Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh

Chương 5



“Vợ tôi cũng có lương.”

“Vợ cậu có lương là chuyện của cô ấy.

Chẳng lẽ một mình cô ấy nuôi cả nhà?”

“Chúng tôi là vợ chồng, đâu cần chia rõ như vậy.”

Người kia cười nhạt.

“Không chia rõ thì sao lương cậu lại chuyển hết vào tài khoản mẹ cậu?”

Trần Khải không nói được gì.

Mọi người tuy không nói thêm, nhưng ánh mắt nhìn anh ta đã thay đổi.

Buổi tối, vừa về đến nhà, Trần Khải lập tức trút hết bực tức lên Khương Nghiên.

“Em cố tình khiến tôi mất mặt đúng không?”

Khương Nghiên đang ngồi trước máy tính.

“Tôi làm gì?”

“Nếu em chuyển cho tôi hai triệu, tôi có cần đi mượn đồng nghiệp không?”

“Anh hết tiền là do anh chuyển hết cho mẹ, liên quan gì đến tôi?”

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi.”

Khương Nghiên đóng máy tính lại.

“Nhưng tôi không hiểu.

Khi cần tôi trả tiền, chúng ta là vợ chồng. Khi anh chuyển tiền cho mẹ, đó lại là lương của anh, anh muốn tiêu thế nào cũng được.”

“Anh gửi tiền cho người ngoài sao?”

“Không phải người ngoài.”

Cô gật đầu.

“Vậy anh sang nhà mẹ anh ăn cơm đi.”

“Em nhất định phải ép tôi sao?”

“Tôi ép anh chuyển tiền à?”

“Em biết rõ mẹ anh không dễ dàng.”

“Tôi cũng không dễ dàng.”

“Em có nhà ở, có công việc, có gì không dễ?”

Khương Nghiên nhìn anh ta rất lâu.

“Căn nhà này tiền đặt cọc ban đầu, bố mẹ tôi đưa sáu trăm triệu.”

“Tiền vay mua nhà bốn năm qua, tôi trả gần bảy mươi phần trăm.”

“Đồ nội thất do tôi mua.”

“Chi phí sinh hoạt do tôi gánh.”

“Việc nhà do tôi làm.”

“Ngày lễ ngày Tết, quà cho bố mẹ anh do tôi chuẩn bị.”

“Anh bị viêm ruột nằm viện, tôi xin nghỉ phép chăm anh năm ngày.”

“Lúc mẹ anh nhập viện kiểm tra, cũng là tôi chạy trước chạy sau.”

“Trần Khải, anh dựa vào đâu mà nói tôi dễ dàng?”

Giọng cô không lớn.

Nhưng từng câu từng chữ đều khiến Trần Khải không thể phản bác.

Một lúc lâu sau, anh ta mới lạnh lùng nói.

“Em kể công với tôi?”

“Không.”

Khương Nghiên lắc đầu.

“Tôi chỉ đang tính sổ.”

Nói xong, cô mở lại máy tính.

Trên màn hình là một bảng tài sản và chi phí hôn nhân được liệt kê rõ ràng.

Trần Khải nhìn thấy dòng chữ trên cùng, đồng tử chợt co lại.

Phương án phân chia tài sản sau ly hôn.

“Em muốn ly hôn?”

“Đang cân nhắc.”

“Chỉ vì tôi gửi tiền cho mẹ?”

“Không.”

Khương Nghiên nhìn anh ta.

“Vì anh chưa bao giờ coi tôi là người một nhà.”

Trần Khải lập tức cười lạnh.

“Được.

Em muốn dùng chuyện ly hôn để dọa tôi đúng không?”

“Tôi không dọa anh.”

“Em nghĩ ly hôn rồi em sẽ sống tốt hơn à?”

“Tôi không biết.”

Khương Nghiên bình thản nói.

“Nhưng chắc chắn sẽ tiết kiệm hơn.”

Câu nói ấy khiến Trần Khải nghẹn đến mức không thở nổi.

Anh ta đóng sầm cửa phòng ngủ.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Khương Nghiên vẫn đăng ký thẻ ăn tháng.

