Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh
Chương 8
Cô muốn giải thích, nhưng anh ta không nghe.
Anh ta còn nói mẹ lớn tuổi, dù nói khó nghe một chút thì cô cũng nên nhịn.
“Chuyện đã qua lâu rồi.”
“Với anh thì qua rồi.”
Khương Nghiên cất điện thoại.
“Vì người bị mắng không phải anh.”
“Anh có thể bảo mẹ xin lỗi em.”
“Không cần.”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Ly hôn.”
Lần này cô trả lời không hề do dự.
Trần Khải hoảng thật sự.
Anh ta nắm lấy vai cô.
“Anh không đồng ý.”
“Buông ra.”
“Anh sẽ thay đổi.”
“Muộn rồi.”
“Chúng ta kết hôn bốn năm, sao có thể nói bỏ là bỏ?”
“Bốn năm qua, anh đã bỏ mặc tôi từ lâu rồi.”
Khương Nghiên gỡ từng ngón tay anh ta ra.
“Tôi chỉ đang thừa nhận sự thật.”
Hôm sau, Khương Nghiên đặt đơn ly hôn đã ký lên bàn.
Bên cạnh là bản đề nghị phân chia tài sản.
Cô không đòi hỏi vô lý.
Căn nhà có thể bán.
Sau khi trừ khoản vay, hoàn lại phần đóng góp ban đầu của hai bên, số còn lại chia theo tỷ lệ thanh toán thực tế.
Xe thuộc về Trần Khải, nhưng anh ta phải tự trả khoản vay còn lại.
Đồ nội thất có thể định giá.
Khoản tiền anh ta tự ý lấy từ tài khoản chung phải hoàn trả một nửa.
Trần Khải cầm tập giấy, hai tay run lên.
“Em đã chuẩn bị từ bao giờ?”
“Ba tháng trước.”
“Ba tháng?”
“Đúng.”
Chính là ngày cô đăng ký thẻ ăn tháng.
Ngày hôm đó, khi nhìn ảnh chiếc tủ lạnh hơn ba mươi triệu Quách Xuân Mai vừa mua, Khương Nghiên đã hiểu một điều.
Không phải Trần Khải không có tiền.
Không phải nhà anh ta thật sự khó khăn.
Chỉ là trong thứ tự ưu tiên của anh ta, cô luôn đứng cuối cùng.
Thậm chí còn đứng sau chiếc tủ lạnh của mẹ chồng, sau căn nhà của em chồng, sau lòng hư vinh của cả gia đình họ Trần.
“Ba tháng qua em chỉ đang thử anh.”
Khương Nghiên nói.
“Thử xem khi tôi không tiếp tục trả mọi chi phí, anh có nhận ra vấn đề không.”
“Anh đã nhận ra rồi.”
“Anh không nhận ra.”
Cô lắc đầu.
“Anh chỉ nhận ra anh không còn được phục vụ miễn phí.”
“Anh đồng ý từ tháng sau sẽ chia tiền.”
“Vì thẻ tín dụng của anh sắp quá hạn.”
“Anh cũng biết mẹ dùng tiền mua nhà cho Tiểu Bân là không đúng.”
“Vì bà ấy từ chối chuyển lại cho anh hai triệu.”
“Anh muốn cứu vãn hôn nhân.”
“Vì anh phát hiện ly hôn sẽ mất căn nhà.”
Mỗi câu của cô đều đâm trúng tâm tư sâu kín nhất của Trần Khải.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
“Trong mắt em, anh tệ đến vậy sao?”
“Không.”
Khương Nghiên bình tĩnh đáp.
“Anh còn tệ hơn tôi từng nghĩ.”
Trần Khải xé đơn ly hôn.
“Anh không ký.”
Khương Nghiên nhìn những mảnh giấy rơi xuống sàn.
“Không sao.”
“Tôi đã nộp đơn khởi kiện.”
Trần Khải ngẩng phắt đầu.
“Em kiện ly hôn?”
“Đúng.”
“Em có cần tuyệt tình đến thế không?”
“Cần.”
“Anh không có lỗi lớn.
