Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh

Chương 10



Sao kê tài khoản chung.

Lịch sử thanh toán khoản vay mua nhà.

Hóa đơn nội thất.

Biên lai điện nước.

Tin nhắn Trần Khải yêu cầu cô ứng trước.

Ảnh chụp giao dịch anh ta tự ý rút tiền tiết kiệm.

Đoạn ghi âm Quách Xuân Mai xúc phạm cô.

Cả đoạn chat gia đình cho thấy số tiền anh ta gửi về được dùng mua tủ lạnh, sửa nhà, đóng tiền căn hộ cho em trai.

Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng theo thời gian.

Luật sư của Trần Khải xem xong, sắc mặt cũng trở nên khó xử.

Sau buổi hòa giải, anh ta đứng chờ Khương Nghiên ngoài hành lang.

“Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao?”

“Không.”

“Anh đã ngừng gửi tiền rồi.”

“Đó là lựa chọn của anh.”

“Anh sẽ làm việc nhà.”

“Không cần.”

“Anh sẽ trả một nửa tiền nhà.”

“Đó vốn là nghĩa vụ của anh.”

“Anh sẽ bảo mẹ xin lỗi.”

“Không quan trọng nữa.”

Trần Khải đỏ mắt.

“Vậy em muốn anh làm gì?”

Khương Nghiên nhìn người đàn ông trước mặt.

Bốn năm trước, cô từng thật lòng yêu anh ta.

Khi ấy Trần Khải chưa có mức lương hơn bốn mươi triệu.

Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường, đi xe máy cũ, ở nhà thuê.

Anh ta từng nói sau khi kết hôn sẽ cùng cô xây dựng gia đình.

Từng hứa tiền của hai người sẽ cùng quản lý.

Từng nói sẽ không để cô phải chịu ấm ức.

Nhưng sau khi kết hôn, mọi lời hứa đều biến thành một câu.

“Mẹ anh không dễ dàng.”

Dường như chỉ có mẹ anh ta không dễ dàng.

Còn Khương Nghiên phải tăng ca, phải tiết kiệm, phải gánh tiền nhà, phải chăm sóc hai bên, tất cả đều là đương nhiên.

“Trần Khải.”

Cô chậm rãi nói.

“Tôi không cần anh làm gì cả.”

“Đó chính là điều tôi muốn.”

Nửa năm sau, tòa án chính thức giải quyết ly hôn.

Căn nhà được đưa ra định giá.

Do bố mẹ Khương Nghiên có bằng chứng chuyển khoản sáu trăm triệu làm tiền đặt cọc, cộng thêm lịch sử cô thanh toán phần lớn khoản vay, quyền lợi của cô được bảo vệ đầy đủ.

Cuối cùng, Trần Khải muốn giữ nhà nên phải thanh toán cho cô một tỷ sáu trăm triệu.

Anh ta không có tiền.

Quách Xuân Mai càng không chịu lấy tiền đặt cọc căn hộ của Trần Tiểu Bân ra.

Không còn cách nào khác, căn nhà buộc phải bán.

Sau khi trừ khoản vay ngân hàng và các loại phí, Khương Nghiên nhận được một tỷ bảy trăm triệu.

Ngoài ra, Trần Khải còn phải hoàn trả tám mươi bảy triệu rưỡi, là một nửa số tiền anh ta tự ý lấy từ tài khoản chung để sửa nhà cho bố mẹ.

Chiếc xe thuộc về anh ta.

Khoản nợ thẻ tín dụng cũng thuộc về anh ta.

Ngày ký giấy xác nhận ly hôn, Trần Khải nhìn Khương Nghiên rất lâu.

“Em đã tìm được nhà mới chưa?”

“Rồi.”

“Ở đâu?”

“Không liên quan đến anh.”

“Anh chỉ hỏi thôi.”

Khương Nghiên cất giấy tờ vào túi.

“Chúc anh thuận lợi.”

Cô quay người rời đi.

