Cuộc Gọi Từ Tử Tù Hai Năm Sau
Chương 6
“Nghe nói hệ thống lưu lại địa chỉ thiết bị, thời gian đăng nhập và lịch sử chỉnh sửa.”
“Hẳn sẽ nhanh tìm ra thôi.”
Thẩm Cảnh Minh hít mạnh một hơi.
“Tô Nghiên, em đừng nghe người khác nói linh tinh.”
“Bây giờ chuyện này rất phức tạp.”
“Trình gia đang nổi giận.”
“Em càng làm lớn chuyện càng bất lợi.”
“Chúng ta là người một nhà.”
“Có chuyện gì đóng cửa lại giải quyết.”
Tôi suýt bật cười.
“Người một nhà?”
“Anh muốn tôi gánh t/ộ/i thay cho người một nhà nào?”
“Tô Nghiên!”
Hắn gầm lên.
Tôi lập tức cúp máy.
Sau đó chặn luôn số hắn trên điện thoại mẹ.
* Sáng hôm sau.
Kết quả kiểm tra log hệ thống có rồi.
Người sửa tên bác sĩ phụ trách ca m/ổ số năm sử dụng tài khoản quản trị cấp khoa của Thẩm Cảnh Minh.
Thời gian chỉnh sửa là 16 giờ 26 phút.
Thời điểm đó, hắn đang ở phòng làm việc.
Camera hành lang có quay được hắn vào phòng lúc 16 giờ 19 và ra lúc 16 giờ 34.
Nói cách khác.
Có đủ thời gian thao tác.
Nhưng Thẩm Cảnh Minh phủ nhận.
Hắn nói tài khoản của mình từng được nhiều người trong khoa sử dụng.
Mật khẩu cũng không phải bí mật.
Tôi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.
Một trưởng khoa trẻ tuổi.
Một giáo sư được xem là nhân tài trọng điểm.
Lại thản nhiên thừa nhận tài khoản quản trị bệnh viện của mình được nhiều người dùng chung.
Nếu chuyện này là thật.
Hắn cũng phải chịu trách nhiệm quản lý nghiêm trọng.
Nếu là giả.
Vậy càng thú vị.
Chưa đầy hai tiếng sau.
Bộ phận kỹ thuật lại tìm được thứ khác.
Thiết bị đăng nhập tài khoản quản trị không phải máy tính chung.
Mà là chiếc laptop cá nhân được cấp riêng cho Thẩm Cảnh Minh.
Số máy trùng khớp hoàn toàn.
Thẩm Cảnh Minh tiếp tục nói có thể người khác mượn máy.
Nhưng lần này, bệnh viện không còn nhẹ nhàng với hắn nữa.
Hắn bị đình chỉ công tác tạm thời.
Cùng lúc đó.
Mạnh Phán Phán cũng bị đình chỉ.
Tôi gặp cô ta lần đầu tiên sau sự cố ở hành lang khu hành chính.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng.
Mắt đỏ hoe.
Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bước tới.
“Chị Tô.”
“Tôi xin chị.”
“Chị đừng làm lớn chuyện nữa được không?”
Tôi dừng bước.
“Cô đang nói gì vậy?”
Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.
“Ca m/ổ hôm qua là lỗi của tôi.”
“Nhưng tôi thật sự không cố ý.”
“Bệnh nhân lúc đó đột nhiên xuất hiện tình trạng bất thường, tôi hoảng quá nên mới…”
Cô ta cắn môi.
“Tôi biết chị rất giỏi.”
“Chị đã là bác sĩ chính nhiều năm.”
“Cho dù có ghi tên chị trên hồ sơ, bệnh viện cũng sẽ không thật sự làm gì chị.”
“Nhưng tôi khác.”
“Tôi còn trẻ.”
“Tôi vừa mới có cơ hội…”
Tôi nhìn cô ta.
Mấy giây sau.
Tôi bật cười.
“Cô vừa nói gì?”
Mạnh Phán Phán khựng lại.
Tôi hỏi từng chữ:
“Cho dù ghi tên tôi trên hồ sơ, bệnh viện cũng sẽ không thật sự làm gì tôi?”
Mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Cô ta nhận ra mình lỡ lời.
“Không, ý tôi không phải…”
“Vậy ý cô là gì?”
“Tôi…”
Tôi lấy điện thoại từ túi áo ra.
Màn hình đang ghi âm.
Sắc mặt cô ta thay đổi hoàn toàn.
“Tô Nghiên!”
“Chị ghi âm tôi?”
Tôi bình tĩnh.
“Đây là hành lang công cộng.”
“Cô chủ động tới nói chuyện với tôi.”
“Có vấn đề sao?”
Cô ta lập tức muốn giật điện thoại.
Tôi lùi lại.
Đúng lúc này, trưởng khoa tôi từ cuối hành lang đi tới.
“Mạnh Phán Phán!”
Cô ta cứng người.
Trưởng khoa nhìn cô ta bằng vẻ chán ghét.
“Cô còn muốn làm gì?”
“Tôi…”
“Bệnh viện đã yêu cầu hai người tránh tiếp xúc trực tiếp với người liên quan trong thời gian điều tra.”
“Cô nghe không hiểu?”
Mạnh Phán Phán đỏ mắt chạy đi.
Trưởng khoa nhìn theo bóng lưng cô ta.
Sau đó quay sang tôi.
“Đưa đoạn ghi âm cho cảnh sát.”
“Tôi biết.”
Ông thở dài.
“Tô Nghiên.”
“Tôi thật sự không hiểu.”
“Một bác sĩ có tiền đồ như Thẩm Cảnh Minh.”
“Tại sao lại làm ra loại chuyện này?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi cũng từng không hiểu.
Cho đến khi tôi nhìn thấy những tin nhắn trong điện thoại của hắn.
* Cảnh sát lấy điện thoại của Thẩm Cảnh Minh và Mạnh Phán Phán để phục hồi dữ liệu.
Hai người đã xóa phần lớn nội dung.
Nhưng xóa không có nghĩa là biến mất.
Sau hai ngày.
Một số đoạn chat được phục hồi.
Tôi được cho xem phần liên quan trực tiếp tới vụ án.
Mạnh Phán Phán từng nhắn cho hắn một tuần trước.
“Cảnh Minh, em sợ.”
“Ca của ông Trình quá khó.”
“Em không muốn làm.”
Thẩm Cảnh Minh trả lời:
“Không sao.”
“Có anh ở đây.”
“Em cần cơ hội này để được đánh giá chức danh.”
“Chỉ cần thành công, hồ sơ của em sẽ rất đẹp.”
Mạnh Phán Phán:
“Nếu xảy ra chuyện thì sao?”
Thẩm Cảnh Minh:
“Không xảy ra đâu.”
Sau đó cô ta gửi:
“Em nghe nói Tô Nghiên sắp được đề cử giải bác sĩ trẻ xuất sắc.”
“Chị ấy thật giỏi.”
Một phút sau.
Thẩm Cảnh Minh trả lời:
“Em không kém cô ấy.”
Tiếp theo là một đoạn bị xóa.
Chỉ phục hồi được vài câu rời rạc.
“…
nếu thật sự có vấn đề…”
“…
tên phụ trách…”
“…
cô ấy không ở ngoại khoa…”
“…
sẽ càng giống lỗi hệ thống…”
Tôi nhìn những câu ấy.
Tay lạnh ngắt.
Cảnh sát nói:
“Hiện tại chưa thể kết luận toàn bộ nội dung vì dữ liệu không đầy đủ.”
“Nhưng chúng tôi còn tìm thấy lịch sử tìm kiếm trong máy tính cá nhân của Thẩm Cảnh Minh.”
“Ba ngày trước ca phẫu thuật, hắn từng tra cách thay đổi thông tin bác sĩ trong hệ thống nội bộ.”
“Cũng từng truy cập quyền quản trị.”
Tôi nhắm mắt.
Đã đủ rồi.
Thực ra thứ khiến tôi đau không phải hắn phản bội.
Mà là sự tỉnh táo của hắn.