Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh

Chương 7



Một buổi tối, Quách Xuân Mai gọi điện tới.

“Khải à, cuối tuần về quê một chuyến.”

“Có chuyện gì?”

“Nhà em con sắp ký hợp đồng rồi.

Cả nhà cùng ăn một bữa mừng.”

“Con bận.”

“Bận gì thì cũng phải về.

Tiểu Bân mua nhà là chuyện lớn.”

“Tiền đặt cọc đủ rồi sao?”

“Đủ rồi.

Nhưng còn phí sang tên, tiền sửa nhà, đồ nội thất.”

Trần Khải lập tức cảnh giác.

“Bao nhiêu?”

“Chưa tính rõ.

Chắc khoảng năm trăm triệu.”

“Mẹ định lấy ở đâu?”

“Không phải con còn khoản thưởng cuối năm sao?”

“Thưởng cuối năm của con chỉ khoảng một trăm triệu.”

“Có bao nhiêu đưa bấy nhiêu.

Phần còn lại sau này tính.”

“Mẹ, con còn nợ thẻ tín dụng.”

Quách Xuân Mai im lặng hai giây.

“Con tiêu gì mà nợ?”

“Tiền sinh hoạt.”

“Khương Nghiên không trả à?”

“Cô ấy chỉ trả một nửa.”

“Con đưa điện thoại cho nó.”

“Cô ấy không ở đây.”

“Con đúng là vô dụng.

Vợ mình cũng không quản được.”

Giọng Quách Xuân Mai đầy thất vọng.

“Ngày trước mẹ đã bảo con đừng để tên nó trong giấy chứng nhận nhà.

Con không nghe. Bây giờ nó có nhà rồi, cánh cứng rồi, bắt đầu trèo lên đầu con.”

“Mẹ, tiền mua nhà có phần của bố mẹ cô ấy.”

“Bố mẹ nó cho con gái thì chính là cho hai vợ chồng.”

“Nhưng mẹ chỉ đưa một trăm triệu.”

“Nhà mình nghèo, có thể giống nhà nó sao?”

“Nhà mình nghèo mà mua nhà ba tỷ cho Tiểu Bân?”

Quách Xuân Mai lập tức nghẹn lại.

Sau đó bà cao giọng.

“Ý con là mẹ thiên vị?”

“Con không nói vậy.”

“Con đang trách mẹ chứ gì?”

“Mẹ lấy tiền con gửi để mua nhà cho Tiểu Bân, chuyện lớn như vậy cũng không bàn với con.”

“Tiền con đưa mẹ chính là tiền của mẹ.”

“Vậy sau này con không đưa nữa.”

Câu nói vừa thốt ra, cả hai đầu dây đều im bặt.

Trần Khải cũng giật mình.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra câu ấy.

Quách Xuân Mai lập tức bật khóc.

“Con có vợ rồi nên không cần mẹ nữa.”

“Con không nói vậy.”

“Ngày trước bố con quanh năm đi làm xa, một mình mẹ nuôi hai anh em.

Con sốt cao, mẹ cõng con đi bộ mười mấy cây số đến bệnh viện. Bây giờ con kiếm được tiền, mẹ dùng một chút cho em con mà con cũng tính toán.”

“Mẹ dùng đâu phải một chút.”

“Mẹ biết rồi.

Khương Nghiên xúi con đúng không?”

“Không liên quan đến cô ấy.”

“Không liên quan thì trước đây sao con không nói?”

Câu hỏi ấy khiến Trần Khải cứng họng.

Đúng vậy.

Trước đây Khương Nghiên từng hỏi tiền dùng vào đâu.

Anh ta không quan tâm.

Cô từng nói số tiền gửi về quá nhiều.

Anh ta mắng cô không có lòng hiếu thảo.

Cô từng yêu cầu hai người cùng chia tiền nhà.

Anh ta bảo lương của cô đủ dùng.

Bây giờ đến khi chính mình không còn tiền ăn, anh ta mới bắt đầu cảm thấy mẹ lấy quá nhiều.

Quách Xuân Mai vẫn đang khóc.

