Chồng Dâng Hết Lương Cho Mẹ, Tôi Ngừng Nuôi Anh

Chương 12



Nhưng anh ta đã dùng hai chữ hiếu thảo để chặn miệng cô.

Nồi canh sôi trào.

Nước tràn xuống bếp điện.

Trần Khải luống cuống tắt nguồn, bàn tay bị hơi nóng làm đỏ lên.

Anh ta ngồi xổm xuống, bỗng thấy sống mũi cay xè.

Điện thoại đúng lúc vang lên.

Là Quách Xuân Mai.

“Khải à, tháng này tiền nhà của em con còn thiếu mười hai triệu.”

“Con không có.”

“Con vừa bán xe.”

“Tiền dùng trả nợ rồi.”

“Vậy con vay đồng nghiệp.”

“Con đã vay quá nhiều.”

“Con vay công ty.”

“Không được.”

“Con tìm Khương Nghiên.”

“Bọn con ly hôn rồi.”

“Ly hôn thì nó vẫn nợ nhà mình.”

Trần Khải chậm rãi ngẩng đầu.

“Nợ gì?”

“Nó làm con mất nhà, mất xe, mất tiền.”

“Nhà là vì con không có tiền mua lại phần của cô ấy.”

“Cô ấy lấy tiền nhà mình.”

“Tiền đặt cọc phần lớn do bố mẹ cô ấy đưa.”

“Nhưng nó là vợ con.”

“Không còn nữa.”

“Vậy con cưới người khác đi.”

Quách Xuân Mai lập tức nói.

“Con kiếm hơn bốn mươi triệu, tìm cô gái trẻ hơn nó không khó.”

“Sau đó thì sao?”

“Bảo cô ta trả tiền nhà cho con?”

“Bảo cô ta nấu cơm, giặt quần áo, đóng điện nước?”

“Rồi con tiếp tục gửi lương cho mẹ mua nhà cho Tiểu Bân?”

Quách Xuân Mai im lặng hai giây.

“Anh em ruột phải giúp nhau.”

Trần Khải bật cười.

Lần này, anh ta cười rất lâu.

“Mẹ.”

“Con không giúp nữa.”

“Từ hôm nay, tiền của Tiểu Bân để nó tự lo.”

“Con cũng sẽ không gửi tiền sinh hoạt cho mẹ.”

“Mẹ và bố có lương hưu, có đất, có nhà.”

“Nếu thiếu tiền, mẹ bán căn nhà của Tiểu Bân đi.”

Quách Xuân Mai lập tức gào lên.

“Con bất hiếu.”

“Có lẽ vậy.”

Trần Khải nhìn căn phòng thuê chật hẹp.

“Nhưng con thật sự không còn gì để mẹ lấy nữa rồi.”

Anh ta cúp máy.

Ngày hôm đó, Quách Xuân Mai gọi liên tục hơn ba mươi cuộc.

Anh ta tắt nguồn.

Nhưng sự tỉnh ngộ của anh ta đã quá muộn.

Khương Nghiên không biết, cũng không quan tâm.

Một năm sau, công ty mở thêm chi nhánh mới.

Cô được bổ nhiệm làm phó giám đốc bộ phận.

Thu nhập tăng gần gấp đôi.

Trong bữa tiệc chúc mừng, đồng nghiệp cũ nâng ly.

“Chị Nghiên, hồi trước em cứ tưởng chị là người không có tham vọng.”

Khương Nghiên cười.

“Trước đây tôi bận nuôi một gia đình.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ chỉ nuôi bản thân.”

Mọi người đều bật cười.

Tan tiệc, Khương Nghiên gọi xe về nhà.

Xe dừng trước cổng khu chung cư.

Cô vừa bước xuống đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới đèn đường.

Trần Khải gầy đi rất nhiều.

Chiếc áo khoác trên người đã cũ.

Không còn chiếc xe từng khiến anh ta tự hào.

Anh ta nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

“Lâu rồi không gặp.”

Khương Nghiên gật đầu.

“Có chuyện gì?”

“Anh nghe nói em thăng chức.”

“Ừ.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Hai người im lặng.

