Chồng Thành Đạt Chê Tôi Ăn Bám
Chương 5
Tôi đồng ý.
Hai mươi nghìn.
So với thu nhập 2,6 triệu tệ mỗi năm của Giang Hoài Thâm, chẳng đáng là bao.
Nhưng đêm đó, tôi nhìn con số ấy rất lâu.
Bởi đó là khoản tiền đầu tiên sau năm năm tôi có thể kiếm được bằng năng lực của chính mình.
Tôi không nói chuyện này với Giang Hoài Thâm.
Không phải cố tình giấu.
Chỉ là không còn cần thiết.
Từ lúc đọc được bài đăng kia, trong đầu tôi đã có một chiếc đồng hồ đếm ngược.
Tôi không biết cuộc hôn nhân sẽ kết thúc ngày nào.
Nhưng tôi biết mình phải chuẩn bị.
Vậy nên trước khi anh đề nghị ly hôn gần hai tháng, tôi đã bắt đầu học lại.
Mỗi ngày sau khi Noãn Noãn ngủ, tôi ngồi trước máy tính.
Học đến một giờ sáng.
Hai giờ sáng.
Có hôm gần ba giờ.
Giang Hoài Thâm đi công tác rất nhiều.
Những hôm anh ở nhà, anh cũng thường làm việc trong phòng riêng.
Chúng tôi ít nói chuyện đến mức anh hoàn toàn không biết người vợ mà anh cho rằng đã bị xã hội bỏ lại đang từng chút một tìm đường quay về.
Anh càng không biết Trình Mạn đã giới thiệu cho tôi một dự án tự do.
Khoản tiền đầu tiên không nhiều.
Sáu nghìn tám trăm tệ.
Khi tiền chuyển vào tài khoản, tôi chụp màn hình.
Không đăng lên mạng.
Không khoe với bất kỳ ai.
Chỉ lưu vào một album riêng.
Tên album là:
“Tô Nhược An.”
Sau đó có khoản thứ hai.
Chín nghìn.
Khoản thứ ba.
Mười hai nghìn.
Tôi bắt đầu có khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.
Một người từng làm việc cùng tôi nhận ra tên tôi.
Anh ta nhắn:
“Nhược An?
Là cô thật à?”
“Lâu lắm không gặp.”
“Tôi cứ tưởng cô nghỉ hẳn rồi.”
Tôi trả lời:
“Không.”
“Tôi chỉ nghỉ hơi lâu thôi.”
Đúng vậy.
Chỉ là nghỉ hơi lâu.
Không phải mất năng lực.
Càng không phải trở thành phế vật.
Ngày ký thỏa thuận ly hôn, Giang Hoài Thâm đưa tôi một bản phân chia tài sản rất có lợi.
Anh giữ lại tài khoản cá nhân và cổ phần thưởng từ công ty.
Tôi nhận căn hộ.
Chiếc xe.
Phần lớn tiền mặt trong tài khoản chung.
Tôi đọc hết.
Sau đó ký.
Luật sư của anh nhìn tôi vài lần.
Có lẽ ngay cả ông ấy cũng thấy bất ngờ vì quá trình này quá thuận lợi.
Giang Hoài Thâm hỏi:
“Em không có ý kiến gì sao?”
“Tạm thời không.”
“Em có thể nhờ luật sư riêng xem lại.”
“Đã xem rồi.”
Anh khựng lại.
“Em có luật sư?”
“Tôi nhờ bạn giới thiệu.”
Đó là lần đầu tiên trong mắt anh xuất hiện một tia ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh đã biến mất.
Có lẽ anh chỉ cho rằng tôi muốn bảo vệ quyền lợi của mình.
Tôi không giải thích.
Một tháng sau, thủ tục hoàn tất.
Chúng tôi bước ra khỏi Cục Dân chính.
Và câu chuyện quay lại buổi trưa hôm ấy.
Anh đứng dưới nắng.
Nói căn hộ để cho tôi.
Xe cũng để cho tôi.
Tôi chỉ đáp:
“Ừ, được.”
Sau đó dẫn Noãn Noãn rời đi.
Ba ngày sau, Giang Hoài Thâm chuyển khỏi nhà.
Anh thuê một căn hộ gần công ty.