Mỗi ngày cô chỉ về nhà để ngủ.

Quần áo của mình, cô gom đủ một tuần mới giặt một lần.

Cô dùng riêng giỏ đồ, dùng riêng nước giặt, phơi ở ban công nhỏ trong phòng làm việc.

Quần áo của Trần Khải chất đầy trong nhà tắm.

Ban đầu anh ta mặc kệ.

Đến khi không còn áo sơ mi sạch để đi làm, anh ta mới nhét toàn bộ vào máy giặt.

Nhưng do không phân loại, chiếc áo sơ mi trắng bị một đôi tất đen nhuộm thành màu xám bẩn.

Anh ta tức giận gọi Khương Nghiên ra.

“Em nhìn đi.”

Khương Nghiên liếc một cái.

“Máy giặt hỏng à?”

“Quần áo bị nhuộm màu.”

“Vậy lần sau nhớ phân loại.”

“Em biết thì sao không nói?”

“Anh không hỏi.”

“Vợ chồng sống chung, em thấy tôi làm sai mà không nhắc sao?”

“Anh chuyển ba mươi tám triệu rưỡi cho mẹ cũng không hỏi tôi.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Với tôi giống nhau.”

Khương Nghiên quay về phòng.

Trần Khải đứng trước máy giặt, tức đến mức muốn đá vào cửa.

Nhưng chiếc máy giặt là Khương Nghiên mua.

Anh ta giơ chân lên rồi lại lặng lẽ hạ xuống.

Tháng đầu tiên trôi qua.

Đến ngày nhận lương, Trần Khải nhìn thông báo ngân hàng, ngón tay dừng trên màn hình rất lâu.

Quách Xuân Mai đã gửi tin nhắn từ sáng.

“Nhớ chuyển đúng giờ nhé con.

Mẹ đang chờ đóng tiền đặt cọc căn hộ cho em con.”

Trần Khải do dự.

Tháng trước anh ta sống vô cùng chật vật.

Tiền ăn, tiền xăng, tiền điện thoại, tiền xã giao, tất cả cộng lại hơn sáu triệu đồng.

Anh ta còn nợ đồng nghiệp một triệu.

Nếu vẫn chuyển ba mươi tám triệu rưỡi, tháng này lại không đủ dùng.

Anh ta thử nhập con số ba mươi lăm triệu.

Nhưng chưa kịp xác nhận, Quách Xuân Mai đã gọi tới.

“Nhận lương chưa?”

“Rồi.”

“Chuyển chưa?”

“Con định tháng này chuyển ba mươi lăm triệu.”

“Tại sao thiếu ba triệu rưỡi?”

“Con cũng phải để tiền sinh hoạt.”

“Khương Nghiên không đưa cho con à?”

“Cô ấy tự ăn ở công ty.”

“Vậy con cũng ăn ở công ty đi.”

“Công ty con không có thẻ tháng.”

“Thế thì bảo nó nấu cơm.”

“Cô ấy không nấu.”

Quách Xuân Mai lập tức nổi giận.

“Con đưa điện thoại cho nó, mẹ nói chuyện.”

“Cô ấy chưa về.”

“Vậy cứ chuyển đủ trước đi.

Tiền đặt cọc nhà của em con còn thiếu đúng ba triệu rưỡi.”

“Nhà bao nhiêu tiền?”

“Hơn ba tỷ.”

“Tiền đặt cọc bao nhiêu?”

“Chín trăm triệu.”

Trần Khải giật mình.

“Mẹ lấy đâu ra nhiều như vậy?”

“Tiền con gửi mấy năm nay, cộng với tiền bố mẹ tiết kiệm.”

“Tiền con gửi mẹ nói là để sinh hoạt.”

“Đã là của mẹ thì mẹ dùng vào đâu chẳng được?”

“Mẹ không nói với con.”

“Tiền nhà mình, cần gì phải nói rõ từng đồng?”

Câu nói ấy giống hệt lời Trần Khải từng nói với Khương Nghiên.

Chương tiếp
Loading...