Cuối cùng, Trần Khải lên tiếng.

“Anh và mẹ đã cắt đứt tiền bạc.”

“Ừ.”

“Nhà của Tiểu Bân đã bán rồi.”

“Ừ.”

“Anh cũng đã hiểu trước đây mình sai ở đâu.”

Khương Nghiên nhìn anh ta.

“Vậy là tốt.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Gió đêm thổi qua.

Lá cây ven đường khẽ rung.

Trần Khải bước lên một bước.

“Anh sẽ không gửi hết tiền cho mẹ nữa.”

“Anh sẽ chia đôi chi phí.”

“Anh sẽ làm việc nhà.”

“Anh sẽ không để mẹ can thiệp.”

“Khương Nghiên, anh thật sự thay đổi rồi.”

Cô nhìn người đàn ông mình từng yêu.

Nếu là một năm trước, nghe thấy những lời này, có lẽ cô sẽ đau lòng.

Có lẽ sẽ nhớ những ngày tháng tốt đẹp.

Có lẽ sẽ tự hỏi có nên cho anh ta một cơ hội.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ còn bình tĩnh.

“Trần Khải.”

“Những điều anh vừa nói không phải ưu điểm.”

“Đó là nghĩa vụ cơ bản của một người trưởng thành.”

Sắc mặt anh ta trắng đi.

“Anh biết.”

“Anh biết quá muộn.”

“Anh có thể bù đắp.”

“Không cần.”

“Anh vẫn còn yêu em.”

Khương Nghiên khẽ cười.

“Anh yêu cảm giác được tôi chăm sóc.”

“Không phải.”

“Vậy anh yêu gì ở tôi?”

Trần Khải há miệng.

Nhưng rất lâu không trả lời được.

Khương Nghiên không chờ nữa.

Cô bước qua anh ta.

“Anh về đi.”

“Khương Nghiên.”

Anh ta gọi theo.

“Em không thể tha thứ cho anh một lần sao?”

Cô dừng bước, quay đầu.

“Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần.”

“Lần anh lấy tiền mua xe đưa mẹ sửa nhà.”

“Lần anh để mẹ mắng tôi.”

“Lần anh nói tiền của tôi phải dùng cho gia đình anh.”

“Lần anh để tôi trả tiền nhà một mình.”

“Lần anh ăn xong để bát đũa trên bàn.”

“Lần anh nhìn tôi mệt đến phát sốt vẫn hỏi tối nay ăn gì.”

“Mỗi ngày trong bốn năm, tôi đều đang tha thứ.”

“Chỉ là anh chưa từng nhận ra.”

Trần Khải đứng bất động.

Khương Nghiên nhìn anh ta lần cuối.

“Bây giờ tôi không tha thứ nữa.”

“Không phải vì còn hận.”

“Mà vì anh đã không còn quan trọng.”

Cô quay người bước vào khu chung cư.

Cánh cổng từ từ khép lại.

Lần này, Trần Khải không đuổi theo.

Anh ta biết dù có đuổi cũng không kịp nữa.

Hai năm sau, Khương Nghiên mua căn nhà thứ hai.

Căn hộ đầu tiên được cho thuê.

Tiền thuê đủ trả phần lớn khoản vay của căn nhà mới.

Cô đón bố mẹ lên sống gần mình.

Cuối tuần, cả nhà cùng ăn cơm.

Bố cô nấu canh cá.

Mẹ cô làm bánh bao.

Khương Nghiên chỉ phụ trách rửa rau.

Không ai coi việc cô làm là đương nhiên.

Không ai yêu cầu cô phải hy sinh.

Sau bữa ăn, mẹ Khương đưa cho cô một quả trứng kho.

“Con mang về sáng mai ăn.”

Khương Nghiên nhìn quả trứng nằm trong túi nhỏ, bỗng nhớ đến buổi tối rất lâu trước đây.

Khi ấy cô mang một quả trứng từ nhà ăn về.

Trần Khải đỏ mắt hỏi cô có coi anh ta là ăn mày không.

Bây giờ nghĩ lại, cô không còn tức giận.

Chỉ cảm thấy may mắn.

May mắn vì mình đã tỉnh ra.