Trần Khải đứng nguyên tại chỗ.

Anh ta bỗng nhớ đến ngày hai người đăng ký kết hôn.

Hôm ấy trời mưa.

Khương Nghiên cầm ô chạy từ ga tàu điện đến, vai áo ướt một mảng.

Cô cười nói với anh ta rằng quên mang giấy tờ cũng không sao, hai người có thể quay về lấy.

Sau đó họ cùng chạy dưới mưa.

Anh ta từng nghĩ cô sẽ mãi mãi đứng sau mình.

Dù anh ta quay đầu lúc nào, cô cũng ở đó.

Nhưng bây giờ, Khương Nghiên không hề quay đầu.

Một lần cũng không.

Sau khi bán nhà, Trần Khải thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.

Tiền thuê mỗi tháng mười triệu.

Anh ta không còn chuyển ba mươi tám triệu rưỡi cho mẹ nữa.

Nhưng cuộc sống cũng không khá hơn.

Tiền thuê nhà.

Tiền ăn.

Tiền điện nước.

Tiền thẻ tín dụng.

Tiền vay mua xe.

Mỗi tháng cộng lại gần ba mươi triệu.

Trước đây những khoản này phần lớn do Khương Nghiên gánh, cho nên anh ta luôn cảm thấy lương hơn bốn mươi triệu rất nhiều.

Bây giờ sống một mình, anh ta mới phát hiện số tiền đó chỉ vừa đủ.

Quách Xuân Mai gọi điện mỗi ngày.

Lúc thì nói Trần Tiểu Bân cần tiền trả khoản vay.

Lúc thì nói nhà mới chưa có điều hòa.

Lúc thì nói con dâu tương lai đã hủy hôn, tiền sính lễ phải bồi thường.

Lúc lại nói hàng xóm đều biết chuyện Khương Nghiên ly hôn, khiến bà mất mặt.

Ban đầu Trần Khải còn giải thích.

Sau này anh ta không nghe máy nữa.

Không nhận được tiền, Quách Xuân Mai tìm thẳng tới công ty.

Bà đứng ở sảnh khóc lóc, nói con trai bất hiếu.

Đồng nghiệp đi qua đều nhìn.

Quản lý gọi Trần Khải xuống.

“Mau giải quyết chuyện gia đình.”

Trần Khải đỏ mặt, kéo mẹ ra ngoài.

“Mẹ đến đây làm gì?”

“Con không nghe điện thoại, mẹ không đến thì biết tìm con ở đâu?”

“Con đang làm việc.”

“Mẹ sắp bị ngân hàng đòi nợ rồi.”

“Nhà của Tiểu Bân thì bảo nó tự trả.”

“Nó thất nghiệp.”

“Khi mua nhà, nó nói có công việc ổn định.”

“Công ty cắt giảm nhân sự.”

“Vậy bán nhà.”

“Không thể bán.

Vừa mua đã bán sẽ lỗ.”

“Không bán thì con cũng không có tiền.”

Quách Xuân Mai lập tức ngồi xuống đất.

“Con muốn ép mẹ c/hết đúng không?”

Người qua đường bắt đầu dừng lại.

Có người còn giơ điện thoại quay.

Trần Khải vừa tức vừa xấu hổ.

“Mẹ đứng lên.”

“Con đưa mẹ hai mươi triệu, mẹ sẽ đứng.”

“Con không có.”

“Mỗi tháng con kiếm hơn bốn mươi triệu.”

“Con cũng phải trả tiền thuê nhà.”

“Con về quê ở.”

“Con làm việc ở thành phố.”

“Vậy ngủ ở công ty.”

Trần Khải nhìn mẹ mình, bỗng không biết nên khóc hay nên cười.

Khương Nghiên từng vì tiết kiệm tiền mà dậy từ sáu giờ nấu cơm.

Từng chen tàu điện gần một tiếng đi làm.

Từng mặc một chiếc áo khoác suốt ba năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...