Anh không ng/oại t/ình, không đ/ánh em, không cờ bạc.”
“Cho nên tôi phải biết ơn anh?”
“Ít nhất anh không phải người chồng xấu.”
Khương Nghiên nhìn anh ta.
“Anh lấy toàn bộ tiền của gia đình nhỏ để nuôi gia đình gốc.”
“Anh để vợ gánh nợ mua nhà, còn mình lấy tiền mua nhà cho em trai.”
“Anh dung túng mẹ xúc phạm vợ.”
“Anh coi công sức của tôi là nghĩa vụ.”
“Anh chưa từng đ/ánh tôi, nhưng anh đã hút cạn tôi suốt bốn năm.”
“Trần Khải, một người chồng tệ không nhất thiết phải có tình nhân.”
“Chỉ cần anh ta nhìn vợ kiệt sức mà vẫn cảm thấy đó là điều cô ấy nên làm, như vậy đã đủ rồi.”
Ngày nhận được giấy triệu tập của tòa án, Quách Xuân Mai lập tức từ quê lên thành phố.
Bà dẫn theo cả Trần Tiểu Bân và em dâu tương lai.
Vừa bước vào nhà, Quách Xuân Mai đã ngồi phịch xuống sàn.
“Nhà họ Trần chúng tôi tạo nghiệt gì mà cưới phải loại con dâu như cô?”
Khương Nghiên đứng ở cửa, không hề có ý định đỡ bà.
“Bà ngồi tránh sang một chút.”
“Tại sao?”
“Bà đang chắn lối.”
Quách Xuân Mai không ngờ cô lại phản ứng như vậy, tiếng khóc nghẹn ngay trong cổ họng.
Trần Tiểu Bân lập tức lên tiếng.
“Chị dâu, mẹ lớn tuổi rồi, chị không thể nhường bà một chút sao?”
Khương Nghiên nhìn anh ta.
“Cậu lấy tiền của anh trai mua nhà, sao không nhường anh ấy một chút?”
Sắc mặt Trần Tiểu Bân lập tức thay đổi.
“Tiền đó là mẹ cho tôi.”
“Tiền mẹ cậu lấy từ đâu?”
“Đó là chuyện nhà chúng tôi.”
“Vậy ly hôn cũng là chuyện của tôi và Trần Khải.”
Khương Nghiên mở cửa rộng hơn.
“Các người đến đây làm gì?”
Quách Xuân Mai lập tức đứng bật dậy.
“Cô muốn chia nhà đúng không?”
“Đúng.”
“Căn nhà này là của con trai tôi.”
“Giấy chứng nhận có tên tôi.”
“Cô chỉ là phụ nữ, lấy chồng rồi thì nhà của chồng chính là nhà cô.
Bây giờ ly hôn còn muốn mang tài sản đi, cô có biết xấu hổ không?”
Khương Nghiên bật cười.
“Tiền đặt cọc ban đầu, bố mẹ tôi đưa sáu trăm triệu.”
“Tiền vay mua nhà, tôi trả phần lớn.”
“Căn nhà dựa vào đâu là của con trai bà?”
“Khải là đàn ông trong nhà.”
“Thì sao?”
“Đàn ông là trụ cột.”
“Trụ cột nào mỗi tháng trả chưa đến một phần ba tiền nhà?”
Quách Xuân Mai chỉ tay vào mặt cô.
“Cô đừng tưởng có công việc tốt thì ghê gớm.”
“Ít nhất tôi tự nuôi được mình.”
“Không giống một số người ba mươi tuổi vẫn lấy tiền anh trai mua nhà.”
Trần Tiểu Bân đỏ bừng mặt.
“Chị nói ai?”
“Ở đây còn ai ba mươi tuổi vẫn dùng tiền anh trai?”
“Anh tôi tự nguyện.”
“Vậy cậu căng thẳng gì?”
Em dâu tương lai của Trần Tiểu Bân vốn vẫn đứng bên cạnh, nghe đến đây bỗng cau mày.
Cô ta quay sang hỏi.
“Căn nhà đó thật sự dùng tiền anh trai anh mua à?”