Cuộc Gọi Từ Tử Tù Hai Năm Sau

Chương 8



Một bản tài liệu được tìm thấy trong máy tính của Mạnh Phán Phán.

Tên file là:

“Tường trình sự cố.”

Thời gian tạo.

Trước ca m/ổ hai ngày.

Trong đó đã viết sẵn rằng:

“Bác sĩ Tô Nghiên vì quan hệ cá nhân với bệnh nhân nên cưỡng ép tham gia phẫu thuật…”

“Trong quá trình thao tác xảy ra sai lầm…”

“Sau đó có ý định sửa hồ sơ…”

Tôi đọc tới đây.

Cả người lạnh như băng.

Trước khi bệnh nhân lên bàn m/ổ.

Bọn họ đã viết sẵn kịch bản tôi gây ra sự cố.

Đây không còn là “phòng trường hợp”.

Đây là một cái bẫy.

Bọn họ chỉ đang chờ một tai nạn xảy ra.

Nếu không xảy ra.

Tài liệu này sẽ vĩnh viễn nằm trong máy tính.

Nếu xảy ra.

Tôi sẽ trở thành vật hi sinh.

Cảnh sát hỏi Mạnh Phán Phán tại sao viết nó.

Cô ta khóc nói:

“Là Cảnh Minh bảo tôi viết.”

“Hắn nói phải chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng.”

“Anh ấy bảo chỉ là giả định.”

“Anh ấy nói chị Tô không thực sự bị gì đâu.”

Mọi trách nhiệm đều đổ sang Thẩm Cảnh Minh.

Thẩm Cảnh Minh thì nói:

“Mạnh Phán Phán chủ động đề nghị.”

Hai người từng thanh mai trúc mã.

Từng sống c/h/ế/t bảo vệ nhau.

Đến khi thật sự đối diện trách nhiệm.

Bắt đầu cắn nhau.

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy châm chọc.

Thì ra tình yêu vĩ đại đến đâu.

Trước pháp luật cũng có thể mỏng như giấy.

* Trình gia ban đầu cực kỳ tức giận với tôi.

Điều này dễ hiểu.

Hồ sơ đầu tiên họ nhìn thấy ghi tên tôi.

Nhưng sau khi điều tra rõ hơn, thái độ thay đổi.

Trình Dục đích thân tới gặp tôi.

Anh ta hơn tôi vài tuổi, sắc mặt mệt mỏi vì mất cha.

“Bác sĩ Tô.”

“Tôi nợ cô một lời xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

“Anh không cần xin lỗi.”

“Người nhà vừa mất người thân, nhìn thấy tên ai trên hồ sơ thì nghi ngờ người đó là bình thường.”

Anh ta im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Tôi nghe nói cô vốn phát hiện hệ thống bất thường trước khi cha tôi xảy ra chuyện?”

“Đúng.”

“Tại sao cô không báo ngay?”

Câu hỏi này rất sắc.

Tôi không trốn tránh.

“Bởi vì lúc đó tôi chỉ nghi ngờ có người muốn gán trách nhiệm cho tôi.”

“Tôi không biết ca m/ổ sẽ xảy ra tai nạn.”

“Nếu tôi biết bệnh nhân có nguy cơ, tôi nhất định báo.”

Trình Dục nhìn tôi rất lâu.

Sau đó gật đầu.

“Tôi tin.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh ta nói:

“Vì cô là người duy nhất ngay từ đầu yêu cầu bệnh viện lưu toàn bộ log hệ thống.”

“Nếu cô muốn trốn trách nhiệm, cô sẽ không làm vậy.”

“Tôi tới đây còn vì một chuyện.”

Anh ta lấy ra một bản sao tài liệu.

“Cha tôi có ghi âm trước ca m/ổ.”

Tim tôi khựng lại.

“Ghi âm?”

“Ông ấy có thói quen ghi lại các cuộc trao đổi quan trọng với bác sĩ.”

“Luật sư vừa tìm thấy trong đồng hồ thông minh.”

Đoạn ghi âm được mở.

Giọng Trình Viễn Sơn vang lên.

“Tôi nghe nói ca này vốn do giáo sư Thẩm phụ trách?”

Một giọng nữ.

Là Mạnh Phán Phán.

“Bác Trình yên tâm.”

“Giáo sư Thẩm sẽ giám sát toàn bộ.”

“Nhưng người đứng chính là cô?”

“Vâng.”

“Cô có chắc không?”

Im lặng vài giây.

Sau đó một giọng nam vang lên.

Thẩm Cảnh Minh.

“Chú Trình, Phán Phán là bác sĩ tôi trực tiếp đào tạo.”

“Năng lực của cô ấy không có vấn đề.”

“Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm.”

Tôi nhìn Trình Dục.

Anh ta cười lạnh.

“Bây giờ hắn lại nói không liên quan tới hắn.”

Đoạn ghi âm chưa kết thúc.

Trình Viễn Sơn hỏi:

“Vậy bác sĩ Tô Nghiên là ai?”

Tim tôi đập mạnh.

Thẩm Cảnh Minh nói:

“Bác sĩ Tô?”

“Cô ấy không tham gia ca này.”

“Là bác sĩ khoa xương.”

Chỉ một câu.

Đủ để đập nát toàn bộ lời vu oan sau này.

Chính Thẩm Cảnh Minh trước ca m/ổ đã xác nhận với bệnh nhân.

Tôi không tham gia.

Trình Dục nhìn tôi.

“Đây mới là lý do tôi tới xin lỗi.”

“Gia đình tôi sẽ truy cứu tới cùng.”

“Không phải chỉ vì cha tôi.”

“Mà vì những người có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Anh ta đứng dậy.

Trước khi đi, bỗng quay đầu.

“Bác sĩ Tô.”

“Nếu cô không tới phòng số năm ngày hôm đó, vì sao họ lại chắc chắn cô sẽ xuất hiện?”

Tôi nhìn điện thoại.

“Bởi vì người tôi tin nhất đã gọi tôi tới.”

* Vụ việc gây chấn động toàn bệnh viện.

Thẩm Cảnh Minh từ một giáo sư trẻ tuổi được săn đón trở thành đối tượng điều tra.

Mạnh Phán Phán cũng bị phát hiện có hàng loạt vấn đề trong hồ sơ năng lực.

Một số ca phẫu thuật cô ta ghi là “tham gia chính” thực tế chỉ đứng quan sát.

Một số báo cáo được ký bổ sung sau.

Người ký xác nhận nhiều nhất.

Thẩm Cảnh Minh.

Cô ta có thể thăng tiến nhanh như vậy.

Không phải vì thiên tài.

Mà vì có người lót đường.

Điều buồn cười nhất là trước đây cô ta rất thích đăng lên mạng xã hội những câu kiểu:

“Phụ nữ phải dựa vào chính mình.”

“Từ sinh viên nội trú tới bác sĩ phẫu thuật, từng bước đều do bản thân cố gắng.”

Bây giờ cư dân mạng đào lại.

Bình luận phía dưới gần như nổ tung.

“Dựa vào chính mình, cộng thêm một trưởng khoa.”

“Từng bước cố gắng, mỗi bước đều có người ký hộ.”

“Người khác thăng chức bằng năng lực, cô ấy thăng chức bằng thanh mai.”

Tôi vốn không định quan tâm dư luận.

Nhưng Mạnh Phán Phán lại tự tìm đường c/h/ế/t.

Cô ta đăng một bài dài.

Nói mình bị “một nữ bác sĩ có bối cảnh” chèn ép.

Nói mình chỉ là bác sĩ trẻ không quyền không thế.

Nói ca m/ổ là tai nạn y khoa nhưng có người cố tình biến nó thành âm mưu để hủy cô ta.

Không nhắc tên tôi.

Nhưng từng câu đều ám chỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...