May mắn vì không tiếp tục dùng nửa đời còn lại để lấp đầy cái hố không đáy mang tên gia đình họ Trần.

Mẹ Khương thấy cô không nhận, liền hỏi.

“Sao vậy?”

“Không sao.”

Khương Nghiên cười, cầm lấy quả trứng.

“Con chỉ thấy hôm nay rất vui.”

Cô bước ra ban công.

Bên ngoài là ánh đèn thành phố rực rỡ.

Điện thoại hiện thông báo lương vừa chuyển vào tài khoản.

Khương Nghiên mở ứng dụng ngân hàng.

Số tiền không còn bị dùng để trả cho những trách nhiệm vốn không thuộc về cô.

Cũng không còn ai đợi cô vừa nhận lương đã lập tức chuyển đi.

Cô chuyển một khoản vào tài khoản tiết kiệm.

Một khoản vào quỹ đầu tư.

Một khoản vào quỹ du lịch cho bố mẹ.

Phần còn lại giữ làm tiền sinh hoạt.

Sau đó cô tắt màn hình.

Trong phòng khách, mẹ đang gọi cô vào ăn hoa quả.

Bố vừa rửa xong bát, còn hỏi ngày mai cô muốn ăn món gì.

Khương Nghiên quay người bước vào.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên vai cô.

Thùng gạo trong bếp đầy.

Đồng hồ gas vẫn quay.

Tủ lạnh có rau, có thịt, có hoa quả cô thích.

Nhưng lần này, tất cả đều là vì cô tự nguyện.

Không phải nghĩa vụ.

Không phải sự hy sinh.

Càng không phải cái giá để đổi lấy danh phận một người vợ tốt.

Về sau, Khương Nghiên từng nghe người quen kể lại rằng Trần Khải vẫn chưa tái hôn.

Quách Xuân Mai sau khi bán căn nhà của Trần Tiểu Bân thì chia tiền không đều, hai anh em trở mặt.

Trần Tiểu Bân trách mẹ thiên vị anh trai.

Quách Xuân Mai lại trách con út vô dụng.

Căn nhà cũ sửa hết hai trăm tám mươi triệu, chưa ở được bao lâu đã bắt đầu thấm nước.

Chiếc tủ lạnh side-by-side hơn ba mươi triệu tốn điện, cuối cùng cũng phải bán rẻ.

Gia đình từng khoe khoang con trai mỗi tháng gửi gần bốn mươi triệu, bây giờ gặp ai cũng tránh nhắc đến chuyện tiền bạc.

Có người hỏi Khương Nghiên nghe xong có thấy hả dạ không.

Cô chỉ cười.

Thật ra cô không cần nhà họ Trần sống khổ sở mới cảm thấy hả dạ.

Sự hả dạ lớn nhất không phải nhìn người từng coi thường mình nhận quả báo.

Mà là một ngày nào đó, khi nghe lại tên họ, lòng cô không còn gợn sóng.

Cô có nhà của mình.

Có tiền của mình.

Có sự nghiệp của mình.

Có bố mẹ yêu thương mình.

Có những bữa cơm cô muốn ăn.

Có những chuyến đi cô muốn đến.

Cuộc sống của cô không còn xoay quanh việc một người đàn ông hôm nay muốn ăn sủi cảo chiên hay ngày mai muốn ăn canh sườn.

Cũng không còn phụ thuộc vào việc mẹ chồng có hài lòng hay không.

Trần Khải từng nghĩ Khương Nghiên rời khỏi anh ta sẽ sống rất khó khăn.

Nhưng sự thật là sau khi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, cô mới thật sự bắt đầu sống.

Còn anh ta, người từng cho rằng mình gánh cả gia đình trên vai, đến cuối cùng mới phát hiện người chống đỡ căn nhà suốt bốn năm chưa từng là anh ta.

Đó là Khương Nghiên.

Chỉ tiếc rằng đến khi hiểu được điều ấy, người phụ nữ ấy đã đi rất xa.

Xa đến mức anh ta có dùng cả quãng đời còn lại cũng không thể đuổi kịp.

Hết.

Chương trước
Loading...