Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh
Chương 9
Trần Tiểu Bân vội giải thích.
“Không phải.
Là tiền mẹ anh cho.”
“Nhưng tiền mẹ anh là do anh trai gửi về?”
“Đều là người một nhà, phân biệt làm gì?”
Cô gái lập tức lạnh mặt.
Trước khi đính hôn, nhà họ Trần nói rõ tiền đặt cọc là do bố mẹ chuẩn bị.
Cô ta còn nghĩ tuy gia đình Trần Tiểu Bân ở quê nhưng điều kiện không tệ.
Bây giờ mới biết số tiền đó lại do người anh đã kết hôn móc từ gia đình nhỏ ra.
Nếu sau này Trần Khải không gửi tiền nữa, khoản vay căn nhà ai trả?
Nội thất ai mua?
Đám cưới ai lo?
Cô ta nhìn Quách Xuân Mai.
“Dì nói sau khi kết hôn sẽ mua xe cho bọn cháu.”
“Đúng.”
“Tiền ở đâu?”
Quách Xuân Mai nghẹn lại.
“Sau này Khải có thưởng cuối năm.”
Sắc mặt cô gái càng khó coi.
“Tiền thưởng của anh trai anh ấy liên quan gì đến bọn cháu?”
Quách Xuân Mai vội cười.
“Anh em ruột phải giúp đỡ nhau.”
“Giúp một lần hay giúp cả đời?”
“Cháu nói vậy là sao?”
“Cháu chỉ muốn biết rõ.”
Cô gái quay sang Trần Tiểu Bân.
“Anh từng nói lương anh mười lăm triệu, đủ trả khoản vay.”
“Đúng.”
“Khoản vay mỗi tháng bao nhiêu?”
Trần Tiểu Bân không trả lời.
“Bao nhiêu?”
“Gần hai mươi triệu.”
“Lương anh mười lăm triệu, khoản vay gần hai mươi triệu, phần thiếu ai bù?”
Trần Tiểu Bân nhìn anh trai.
Mọi người lập tức hiểu.
Cô gái bật cười vì tức.
“Thì ra cả nhà các người định để anh trai nuôi chúng ta.”
“Không phải nuôi.”
Quách Xuân Mai vội vàng nói.
“Khải kiếm hơn bốn mươi triệu, mỗi tháng giúp một chút chẳng đáng bao nhiêu.”
“Anh ấy không có vợ con sao?”
“Nó chưa có con.”
“Sau này có thì sao?”
“Sau này tính sau.”
Cô gái nhìn cả nhà họ Trần, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Cô ta tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt xuống bàn.
“Chuyện kết hôn tạm dừng.”
Quách Xuân Mai lập tức hoảng hốt.
“Tại sao lại dừng?”
“Vì tôi không muốn cưới một người đàn ông không nuôi nổi bản thân.”
“Nhà đã mua rồi.”
“Đó là nhà các người.
Tôi không ký tên, cũng chưa đăng ký kết hôn.”
“Tiền đặt cọc không hoàn lại được.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Cô gái cầm túi xách, quay người rời đi.
Trần Tiểu Bân lập tức đuổi theo.
“Em nghe anh giải thích.”
“Không cần.”
“Anh trai anh sẽ tiếp tục giúp.”
Động tác của cô gái khựng lại.
Cô quay đầu nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ.
“Anh không thấy câu đó rất đáng xấu hổ sao?”
Cánh cửa đóng sầm.
Quách Xuân Mai ngồi phịch xuống sofa.
Mấy giây sau, bà quay sang Khương Nghiên.
“Tất cả là tại cô.”
Khương Nghiên chỉ cảm thấy buồn cười.
“Chính bà nói những lời đó.”
“Nếu cô không đòi ly hôn, Khải vẫn gửi tiền, chuyện gì cũng không xảy ra.”
“Vậy đúng là lỗi của tôi.”
Quách Xuân Mai còn chưa kịp vui mừng, Khương Nghiên đã nói tiếp.
