Chồng Thành Đạt Chê Tôi Ăn Bám

Chương 6



Thứ không biết thì học.

Thứ quên rồi thì nhớ lại.

Thứ chậm thì làm thêm.

Tôi đến công ty lúc tám giờ.

Tan làm về chơi với Noãn Noãn.

Chờ con ngủ xong lại mở máy tính.

Có hôm Trình Mạn thấy tôi vẫn online lúc một giờ sáng, lập tức gọi sang.

“Cậu định đột tử ở công ty tớ à?”

“Tớ đang sửa bản kế hoạch.”

“Mai sửa.”

“Mai họp.”

“Cậu tưởng mình hai mươi hai tuổi chắc?”

Tôi cười.

“Ba mươi.”

“Biết ba mươi thì ngủ đi.”

Miệng cô ấy mắng.

Nhưng mười phút sau lại gửi cho tôi một file.

“Tham khảo cái này.”

Tôi mở ra.

Là dữ liệu thị trường mới nhất cô ấy vừa mua.

Tôi nhìn màn hình rồi nhắn:

“Cảm ơn.”

Trình Mạn đáp:

“Kiếm tiền trả tớ.”

Hai tháng sau, tôi vượt qua thử việc.

Lương tăng lên hai mươi tám nghìn.

Ba tháng sau, tôi trở thành người phụ trách chính của một dự án.

Khách hàng là một thương hiệu đồ gia dụng đang mất thị phần nghiêm trọng.

Trình Mạn hỏi:

“Dám nhận không?”

Tôi nhìn bản brief.

“Dám.”

“Nếu thất bại?”

“Thì sửa.”

“Khách không cho sửa?”

“Tìm khách khác.”

Trình Mạn cười.

“Được.”

“Đúng là Tô Nhược An ngày trước.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tớ của bây giờ tốt hơn.”

Ngày trước tôi có năng lực.

Nhưng chưa từng hiểu rõ giá trị của mình như bây giờ.

Tôi từng nghĩ hy sinh cho gia đình là chuyện đương nhiên.

Từng nghĩ chỉ cần người mình yêu hiểu là đủ.

Bây giờ tôi mới biết giá trị của một người không nên đặt hoàn toàn trong ánh mắt của bất kỳ ai.

Kể cả chồng.

Kể cả cha mẹ.

Kể cả người mình từng yêu nhất.

Ba tháng sau ly hôn, Giang Hoài Thâm lần đầu quay lại căn hộ.

Anh báo trước.

“Noãn Noãn để quên con thỏ bông ở chỗ anh.

Tối nay anh mang qua.”

Tôi trả lời:

“Bảy giờ rưỡi.”

Anh đến đúng giờ.

Cửa mở.

Người đứng bên ngoài rõ ràng khựng lại.

Tôi vừa từ công ty về.

Chưa kịp thay quần áo.

Vẫn mặc vest màu xám nhạt.

Tóc buộc thấp.

Trên cổ còn đeo thẻ nhân viên.

Giang Hoài Thâm nhìn tôi vài giây.

“Em vừa đi đâu về?”

“Công ty.”

“Công ty?”

“Ừ.”

Tôi nghiêng người.

“Vào đi.”

Anh bước vào.

Ánh mắt vẫn dừng trên người tôi.

“Em đi làm rồi?”

“Ba tháng rồi.”

“Ba tháng?”

“Ừ.”

Lần này anh thật sự ngạc nhiên.

“Em không nói với anh.”

Tôi tháo giày cao gót.

“Chúng ta ly hôn rồi.”

Một câu rất đơn giản.

Nhưng cả phòng khách lập tức yên tĩnh.

Giang Hoài Thâm không nói nữa.

Noãn Noãn nghe tiếng bố thì chạy từ phòng ra.

“Bố!”

Anh cúi xuống bế con.

Con bé vui vẻ kể chuyện ở trường.

Tôi đi vào bếp rót nước.

Lúc quay lại, Giang Hoài Thâm đang nhìn chiếc laptop trên bàn ăn.

Màn hình chưa tắt.

Trên đó là bản trình bày tôi vừa sửa trên đường về.

Anh nhìn thấy tên dự án.

Sắc mặt thay đổi rất nhẹ.

“Đây là dự án của em?”

“Ừ.”

“Em phụ trách?”

“Ừ.”

Anh biết thương hiệu ấy.

Dù không cùng ngành, quy mô của khách hàng đủ lớn để bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng từng nghe qua.

Giang Hoài Thâm nhìn tôi.

“Nhược An, em…”

Điện thoại tôi vang lên.

Trình Mạn gọi.

Tôi bắt máy.

“Ừ.”

“Khách đồng ý phương án B rồi à?”

“Được.”

“Ngày mai tớ sẽ đến sớm.”

“Không cần chờ.”

“Ừ, gửi hợp đồng cho tớ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Giang Hoài Thâm vẫn nhìn tôi.

Ánh mắt ấy rất lạ.

Tôi từng thấy anh nhìn tôi bằng rất nhiều cách.

Yêu thương.

Dịu dàng.

Mệt mỏi.

Thất vọng.

Lạnh nhạt.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhìn thấy trong mắt anh một thứ đã biến mất từ rất lâu.

Sự tò mò.

Anh hỏi:

“Em làm ở đâu?”

Tôi nói tên công ty.

Anh biết.

“Công ty của Trình Mạn?”

“Ừ.”

“Em liên lạc lại với cô ấy từ lúc nào?”

“Trước ly hôn.”

Giang Hoài Thâm im lặng.

“Bao lâu?”

“Hai tháng.”

Anh nhìn tôi.

“Vậy nghĩa là trước khi anh đề nghị ly hôn, em đã chuẩn bị đi làm lại?”

“Tôi không chuẩn bị ly hôn.”

Tôi sửa lại.

“Tôi chuẩn bị cho bản thân.”

Anh không đáp.

Tôi cúi xuống thu dọn đồ chơi của Noãn Noãn.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Vậy lúc anh nói ly hôn, em đồng ý nhanh như thế…”

Tôi ngẩng lên.

“Có liên quan sao?”

Câu hỏi của anh mắc lại.

Tôi biết anh muốn hỏi gì.

Anh muốn biết có phải tôi đã đoán trước hay không.

Có phải tôi đã hết yêu anh trước không.

Có phải sự bình tĩnh của tôi là vì đã chuẩn bị rời đi.

Nhưng những câu hỏi ấy bây giờ còn ý nghĩa gì?

Tôi không cần trả lời.

Hôm đó trước khi đi, Giang Hoài Thâm đứng ở cửa rất lâu.

Tôi hỏi:

“Còn chuyện gì?”

Anh nhìn tôi.

“Không.”

Rồi lại nói:

“Bộ đồ này hợp với em.”

Tôi cúi nhìn chiếc vest.

“Cảm ơn.”

Anh đi rồi.

Tôi đóng cửa.

Không có bất kỳ gợn sóng nào trong lòng.

Thậm chí đến lúc đánh răng trước khi ngủ, tôi mới nhớ lại câu khen ấy.

Sau đó quên luôn.

Nhưng dường như Giang Hoài Thâm lại không quên.

Từ hôm đó, số lần anh nhắn tin tăng lên.

Ban đầu đều liên quan đến Noãn Noãn.

“Noãn Noãn hôm nay thế nào?”

“Cuối tuần anh đón con được không?”

“Con bé còn ho không?”

Tôi đều trả lời.

Chuyện liên quan đến con, tôi chưa từng làm khó anh.

Nhưng dần dần, tin nhắn bắt đầu có thêm những câu khác.

“Em tăng ca à?”

“Trời mưa, nhớ lái xe chậm.”

“Công việc mới có quen không?”

Những câu không liên quan đến Noãn Noãn, tôi thường bỏ qua.

Có lần anh gọi điện.

“Noãn Noãn ngủ chưa?”

“Rồi.”

“Em thì sao?”

“Tôi đang làm việc.”

“Muộn thế?”

“Có việc gì không?”

Đầu bên kia im lặng.

“Không.”

“Vậy tôi cúp đây.”

“Nhược An.”

“Hửm?”

“Em không thấy mệt sao?”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

“Mệt.”

“Vậy tại sao còn cố?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...