Cuộc Gọi Từ Tử Tù Hai Năm Sau
Chương 5
“Em chỉ đang trả lời câu hỏi của phó viện trưởng.”
“Anh kích động như vậy làm gì?”
Sắc mặt hắn lập tức trắng đi.
Phó viện trưởng nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn.
Một cảnh sát bên cạnh lên tiếng:
“Điện thoại của hai người tạm thời đừng xóa bất kỳ dữ liệu nào.”
“Bệnh viện vừa báo án vì nghi có người sửa đổi thông tin phẫu thuật.”
“Chúng tôi cần xác minh.”
Thẩm Cảnh Minh bỗng quay sang tôi.
Ánh mắt lạnh đi.
Đó là lần đầu tiên từ khi quen nhau, tôi nhìn thấy hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.
Không còn dịu dàng.
Không còn cưng chiều.
Chỉ còn cảnh giác.
Và một chút oán hận.
Giống như người làm sai không phải hắn.
Mà là tôi.
* Bệnh nhân phòng số năm không cứu được.
Tin này được xác nhận lúc hơn bảy giờ tối.
Người c/h/ế/t tên Trình Viễn Sơn.
Sáu mươi hai tuổi.
Chủ tịch sáng lập của một tập đoàn dược phẩm lớn.
Gia đình ông ấy đúng như lời tôi trong tương lai nói.
Không chỉ giàu có.
Quan hệ xã hội cũng cực kỳ sâu.
Con trai trưởng của ông ấy, Trình Dục, vừa tới bệnh viện đã lập tức yêu cầu phong tỏa toàn bộ hồ sơ phẫu thuật, camera và dữ liệu thiết bị.
Điều khiến tôi càng lạnh sống lưng là.
Ngay sau khi Trình gia tới, một y tá trong phòng m/ổ bỗng khai rằng người thực hiện thao tác gây biến cố không phải Mạnh Phán Phán.
Mà là tôi.
Cảnh sát gọi tôi trở lại phòng hỏi.
“Cô y tá tên Triệu Hà nói khoảng 16 giờ 40 phút, cô từng xuất hiện trong phòng m/ổ số năm.”
“Tôi không có.”
“Cô ấy nói cô đeo khẩu trang, đội mũ nên không nhìn thấy rõ hoàn toàn, nhưng vóc dáng rất giống cô.”
Tôi bật cười.
“Vậy camera thì sao?”
“Lối vào khu phẫu thuật có camera.”
Cảnh sát nhìn tôi.
“Camera hành lang khu phẫu thuật bị mất dữ liệu từ 16 giờ 28 tới 17 giờ 03.”
Quả nhiên.
Tôi của tương lai không hề phóng đại.
Mỗi bước đều đã được chuẩn bị.
Tên tôi trên hệ thống.
Camera bị mất.
Nhân chứng giả.
Con d/a/o m/ổ.
Di chúc.
Tôi không biết “di chúc” kia rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị không chỉ một con đường.
May mắn duy nhất là tôi đã tạo ra một bằng chứng ngoại phạm ngoài kế hoạch.
Tôi hỏi cảnh sát:
“Người y tá đó có nói cụ thể cô ấy nhìn thấy tôi lúc mấy giờ không?”
“Khoảng 16 giờ 43.”
Tôi gật đầu.
“16 giờ 43 tôi đang ở đại sảnh.”
“Camera vẫn còn.”
“Có ít nhất mười người nhìn thấy tôi.”
“Người gây rối bắt đầu tranh cãi từ khoảng 16 giờ 39.”
“Vương Lệ có thể làm chứng.”
Cảnh sát gật đầu.
“Chúng tôi đã xác nhận.”
“Vậy nên hiện tại lời khai của Triệu Hà có vấn đề.”
Tôi im lặng.
Một lát sau mới hỏi:
“Có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng gần đây của cô ấy không?”