“Lỗi của tôi là đáng lẽ phải ly hôn sớm hơn.”
Quách Xuân Mai tức đến mức ôm ngực.
Bà quay sang Trần Khải.
“Con nhìn nó đi.
Con còn không đuổi nó ra khỏi nhà?”
Trần Khải đứng bên cạnh, sắc mặt u ám.
“Mẹ, căn nhà này có phần của cô ấy.”
“Con là chồng nó.”
“Bọn con sắp ly hôn.”
“Không được ly hôn.”
Quách Xuân Mai vội vàng nắm tay con trai.
“Con ly hôn rồi, ai trả tiền nhà?”
“Con tự trả.”
“Tiền đâu?”
“Con không gửi về nữa.”
Quách Xuân Mai lập tức buông tay.
“Con nói gì?”
“Từ tháng sau, con không gửi ba mươi tám triệu rưỡi nữa.”
“Không được.”
“Mẹ đã dùng tiền mua nhà cho Tiểu Bân.”
“Tiểu Bân là em con.”
“Con cũng phải sống.”
“Mẹ nuôi con lớn thế nào, con quên rồi à?”
“Con không quên.”
“Vậy sao con dám cắt tiền của mẹ?”
“Đó không phải tiền sinh hoạt của mẹ.”
“Tiền của mẹ chính là tiền sinh hoạt.”
“Bố có lương hưu.
Mẹ có tiền bán lương thực. Nhà không phải thuê. Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn tiền thu/ốc.”
“Con đang tính toán với mẹ?”
“Con chỉ nói sự thật.”
Quách Xuân Mai trừng mắt nhìn anh ta, dường như không thể tin đứa con trai luôn nghe lời lại dám phản bác mình.
“Mẹ biết rồi.”
Bà bỗng chỉ vào Khương Nghiên.
“Là cô ta dạy con đúng không?”
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Không liên quan thì tại sao trước đây con vẫn gửi?”
Trần Khải im lặng thật lâu.
Cuối cùng, anh ta nói.
“Vì trước đây mọi chi phí đều có Khương Nghiên gánh.”
“Bây giờ cô ấy không gánh nữa, con mới biết con không đủ khả năng đưa mẹ nhiều như vậy.”
Quách Xuân Mai tức đến run người.
“Con vô dụng thì trách ai?”
Trần Khải sững sờ.
Bà vẫn chưa dừng lại.
“Người ta kiếm bốn mươi triệu còn có thể nuôi cả nhà.
Con kiếm hơn bốn mươi triệu mà đến mẹ với em trai cũng không lo được.”
“Con đúng là vô dụng.”
“Ngày trước biết vậy, mẹ đã không cho con học đại học.”
Cả phòng khách im lặng.
Khương Nghiên nhìn vẻ mặt Trần Khải dần trắng bệch.
Có lẽ cho đến tận giây phút này, anh ta mới thật sự hiểu.
Trong mắt Quách Xuân Mai, sự hiếu thuận của anh ta chỉ có giá trị khi có thể đổi thành tiền.
Một khi anh ta không còn đưa tiền, tất cả những năm tháng cố gắng đều trở thành vô dụng.
Trần Khải cười khổ.
“Mẹ lên thành phố là để khuyên bọn con đừng ly hôn, hay để bảo vệ khoản tiền mỗi tháng?”
“Đương nhiên là vì gia đình con.”
“Vậy nếu bọn con không ly hôn, nhưng con không gửi tiền nữa thì sao?”
Quách Xuân Mai im lặng.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ngày mở phiên hòa giải đầu tiên, Trần Khải vẫn không đồng ý ly hôn.
Anh ta nói tình cảm vợ chồng chưa hoàn toàn tan vỡ.
Nói mình sẵn sàng sửa đổi.
Nói chuyện tiền bạc chỉ là mâu thuẫn nhỏ.
Khương Nghiên không tranh cãi.
Cô nộp toàn bộ chứng cứ.