Cuối cùng, Trần Khải lại xuống giọng.

“Tháng này con vẫn chuyển như cũ.”

“Còn thưởng cuối năm?”

“Để sau nói.”

“Con phải nghĩ cho em con.”

“Con biết rồi.”

Sau khi cúp máy, Trần Khải quay đầu mới phát hiện Khương Nghiên đang đứng ở cửa phòng.

Không biết cô đã nghe được bao nhiêu.

Anh ta có chút chột dạ.

“Mẹ anh chỉ lo cho Tiểu Bân.”

“Ừ.”

Khương Nghiên không có phản ứng gì.

“Em không muốn nói gì sao?”

“Nói gì?”

“Mẹ lấy tiền mua nhà cho em anh.”

“Đó là tiền anh tự nguyện chuyển.”

“Em không giận?”

“Không liên quan đến tôi.”

Bốn chữ nhẹ tênh, nhưng khiến Trần Khải càng thêm khó chịu.

Trước đây, mỗi khi anh gửi tiền về, Khương Nghiên sẽ hỏi.

Sẽ khuyên.

Sẽ tranh luận.

Lúc đó, anh ta cảm thấy cô ích kỷ.

Bây giờ cô thật sự không hỏi nữa, anh ta lại có cảm giác mình bị gạt hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô.

“Khương Nghiên, chúng ta là vợ chồng.”

“Anh lại muốn nói câu này à?”

“Anh chỉ muốn em quan tâm anh một chút.”

“Anh có mẹ quan tâm rồi.”

“Em biết mẹ anh thiên vị Tiểu Bân.”

“Bây giờ mới biết sao?”

Trần Khải im lặng.

Khương Nghiên nhìn anh ta.

“Anh đưa cho bà ấy bao nhiêu, bà ấy đưa cho em trai anh bao nhiêu, đều là chuyện nhà anh.”

“Tôi không can thiệp.”

“Nhưng chi phí căn nhà này, anh phải trả đúng phần.”

“Còn khoản nợ sáu trăm tám mươi ba triệu, tôi cũng sẽ yêu cầu anh thanh toán.”

Sắc mặt Trần Khải thay đổi.

“Em thật sự muốn ly hôn?”

“Đang chuẩn bị.”

“Khương Nghiên.”

Anh ta bước nhanh tới.

“Anh thừa nhận trước đây anh có chỗ không đúng.

Nhưng chuyện nhỏ như vậy chưa đến mức ly hôn.”

“Chuyện nhỏ?”

Khương Nghiên nhìn anh ta, bỗng bật cười.

“Được.”

Cô mở điện thoại, lấy ra một đoạn ghi âm.

Đó là cuộc gọi giữa cô và Quách Xuân Mai từ hai năm trước.

Khi ấy Trần Khải vừa tự ý lấy một trăm bảy mươi lăm triệu từ tài khoản chung để gửi về quê sửa nhà.

Trong đoạn ghi âm, giọng Quách Xuân Mai vô cùng rõ ràng.

“Khương Nghiên, cô đừng tưởng kiếm được mấy đồng là có thể quản con trai tôi.”

“Đàn ông kiếm tiền đưa mẹ là hiếu thuận.”

“Còn tiền của phụ nữ sau khi kết hôn vốn phải dùng cho gia đình chồng.”

“Căn nhà của hai đứa, bố mẹ cô góp tiền là họ tự nguyện.”

“Nếu cô dám vì chuyện này mà cãi nhau với Khải, tôi sẽ bảo nó ly hôn.”

“Với điều kiện của con trai tôi, tìm người tốt hơn cô dễ như trở bàn tay.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

Trần Khải nhìn cô.

“Tại sao em ghi âm?”

“Bà ấy gọi điện mắng tôi suốt bốn mươi phút.”

“Em có thể cúp máy.”

“Sau đó bà ấy nói với anh rằng tôi hỗn láo, không chịu nghe lời người lớn.”

Trần Khải nhớ ra.

Hôm đó anh ta vừa về nhà đã trách Khương Nghiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...