Đồ đạc mang đi không nhiều.
Phần lớn đồ dùng cá nhân vẫn để lại.
Trước khi đi, anh đứng giữa phòng khách nhìn quanh.
“Có gì cần thì gọi anh.”
Tôi đang ngồi trên thảm ghép hình với Noãn Noãn.
“Được.”
Anh lại nói:
“Thẻ phụ em cứ giữ trước.”
Tôi ngẩng lên.
“Không cần.”
“Nhược An.”
“Từ tháng này trở đi, tiền nuôi Noãn Noãn chuyển theo thỏa thuận là được.”
Anh nhíu mày.
“Anh không có ý gì khác.”
“Tôi biết.”
Tôi tháo chiếc thẻ khỏi ví.
Đặt lên bàn.
“Nhưng không cần nữa.”
Giang Hoài Thâm nhìn tấm thẻ.
Rất lâu không cầm.
Cuối cùng anh vẫn mang nó đi.
Trước khi đóng cửa, anh nhìn tôi một lần.
Ánh mắt ấy có chút phức tạp.
Nhưng tôi không quan tâm.
Cánh cửa đóng lại.
Noãn Noãn ngẩng đầu.
“Mẹ.”
“Hửm?”
“Sau này bố không ở đây nữa hả?”
Tôi đặt miếng ghép xuống.
Kéo con bé vào lòng.
“Bố sẽ ở nhà khác.”
“Bố mẹ không yêu nhau nữa ạ?”
Trẻ con đôi khi nhạy cảm hơn người lớn tưởng.
Tôi không nói dối.
“Bố mẹ không làm vợ chồng nữa.”
“Nhưng bố vẫn là bố của con.”
“Mẹ vẫn là mẹ của con.”
“Không ai bớt yêu Noãn Noãn cả.”
Con bé suy nghĩ một lúc.
Sau đó ôm cổ tôi.
“Vậy Noãn Noãn ở với mẹ.”
“Ừ.”
“Mẹ đừng buồn.”
Tôi khựng lại.
“Con thấy mẹ buồn à?”
Noãn Noãn lắc đầu.
“Con không biết.”
“Nhưng bà nội nói ly hôn sẽ buồn.”
Tôi hôn lên trán con.
“Mẹ không buồn.”
Ít nhất từ ngày hôm ấy trở đi, tôi không muốn buồn nữa.
Một tuần sau, tôi cắt tóc.
Không thay đổi quá nhiều.
Chỉ cắt đi phần tóc dài đã xơ.
Mua lại hai bộ vest.
Một đôi giày cao gót.
Một chiếc túi đi làm.
Sáng thứ Hai, tôi đứng trước gương.
Người phụ nữ trong gương vẫn là tôi.
Ba mươi tuổi.
Khóe mắt có những nếp nhỏ.
Dáng người không còn giống thời hai mươi ba.
Nhưng ánh mắt đã khác.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Khoác vest.
Buộc tóc.
Noãn Noãn đứng ngoài cửa, tròn mắt.
“Mẹ đẹp quá.”
Tôi bật cười.
“Thật không?”
“Thật!”
Con bé chạy tới ôm chân tôi.
“Mẹ đi đâu?”
“Đi làm.”
“Giống bố hả?”
Tôi cúi xuống.
“Ừ.”
“Giống bố.”
Không.
Thật ra không cần giống bất kỳ ai.
Tôi chỉ quay lại cuộc sống của chính mình.
4. NGƯỜI VỢ “KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI CHUNG”
Tháng đầu tiên quay lại công ty không dễ dàng.
Năm năm đủ để rất nhiều thứ thay đổi.
Phần mềm mới.
Quy trình mới.
Thị trường mới.
Những đồng nghiệp trẻ hơn tôi bốn, năm tuổi đã có kinh nghiệm mà tôi thiếu.
Ngày đầu tiên họp nhóm, một cậu nhân viên tên Tiểu Lâm vô thức hỏi:
“Chị là nhân sự hành chính mới à?”
Tôi đáp:
“Không, chiến lược thương hiệu.”
Cậu ta đỏ mặt xin lỗi.
Tôi không để bụng.
Tôi biết mình đang bắt đầu lại.
Không có gì đáng xấu hổ.