Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh

Chương 11



Lúc đó, Quách Xuân Mai chưa từng nói con trai mình nên về quê ở để tiết kiệm.

Bởi vì người chịu khổ là Khương Nghiên.

Bây giờ đến lượt Trần Khải chịu khổ, bà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cuối cùng, công ty phải gọi bảo vệ đưa Quách Xuân Mai ra ngoài.

Đoạn video bà ngồi dưới sảnh khóc lóc nhanh chóng lan trong nhóm nội bộ.

Trần Khải trở thành trò cười.

Không lâu sau, anh ta mất cơ hội thăng chức vốn đã gần như chắc chắn.

Lý do quản lý đưa ra rất đơn giản.

“Vị trí quản lý cần người có khả năng xử lý áp lực và cân bằng cuộc sống.”

“Chuyện gia đình của cậu ảnh hưởng đến công ty quá nhiều.”

Mức lương của anh ta không tăng.

Tiền thưởng cuối năm còn bị giảm.

Trong khi đó, Khương Nghiên dùng số tiền sau ly hôn mua một căn hộ nhỏ gần công ty.

Diện tích không lớn.

Nhưng hoàn toàn thuộc về cô.

Cô chỉ vay một khoản rất ít.

Mỗi tháng trả chưa đến bốn triệu.

Ngày nhận nhà, bố mẹ cô từ quê lên.

Mẹ Khương nhìn căn bếp sáng sủa, hỏi.

“Sao không mua nhà lớn hơn?”

“Một mình con ở, thế này là đủ.”

“Sau này thì sao?”

“Sau này có tiền lại đổi.”

Bố Khương đi một vòng, sờ lên cửa sổ rồi gật đầu.

“Ánh sáng tốt.

Gần công ty. An ninh cũng được.”

Ông lấy từ túi ra một phong bì.

“Bố mẹ cho con mua đồ nội thất.”

Khương Nghiên lập tức đẩy lại.

“Con có tiền.”

“Mua nhà xong còn bao nhiêu?”

“Đủ dùng.”

“Đủ dùng thì cầm thêm cũng không sao.”

Khương Nghiên nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của bố, hốc mắt bỗng nóng lên.

Bốn năm hôn nhân, cô cố gắng chứng minh mình là một người vợ tốt.

Tiết kiệm tiền cho gia đình.

Chăm sóc chồng.

Hiếu thuận với bố mẹ chồng.

Nhưng đến cuối cùng, người thật sự sợ cô thiếu tiền vẫn chỉ có bố mẹ ruột.

Cô ôm lấy mẹ.

“Mẹ, sau này con sẽ sống tốt.”

Mẹ Khương vỗ nhẹ lưng cô.

“Không cần sống cho ai xem.”

“Chỉ cần con thấy thoải mái là được.”

Khương Nghiên mất gần một tháng để sửa sang căn hộ.

Cô mua một chiếc bàn ăn nhỏ.

Một bộ sofa màu kem.

Rèm cửa màu xanh nhạt.

Trong bếp chỉ có một chiếc nồi nhỏ, một chiếc chảo và hai bộ bát đũa.

Không ai yêu cầu cô phải nấu ba món một canh.

Không ai chất bát bẩn trên bàn rồi chờ cô dọn.

Không ai mở tủ lạnh rồi hỏi tại sao không có thức ăn.

Buổi sáng, cô vẫn dùng thẻ ăn tháng ở công ty.

Buổi trưa ăn cùng đồng nghiệp.

Buổi tối nếu muốn, cô có thể về nhà nấu một bát mì.

Không muốn thì ăn ngoài.

Cuối tuần cô đi học yoga, đi xem phim, đi uống cà phê với bạn bè.

Số tiền từng dùng để duy trì cuộc sống của hai người, bây giờ một mình cô tiêu mãi không hết.

Ba tháng sau, Khương Nghiên được thăng chức.

Mức lương tăng thêm gần mười triệu.

Trong buổi họp tổng kết, giám đốc đặc biệt khen dự án do cô phụ trách.

“Khương Nghiên có năng lực, cẩn thận, chịu trách nhiệm.”

“Đáng lẽ cô ấy nên được giao vị trí này sớm hơn.”

Đồng nghiệp vỗ tay.

Khương Nghiên đứng lên cảm ơn.

Cô biết vì sao trước đây mình không thể tiến xa.

Mỗi ngày tan làm, cô phải vội về mua thức ăn.

Buổi tối phải nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà.

Cuối tuần phải về quê thăm bố mẹ chồng.

Mỗi khi công ty có dự án quan trọng, Trần Khải đều nói.

“Em là phụ nữ, cần gì liều mạng như vậy?”

“Mức lương hiện tại đủ dùng rồi.”

Nhưng khi cô thật sự không còn dồn toàn bộ sức lực vào một người đàn ông, con đường trước mắt lập tức rộng ra.

Hôm lĩnh tháng lương đầu tiên sau khi thăng chức, Khương Nghiên mời bố mẹ đi du lịch.

Cô còn mua cho mẹ một chiếc tủ lạnh mới.

Không phải loại hơn ba mươi triệu để khoe với hàng xóm.

Chỉ là loại vừa đủ dùng, tiết kiệm điện, có ngăn đông rộng vì mẹ cô thích làm bánh bao trữ sẵn.

Mẹ Khương nhìn hóa đơn, liên tục nói đắt.

“Cái cũ vẫn dùng được.”

“Cái cũ kêu to quá rồi.”

“Dùng thêm hai năm cũng không sao.”

“Con mua xong rồi.”

“Con giữ tiền mà trả nhà.”

Khương Nghiên cười.

“Tiền nhà mỗi tháng của con chưa bằng một phần ba trước đây.”

Mẹ cô im lặng.

Sau đó bà quay mặt lau nước mắt.

Đúng lúc nhân viên giao hàng lắp đặt xong, điện thoại Khương Nghiên rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Khương Nghiên, mẹ nằm viện, em có thể cho anh vay năm mươi triệu không?”

Người gửi là Trần Khải.

Cô nhìn vài giây rồi chặn số.

Quách Xuân Mai nằm viện không phải chuyện giả.

Bà tức giận vì Trần Tiểu Bân không trả được khoản vay mua nhà, huyết áp tăng cao.

Nhưng bệnh viện không nghiêm trọng như bà nói.

Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn.

Số tiền cần đóng thêm chỉ hơn mười triệu.

Năm mươi triệu còn lại, bà muốn dùng để trả khoản vay quá hạn.

Trần Khải không còn cách nào.

Anh ta bán xe.

Sau khi trả hết khoản vay mua xe và nợ thẻ tín dụng, số tiền còn lại vừa đủ đóng viện phí.

Không có xe, anh ta phải chuyển sang thuê phòng gần ga tàu điện.

Diện tích chỉ hơn hai mươi mét vuông.

Mùa hè nóng.

Mùa đông lạnh.

Nhà bếp nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một bếp điện.

Lần đầu tiên tự nấu một nồi canh sườn, anh ta nhìn lớp bọt nổi trên mặt nước, bỗng nhớ đến Khương Nghiên.

Năm ấy, cô đứng trong bếp, cầm muôi hớt từng chút bọt.

Anh ta tựa cửa, nói cô đừng tỏ thái độ.

Lúc đó cô đã hỏi.

“Em từng nói không cho anh lo cho mẹ sao?”

Cô chưa từng ngăn cản.

Chỉ muốn anh bàn bạc.

Chỉ muốn anh để lại một phần cho gia đình nhỏ.

Chỉ muốn hai người cùng gánh trách nhiệm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...