tay tôi?”
“Hay anh đã có sẵn?”
Hắn đột nhiên đứng bật dậy.
“Tô Nghiên!”
Người giám sát bên cạnh lập tức yêu cầu hắn ngồi xuống.
Tôi vẫn bình tĩnh.
“Anh kích động làm gì?”
“Anh không làm thì cứ phủ nhận.”
Hắn nhìn tôi.
Môi run lên.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh chỉ muốn bảo vệ Phán Phán.”
Cuối cùng.
Hắn thừa nhận.
Không phải hoàn toàn.
Nhưng cũng đủ rồi.
Tôi hỏi:
“Vậy nên có thể hủy hoại tôi?”
“Anh không nghĩ sẽ đến mức đó!”
“Anh chỉ nghĩ nếu xảy ra sự cố, cùng lắm em chịu một lần xử phạt hành chính.”
“Tô Nghiên, em có năng lực.”
“Sau này còn có thể làm lại.”
“Nhưng Phán Phán thì khác.”
Tôi thực sự bật cười.
“Khác thế nào?”
“Cô ấy yếu đuối?”
“Cô ấy không chịu nổi?”
“Cô ấy cần anh bảo vệ?”
Hắn im lặng.
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Trong mắt anh, tôi mạnh mẽ nên đáng bị hy sinh.”
“Tôi giỏi nên mất sự nghiệp vẫn có thể làm lại.”
“Tôi có bố mẹ yêu thương nên chịu oan vài năm cũng không sao.”
“Còn cô ta khóc một cái, tương lai của cô ta lập tức quý giá hơn tôi.”
Hắn lắc đầu.
“Anh yêu em.”
“Đừng nói chữ yêu với tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thẩm Cảnh Minh.”
“Người thật sự yêu một người sẽ không chuẩn bị quan tài cho cô ấy trước khi đi bảo vệ người khác.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Tôi đứng lên.
“Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh với tư cách người yêu cũ.”
“Từ giờ trở đi.”
“Anh chỉ là người tình nghi muốn hãm hại tôi.”
* Con d/a/o m/ổ được tìm thấy vào tối hôm đó.
Nó nằm trong một túi vật chứng bị đánh dấu sai số.
Dấu vân tay trên cán thật sự có của tôi.
Nhưng cảnh sát nhanh chóng phát hiện một vấn đề.
Dấu vân tay của tôi xuất hiện theo vị trí rất kỳ lạ.
Sau đó điều tra nguồn gốc mới biết.
Con d/a/o ấy vốn thuộc một bộ dụng cụ cũ từng được khoa xương chúng tôi dùng trong buổi đào tạo mô phỏng ba tháng trước.
Khi đó có ảnh chụp.
Trong ảnh, tôi từng cầm chính dụng cụ đó.
Sau khóa đào tạo, bộ dụng cụ được thu hồi về kho.
Một tuần trước ca m/ổ của Trình Viễn Sơn, Thẩm Cảnh Minh từng ký mượn bộ dụng cụ với lý do “giảng dạy”.
Hắn quên mất một chuyện.
Kho thiết bị có camera.
Không phải camera bệnh viện thông thường.
Mà là camera độc lập do công ty quản lý thiết bị lắp đặt.
Hắn không có quyền xóa.
Đoạn video rõ ràng ghi lại cảnh hắn lấy bộ dụng cụ đi.
Ba ngày sau mới trả về.
Mà con d/a/o có dấu vân tay tôi.
Không nằm trong hộp lúc hắn trả.
Nó xuất hiện ở phòng m/ổ số năm sau khi bệnh nhân c/h/ế/t.
Đến đây.
Cái gọi là “trùng hợp” hoàn toàn sụp đổ.
Cùng lúc đó.
Y tá Triệu Hà cũng đổi lời khai.
Cảnh sát tìm thấy trong tài khoản của em trai cô ta một khoản tiền hai trăm nghìn được chuyển vào ba ngày trước ca m/ổ.
Người chuyển là một tài khoản trung gian.
Lần theo dòng tiền.
Cuối cùng liên quan đến một người bạn đại học của Thẩm Cảnh Minh.
Triệu Hà khóc ngay trong phòng hỏi cung.
Cô ta thừa nhận.
Thẩm Cảnh Minh từng nói chỉ cần cô ta khai rằng nhìn thấy một người giống tôi bước vào phòng m/ổ, sau này hắn sẽ giúp em trai cô ta giải quyết khoản nợ.
Hắn còn nói.
“Không cần khẳng định chắc chắn.”
“Chỉ cần nói giống là được.”
Một câu “giống”.
Suýt chút nữa hủy cả cuộc đời tôi.
Nhưng vẫn chưa hết.
Thứ đáng sợ nhất xuất hiện vào ngày thứ sáu.