Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh

Chương 6



Không hiểu sao, lúc nghe từ miệng mẹ mình, anh ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Mẹ, con cũng đang trả góp nhà.”

“Căn nhà của con có tên Khương Nghiên.”

“Cũng có tên con.”

“Sau này nếu hai đứa ly hôn thì chưa chắc con lấy được bao nhiêu.

Nhà mua cho Tiểu Bân mới thật sự là tài sản nhà họ Trần.”

Trần Khải im lặng.

“Mẹ nói vậy là sao?”

“Ý mẹ là phải tính đường lui.

Phụ nữ không đáng tin. Con xem dạo này nó đối xử với con thế nào, đến cơm cũng không nấu.”

“Nhưng tiền đặt cọc căn nhà này, bố mẹ cô ấy đưa phần lớn.”

“Thì sao?

Nó lấy con rồi, tiền nhà ngoại chẳng phải cũng là tiền của con sao?”

Trần Khải bỗng cảm thấy đầu óc hỗn loạn.

Anh ta luôn cho rằng mình hiếu thuận.

Luôn cho rằng mọi thứ mình làm đều đúng.

Nhưng lần đầu tiên, anh ta phát hiện mẹ mình không chỉ muốn tiền sinh hoạt.

Bà muốn anh dốc toàn bộ thu nhập để nuôi cả gia đình em trai.

Trong khi đó, căn nhà của chính anh, bữa cơm của chính anh, cuộc hôn nhân của chính anh, bà chưa từng hỏi đến.

“Mẹ, tháng này con chỉ chuyển ba mươi lăm triệu.”

“Không được.”

“Con đã quyết định rồi.”

“Trần Khải, con có vợ rồi liền quên mẹ đúng không?”

“Không phải.”

“Mẹ chịu khổ nuôi con lớn, bây giờ con tiếc mẹ ba triệu rưỡi?”

“Con không tiếc.”

“Vậy chuyển đủ.”

Cuối cùng, dưới tiếng khóc lóc và trách móc của Quách Xuân Mai, Trần Khải vẫn chuyển ba mươi tám triệu rưỡi.

Sau khi giao dịch thành công, anh ta nhìn số dư còn lại, trong lòng không hề có cảm giác nhẹ nhõm như trước.

Chỉ thấy mệt mỏi.

Tối đó, Trần Khải chủ động ngồi chờ Khương Nghiên về.

“Chúng ta nói chuyện.”

Khương Nghiên đặt túi xuống.

“Nói đi.”

“Tháng này tiền vay mua nhà bao nhiêu?”

“Mười ba triệu ba.”

“Anh chuyển em sáu triệu rưỡi.”

Khương Nghiên nhìn anh ta.

“Anh còn tiền à?”

“Anh sẽ nghĩ cách.”

“Không cần.”

“Ý em là sao?”

“Tháng này tôi vẫn trả được.”

Trần Khải thở phào.

Nhưng ngay sau đó, cô nói tiếp.

“Tuy nhiên, từ tháng sau anh phải trả đúng một nửa.”

“Tháng sau mẹ anh còn cần tiền.”

“Đó là chuyện của anh.”

“Em không thể linh động một chút sao?”

“Có thể.”

Khương Nghiên lấy ra một tập giấy.

“Anh ký giấy xác nhận nợ sáu trăm tám mươi ba triệu, cộng thêm phần tiền nhà mỗi tháng.

Khi nào anh có thì trả.”

Trần Khải nhìn tập giấy, lập tức nổi giận.

“Vợ chồng mà còn viết giấy nợ?”

“Không viết cũng được.”

Cô thu lại.

“Vậy bán nhà.”

“Bán nhà?”

“Chia tài sản rõ ràng.

Ai sống phần người đó.”

“Em điên rồi à?”

“Căn nhà hiện tại trị giá khoảng bốn tỷ hai.

Trừ khoản vay còn lại, phần tài sản ròng khoảng hai tỷ tám.”

“Tiền đặt cọc ban đầu, bố mẹ tôi đưa sáu trăm triệu, bố mẹ anh đưa một trăm triệu.”