Cảnh sát nhìn tôi.
“Vì sao cô nghĩ tới chuyện đó?”
“Tôi không biết.”
“Tôi chỉ cảm thấy nếu một người rõ ràng không thể xuất hiện ở đó nhưng lại bị người khác khẳng định đã xuất hiện, thì hoặc là người kia nhìn nhầm.”
“Hoặc là có lý do khiến cô ấy phải nói dối.”
Cảnh sát không trả lời.
Nhưng tôi biết họ sẽ điều tra.
Tối đó, tôi được cho về sau khi hoàn thành thủ tục.
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy bố mẹ mình.
Mẹ chạy tới ôm chầm lấy tôi.
“Con có bị thương không?”
“Sao lại xảy ra chuyện lớn thế này?”
Tôi sửng sốt.
“Bố mẹ sao lại biết?”
Bố tôi đứng phía sau, sắc mặt khó coi.
“Cảnh Minh gọi.”
Tôi khựng lại.
Mẹ lập tức nói:
“Thằng bé bảo con vô tình bị cuốn vào sự cố phẫu thuật, còn nói nó đang tìm người giúp con.”
“Tô Nghiên, rốt cuộc chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn bố mẹ.
Trong đầu bỗng vang lên câu nói của tôi trong tương lai.
“Bố mẹ cũng sẽ bị trả thù đến ch/ế/t.”
Tim tôi đau nhói.
Tôi không thể tưởng tượng được tương lai kia đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi biết từ giây phút này, tôi không thể giấu họ.
Tôi đưa bố mẹ về nhà.
Sau đó kể lại toàn bộ.
Đương nhiên tôi không nói cuộc điện thoại từ hai năm sau.
Chuyện đó quá hoang đường.
Tôi chỉ nói tôi phát hiện hệ thống bị sửa, sau đó cảm thấy có điều bất thường nên cố tình tránh khỏi khu phẫu thuật.
Mẹ nghe xong, mặt trắng bệch.
Bố tôi thì im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông chỉ hỏi một câu:
“Con còn muốn cưới nó không?”
Tôi không chút do dự.
“Không.”
Bố gật đầu.
“Vậy được.”
“Chuyện còn lại đừng sợ.”
“Bố mẹ chưa c/h/ế/t.”
“Không ai được phép bắt nạt con gái bố ngay trước mắt bố.”
Mũi tôi cay lên.
Ở tương lai kia.
Có lẽ chính vì tôi tin Thẩm Cảnh Minh nên không kịp bảo vệ họ.
Lần này sẽ khác.
Tôi lấy điện thoại.
Chặn toàn bộ tài khoản cá nhân của Thẩm Cảnh Minh.
Sau đó gửi cho hắn tin nhắn cuối cùng.
“Chúng ta chia tay.”
Không đầy mười giây.
Điện thoại của mẹ tôi vang lên.
Thẩm Cảnh Minh gọi cho bà.
Tôi trực tiếp nhận.
“Nghiên Nghiên?”
Giọng hắn có vẻ không dám tin.
“Em nói chia tay là có ý gì?”
“Tôi viết tiếng Trung chưa đủ rõ sao?”
“Tô Nghiên!”
Hắn lần đầu tiên gọi cả họ tên tôi.
“Chỉ vì một lỗi hệ thống mà em nghi ngờ anh?”
“Anh đã chạy trước chạy sau để giúp em.”
“Em có biết hôm nay anh vì em đã gọi bao nhiêu người không?”
Tôi cười lạnh.
“Vậy anh giúp tôi giải thích một chuyện trước đi.”
“Tại sao tên tôi xuất hiện trên phiếu phẫu thuật của Mạnh Phán Phán?”
“Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”
“Bộ phận kỹ thuật.”
Tôi chậm rãi nói.
“Họ đang kiểm tra log.”
Đầu bên kia lập tức im lặng.
Tôi cố ý bổ sung: