Chồng Thành Đạt Chê Tôi Ăn Bám

Chương 7



“Bởi vì cảm giác này khác.”

“Khác thế nào?”

“Tôi biết mình đang mệt vì điều gì.”

“Tôi cũng biết thứ tôi nhận lại là gì.”

Anh không nói nữa.

Tôi cúp máy.

5. 2,6 TRIỆU TỆ

Nửa năm sau, dự án tôi phụ trách thành công.

Doanh số quý mới của khách hàng tăng mạnh.

Công ty tổ chức tiệc mừng.

Trình Mạn đứng trước mọi người nâng ly.

“Công đầu thuộc về Nhược An.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi ngồi giữa đám đông.

Bất chợt nhớ đến bài đăng năm đó.

“Điều mệt mỏi nhất là phải sống cạnh một người mà mình đã chẳng còn bất kỳ tiếng nói chung nào.”

Tôi từng vì câu ấy mà mất ngủ cả đêm.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Tối hôm đó, một đồng nghiệp trẻ kéo tôi lại.

“Chị An.”

“Sao?”

“Em hỏi thật nhé.”

“Ừ.”

“Chị nghỉ năm năm chăm con thật à?”

“Thật.”

“Vậy sao chị quay lại nhanh thế?”

Tôi cười.

“Không nhanh.”

“Chị mất gần một năm.”

“Nhưng em thấy chị giỏi lắm.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Chỉ là những thứ mình từng học không dễ biến mất như mình tưởng.”

Cô bé gật gù.

Tôi bổ sung:

“Với cả năm năm chăm con cũng không hoàn toàn là khoảng trống.”

Tôi từng nghĩ năm năm ấy khiến mình tụt lại.

Sau này mới phát hiện tôi học được rất nhiều thứ.

Kiên nhẫn.

Sắp xếp thời gian.

Xử lý khủng hoảng.

Quan sát cảm xúc.

Làm nhiều việc cùng lúc.

Quản lý ngân sách.

Thương lượng.

Một đứa trẻ bốn tuổi đôi khi còn khó thuyết phục hơn khách hàng.

Cả bàn bật cười.

Tôi cũng cười.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ mẹ chồng cũ.

“Cuối tuần đưa Noãn Noãn về ăn cơm nhé?”

Tôi trả lời:

“Được ạ.”

Quan hệ giữa tôi và bố mẹ Giang Hoài Thâm không quá tệ.

Ly hôn là chuyện giữa tôi và anh.

Ông bà vẫn là ông bà của Noãn Noãn.

Tôi chưa từng ngăn cản.

Cuối tuần, tôi đưa con bé sang.

Không ngờ Giang Hoài Thâm cũng có mặt.

Mẹ anh thấy tôi thì kéo tay.

“Nhược An, vào đi.”

Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Gầy rồi.”

“Dạo này công việc hơi bận ạ.”

“Nghe nói con được thăng chức?”

Tôi hơi bất ngờ.

Bà cười.

“Hoài Thâm nói.”

Tôi nhìn anh.

Giang Hoài Thâm quay mặt đi.

Bữa cơm diễn ra khá bình thường.

Cho đến lúc mẹ anh đột nhiên nói:

“Nhược An, mẹ vẫn thấy tiếc.”

Đũa trong tay tôi dừng lại.

“Mẹ.”

Giang Hoài Thâm lập tức ngắt lời.

Bà không nghe.

“Ngày trước hai đứa tốt như thế.”

Tôi mỉm cười.

“Chuyện qua rồi ạ.”

“Nhưng…”

“Mẹ.”

Lần này giọng Giang Hoài Thâm nặng hơn.

Bà thở dài.

Không nói tiếp.

Sau bữa cơm, Noãn Noãn chơi với ông nội.

Tôi đứng ngoài ban công trả lời email.

Giang Hoài Thâm bước tới.

“Xin lỗi.”

“Vì chuyện gì?”

“Mẹ anh.”

“Không sao.”

Tôi tiếp tục nhìn điện thoại.

Anh đứng bên cạnh.

“Anh nghe nói dự án của em rất thành công.”

“Cũng ổn.”

“Không chỉ ổn.”

Anh nói tên vài con số.

Tôi quay sang.

“Anh điều tra tôi?”

“Không.”

Anh bật cười bất đắc dĩ.

“Tin trong ngành truyền nhanh hơn em nghĩ.”

“À.”

Tôi lại nhìn điện thoại.

Anh hỏi:

“Thu nhập bây giờ thế nào?”

Tôi bật cười.

“Giang Hoài Thâm.”

“Hửm?”

“Anh vẫn thích dùng tiền để đo giá trị con người à?”

Mặt anh cứng lại.

“Tôi không có ý đó.”

“Vậy đừng hỏi.”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Anh biết trước đây anh đã sai.”

Tôi không đáp.

“Nhược An.”

“Tôi thật sự chưa từng nghĩ em không có giá trị.”

Tôi khóa màn hình.

Quay sang nhìn anh.

“Anh có.”

Giang Hoài Thâm khựng lại.

Tôi nói rất bình tĩnh:

“Chỉ là anh chưa từng nói thẳng.”

“Nhưng anh đã nghĩ.”

“Anh nghĩ anh kiếm 2,6 triệu một năm, còn tôi không có thu nhập.”

“Anh nghĩ thế giới của anh ngày càng lớn, còn thế giới của tôi chỉ có căn nhà hai trăm mét vuông.”

“Anh nghĩ chúng ta không còn tiếng nói chung vì tôi đã đứng yên.”

“Nhưng Giang Hoài Thâm.”

“Anh có bao giờ tự hỏi vì sao tôi đứng yên không?”

Mặt anh trắng đi.

Tôi không nổi giận.

Thậm chí giọng vẫn rất nhẹ.

“Bởi vì khi anh chạy về phía trước, có người phải ở phía sau giữ tất cả mọi thứ.”

“Con số 2,6 triệu tệ của anh không chỉ do một mình anh tạo ra.”

“Anh có thể đi công tác mười ngày liên tục vì biết con gái có tôi chăm.”

“Anh có thể uống say trong những buổi xã giao vì biết về nhà sẽ có người lo.”

“Anh có thể không nhớ lịch tiêm của con.”

“Không nhớ tiền điện nước.”

“Không biết tủ lạnh thiếu gì.”

“Không cần biết bố mẹ anh đi khám ngày nào.”

“Bởi vì tất cả đều có tôi.”

Từng câu.

Từng câu.

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

“Tôi chưa từng phủ nhận năng lực của anh.”

“Tôi chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, anh lại phủ nhận phần đóng góp của tôi.”

“Nhược An…”

“Nhưng không sao.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không cần anh công nhận nữa.”

Đó mới là câu khiến anh hoàn toàn im lặng.

Tôi đi ngang qua anh.

Sau lưng, Giang Hoài Thâm đột nhiên nói:

“Anh hối hận rồi.”

Bước chân tôi dừng lại.

Cuối cùng.

Câu này vẫn đến.

Tôi quay đầu.

Anh đứng dưới ánh nắng chiều.

Người đàn ông từng khiến tôi yêu suốt mười năm nhìn tôi.

Lần đầu tiên, sự ưu thế trong mắt anh biến mất hoàn toàn.

“Anh hối hận vì ly hôn.”

Tôi hỏi:

“Sau đó?”

“Anh muốn…”

Anh dừng rất lâu.

“Anh muốn chúng ta thử lại.”

Tôi nhìn anh.

Sau đó bật cười.

Không phải cười nhạo.

Chỉ thật sự thấy thú vị.

“Giang Hoài Thâm.”

“Anh có biết tại sao anh hối hận không?”

Anh không trả lời.

“Bởi vì tôi lại trở thành người anh thấy có giá trị.”

Đồng tử anh co lại.

“Tôi không…”

“Anh có.”

Tôi ngắt lời.

“Ngày tôi mặc quần áo ở nhà, cả ngày nói chuyện sữa bột và trường mẫu giáo, anh cảm thấy chúng ta không còn tiếng nói chung.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...