“Sau đó tôi trả nợ nhiều hơn anh hai trăm mười triệu.”

“Nếu tính theo tỷ lệ đóng góp, anh không được một nửa.”

“Em muốn chiếm nhà?”

“Không.”

Khương Nghiên bình tĩnh nói.

“Anh có thể mua lại phần của tôi.”

Trần Khải lập tức im lặng.

Anh ta làm gì có tiền.

Tiền tiết kiệm trước đây đã đưa mẹ sửa nhà.

Tiền lương hằng tháng lại chuyển gần hết.

Ngay cả hai triệu sinh hoạt cũng phải đi mượn.

Khương Nghiên nhìn vẻ mặt anh ta, không nói thêm.

Cô đã cho anh ta lựa chọn.

Nhưng bất kể lựa chọn nào, anh ta cũng không muốn chịu trách nhiệm.

Anh ta chỉ muốn mọi thứ tiếp tục giống như trước.

Mẹ anh ta được tiền.

Anh ta được tiếng hiếu thảo.

Còn Khương Nghiên âm thầm gánh toàn bộ phần còn lại.

Thấy cô quay đi, Trần Khải bỗng kéo tay cô.

“Anh đã nói sẽ chuyển em sáu triệu rưỡi.”

“Tiền đâu?”

“Anh vay trước.”

“Vay ai?”

“Thẻ tín dụng.”

“Sau đó ai trả?”

“Tháng sau anh trả.”

Khương Nghiên bật cười.

Lại là tháng sau.

Trong cuộc hôn nhân này, tháng sau của Trần Khải giống như một cái hố không đáy.

Mọi trách nhiệm đều bị anh ta ném vào đó.

“Không cần.”

Cô rút tay lại.

“Anh cứ giữ tiền ăn đi.”

Tháng thứ hai, Khương Nghiên chuyển toàn bộ hóa đơn điện nước sang ứng dụng chung cư.

Cô chỉ thanh toán đúng một nửa.

Phần còn lại gửi thông báo cho Trần Khải.

Hạn thanh toán là ngày mười lăm.

Đến ngày mười bốn, anh ta vẫn không trả.

Khương Nghiên cũng không nhắc.

Sáng ngày mười sáu, điện trong nhà bị hạn chế công suất do hóa đơn quá hạn.

Điều hòa không bật được.

Bình nước nóng cũng không hoạt động.

Trần Khải tắm nước lạnh xong, tức giận chạy ra.

“Em không đóng tiền điện à?”

“Đóng một nửa rồi.”

“Tiền điện mà cũng chia một nửa?”

“Anh dùng điện nhiều hơn tôi.

Chia đôi đã là ưu đãi.”

“Em có cần làm đến mức này không?”

“Có.”

“Em muốn ép tôi c/hết à?”

“Tôi chỉ muốn anh đóng tám trăm nghìn tiền điện.”

Khương Nghiên nhìn anh ta.

“Anh có thể chuyển cho mẹ ba mươi tám triệu rưỡi, nhưng không có tám trăm nghìn trả điện căn nhà mình đang ở sao?”

Trần Khải tức đến nghẹn lời.

Cuối cùng, anh ta phải dùng thẻ tín dụng thanh toán phần còn lại.

Tiền điện vừa đóng xong, phí quản lý chung cư lại tới hạn.

Tiếp theo là tiền nước.

Tiền mạng.

Phí gửi xe.

Bảo hiểm ô tô.

Mỗi lần có hóa đơn, Khương Nghiên đều chia đôi rồi gửi cho anh ta.

Không hơn một đồng.

Cũng không thiếu một đồng.

Chỉ trong một tháng, thẻ tín dụng của Trần Khải đã nợ hơn mười triệu.

Anh ta bắt đầu mất ngủ.

Trước đây, những khoản này vẫn tồn tại.

Chỉ là người thanh toán luôn là Khương Nghiên, cho nên anh ta chưa từng cảm nhận được áp lực.

Bây giờ từng hóa đơn lần lượt rơi xuống đầu, anh ta mới nhận ra cuộc sống không phải chỉ cần ăn cơm là đủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...